
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Song Hà
27/10/2025, 15:42
Các ý tưởng tại cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2025 cho thấy thế hệ trẻ logistics Việt Nam đang chủ động định hình tương lai của ngành bằng tư duy sáng tạo, số hóa và bền vững. Nhiều ý tưởng đã thể hiện tiềm năng ứng dụng thực tế và có thể được doanh nghiệp ươm tạo, triển khai trong các dự án logistics tương lai...
Cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2025 - Viet Nam Logistics Young Talent 2025 đã chính thức bước vào Vòng Bán kết đầy sôi động tại hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, với sự tham gia của 47 đội thi xuất sắc nhất đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng trên khắp cả nước.
Trải qua hơn 8 năm hình thành và phát triển, cuộc thi do Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) tổ chức đã củng cố vị thế là một sân chơi học thuật uy tín hàng đầu dành cho sinh viên đam mê lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng.
Năm 2025, cuộc thi mang chủ đề đầy thách thức và thời sự: “Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong quản trị chuỗi cung ứng bền vững”. Chủ đề này không chỉ khuyến khích sinh viên vượt qua khuôn khổ lý thuyết, mà còn mạnh dạn ứng dụng những công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và mô hình logistics xanh vào các đề tài nghiên cứu.
Vòng Bán kết năm nay được ví như một "diễn đàn mini" về logistics, nơi sinh viên và doanh nghiệp cùng nhau chia sẻ góc nhìn, cùng giải bài toán phát triển nhân lực logistics Việt Nam chất lượng cao.
Phát biểu khai mạc sự kiện, TS. Nguyễn Thị Vân Hà, Tổng Thư ký VALOMA, nhấn mạnh vai trò cốt lõi của cuộc thi và cho rằng cuộc thi không chỉ đơn thuần là nơi các bạn trẻ thể hiện tri thức và bản lĩnh chuyên môn, mà còn là “hành trình lan tỏa tinh thần sáng tạo, kết nối giữa sinh viên, nhà trường và doanh nghiệp”.
Với 47 đội thi tham gia, tất cả đều đã thể hiện phong cách chuyên nghiệp, khả năng làm việc nhóm và tư duy chiến lược vững vàng. Tại vòng thi này, mỗi đội có 5 phút trình bày báo cáo và 7 phút phản biện trực tiếp với Hội đồng Giám khảo. Các đội không chỉ trình bày kiến thức chuyên môn mà còn thể hiện năng lực phân tích tình huống thực tiễn, tư duy phản biện và sáng tạo giải pháp logistics thông minh.
Tại khu vực miền Bắc, 27 đội thi đã trình bày những ý tưởng thể hiện tư duy khoa học và sự am hiểu sâu sắc về logistics hiện đại.
Các nhóm nghiên cứu đã tập trung vào những giải pháp đột phá nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng, thể hiện xu hướng chuyển đổi từ logistics truyền thống sang logistics thông minh, linh hoạt và thân thiện môi trường.
Các đề tài nổi bật xoay quanh việc ứng dụng: Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và công nghệ blockchain trong quản lý chuỗi cung ứng; phát triển logistics ngược và xây dựng hệ thống kho bãi thông minh; sử dụng mô hình Digital Twin và AI điều phối vận tải để tối ưu hóa vận tải đa phương thức, qua đó giảm chi phí và lượng phát thải.
Đáng chú ý, tư duy logistics xanh và tuần hoàn được đề cao với nhiều đề tài hướng đến tính bền vững như việc tái sử dụng bao bì; thu hồi pin, ắc quy hay sử dụng năng lượng mặt trời trong vận hành kho lạnh và trạm sạc xe điện.
Ngoài ra, một số đội còn khai thác khía cạnh nâng cao chất lượng nhân lực logistics, hướng tới mục tiêu hội nhập quốc tế giai đoạn 2025–2030, thể hiện tầm nhìn dài hạn của thế hệ trẻ.
Ông Lý Thành Hưng, Giám đốc Kho vận U&I Logistics miền Bắc, đã bày tỏ sự kỳ vọng lớn: “Thông qua cuộc thi, chúng tôi nhìn thấy ở các bạn hình ảnh của những nhà lãnh đạo tương lai, năng động, sáng tạo và sẵn sàng góp phần nâng tầm vị thế logistics Việt Nam”.
Trong khi đó, tại khu vực miền Nam, 20 đội thi đã mang đến một bức tranh phong phú với các đề tài hướng đến nông nghiệp xanh, chuỗi cung ứng nông sản và tối ưu hóa logistics vùng.
Các giải pháp nghiên cứu tập trung vào: Giải pháp tái chế, tái sử dụng vật liệu và phát triển mô hình logistics ngược; tối ưu hóa quy trình kho lạnh và vận tải hàng hóa đặc thù như nông sản, thủy sản hay hoa tươi; ứng dụng mô hình cộng đồng Crowd-based Delivery, cùng với việc đề cập đến bình đẳng giới trong ngành logistics và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Đặc biệt, nhiều ý tưởng thể hiện sự kết hợp tinh tế giữa AI, blockchain, dữ liệu lớn (Big Data) và phân tích chuỗi cung ứng thông minh, cho thấy khả năng tiếp cận thực tế, tư duy chiến lược và tầm nhìn dài hạn của sinh viên Việt Nam trước các thách thức toàn cầu về năng lượng, môi trường và tự động hóa.
Đại diện nhà tài trợ kim cương, ông Nguyễn Hữu Minh, Trưởng Bộ phận Đào tạo & Phát triển Nguồn nhân lực U&I Logistics miền Nam, nhấn mạnh: “Nguồn nhân lực chính là chìa khóa vàng mở ra cánh cửa phát triển bền vững cho ngành logistics. Chúng tôi tin rằng, mỗi đội thi hôm nay đều là "mắt xích vàng" trong chuỗi giá trị nhân lực tương lai của Việt Nam”.
Ban Giám khảo gồm các chuyên gia, giảng viên, lãnh đạo doanh nghiệp đầu ngành đã đánh giá cao sự đầu tư bài bản về nghiên cứu, khả năng phản biện cũng như năng lực thuyết trình bằng tiếng Anh của các đội thi. Các ý tưởng được trình bày có thể thấy rõ rằng thế hệ trẻ logistics Việt Nam đang chủ động định hình tương lai của ngành bằng tư duy sáng tạo, số hóa và bền vững. Nhiều ý tưởng đã thể hiện tiềm năng ứng dụng thực tế và có thể được doanh nghiệp ươm tạo, triển khai trong các dự án logistics tương lai.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 9 tháng năm 2025, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt hơn 3,4 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức tăng trưởng mạnh nhất trong ba năm trở lại đây. Kết quả này không chỉ cho thấy tín hiệu phục hồi của ngành sau giai đoạn khó khăn, mà còn chứng minh khả năng thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp Việt Nam trước biến động phức tạp của thị trường toàn cầu...
Tập đoàn TH đã thực hiện tái chế hơn 28.000 tấn chất thải mỗi năm từ trang trại bò sữa thành phân bón hữu cơ. Cùng với việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các trang trại bò sữa, gia tăng nguồn năng lượng điện sạch, việc thay thế lò hơi đốt nhiên liệu hóa thạch bằng nguyên liệu sinh khối giúp giảm phát thải hơn 7.000 tấn CO2 mỗi năm.
Theo nội dung Tuyên bố chung về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, Việt Nam sẽ dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho gần như toàn bộ hàng xuất khẩu nông nghiệp và công nghiệp của Hoa Kỳ. Về phía Hoa Kỳ sẽ duy trì mức thuế đối ứng 20% như được quy định tại Sắc lệnh Hành pháp số 14257 ngày 2/4/2025 đã được sửa đổi, đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025 phát hành ngày 27/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Ngành cà phê Việt Nam đã khép lại niên vụ 2024–2025 với dấu ấn lịch sử: kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục 8,4 tỷ USD, tăng 55,5% về giá trị và 1,8% về khối lượng so với niên vụ trước. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, khẳng định vị thế vững chắc của Việt Nam trên bản đồ cà phê thế giới.
Thế giới
Chuyển động xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: