Tổng thống Pháp Francois Hollande nói, ông muốn phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga, nếu cuộc đàm phán sắp diễn ra trong tháng này về cuộc khủng hoảng ở Ukraine đạt kết quả tích cực.
Theo tin từ BBC, tuy vậy, ông Hollande không nói rõ lệnh trừng phạt nào có thể được xóa bỏ. Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) áp dụng lệnh trừng phạt đối với Nga sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3/2014.
Ông Hollande nói, Tổng thống Nga Vladimir Putin “không muốn sáp nhập miền Đông Ukraine - ông ấy đã nói với tôi như thế”.
Trước đó, Phó thủ tướng Đức Sigmar Gabriel cũng đã lên tiếng cho rằng không nên tăng cường trừng phạt Nga.
Ông Gabriel, một chính trị gia trung tả như ông Hollande, nói rằng, các lệnh trừng phạt nhằm mục đích buộc Nga phải đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Tuy nhiên, theo ông Gabriel, một số lực lượng ở Mỹ và châu Âu muốn dùng lệnh trừng phạt để bóp nghẹt Nga, và điều này đặt ra “rủi ro dẫn tới xung đột lớn”.
“Chúng tôi muốn giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng không muốn đẩy nước Nga vào cảnh suy sụp”, ông Gabriel nói với tờ báo Bild am Sonntag.
Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết, các cuộc pháo kích thi thoảng vẫn xảy ra giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai ở miền Đông nước này bất chấp thỏa thuận ngừng bắn. Vào cuối tháng 12 vừa qua, hai bên đã trao đổi hàng trăm tù binh.
Một số chính trị gia EU đã kêu gọi nới lỏng lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Các lệnh trừng phạt mà phương Tây tung ra đã nhằm vào ngành ngân hàng, năng lượng, vũ khí của Nga, cũng như các nhân vật thân cận với Tổng thống Putin. Các chính trị gia Italy, Hungary và Slovakia nằm trong số những người muốn Nga được nới trừng phạt.
Nhiều quốc gia EU phụ thuộc vào nguồn khí đốt nhập khẩu từ Nga, nên lệnh trừng phạt đã làm dấy lên những quan ngại mới về an ninh năng lượng trong khu vực.
Ngoài ra, việc Nga trả đũa bằng cách cấm nhập khẩu một loạt mặt hàng nông sản và đồ uống của phương Tây cũng khiến nhiều doanh nghiệp châu Âu khốn đốn. Chưa kể, khó khăn kinh tế khiến số lượng người Nga đi du lịch ở châu Âu suy giảm.
“Lệnh trừng phạt cần phải được dỡ bỏ nếu tình hình có tiến triển. Nếu không có tiến triển nào, lệnh trừng phạt sẽ được giữ nguyên”, ông Hollande nói trên kênh phát thanh France Inter.
Tổng thống Pháp xác nhận, một hộ nghị thượng đỉnh Pháp-Đức-Nga-Ukraine sẽ được tổ chức ở Astana, Kazakhstan vào ngày 15/1 tới đây, với nội dung chủ yếu là tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy vậy, Hollande nói, ông sẽ chỉ tới Astana nếu cuộc đàm phán thực sự có khả năng đem lại kết quả khả quan.
Phương Tây cáo buộc Nga đưa vũ khí hạng nặng và quân tiếp viện cho lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine. Nga thừa nhận rằng “các tình nguyện viên” người Nga đã đến đó, nhưng phủ nhận việc cung cấp lính chuyên nghiệp và vũ khí hiện đại cho quân ly khai Ukraine.
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.