Philippines “dịu giọng” với Mỹ trước cuộc đàm phán biển Đông

Bình Minh

10/04/2017, 10:55

Philippines dường như đang “dịu giọng” với Mỹ trước khi tiến hành đàm phán với Trung Quốc về vấn đề biển Đông

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.<br>
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.<br>

Philippines dường như đang “dịu giọng” với Mỹ trước khi tiến hành đàm phán với Trung Quốc về vấn đề biển Đông, hãng tin Bloomberg cho hay.

Năm ngoái, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte liên tục có những phát ngôn chỉ trích gay gắt Mỹ và Tổng thống nước này khi đó là ông Barack Obama. Ông Duterte từng nói ông Obama “nên xuống địa ngục” sau khi nhà lãnh đạo Mỹ phản đối chiến dịch chống ma túy đẫm máu do ông khởi xướng. Trong một chuyến thăm Trung Quốc, ông Duterte thậm chí còn tuyên bố Philippines “ly thân với Mỹ”. Bên cạnh đó, ông Duterte cũng tuyên bố sẽ mua thêm vũ khí từ Nga.

Tuy nhiên, giờ đây Chính phủ của ông Duterte lại muốn Mỹ tích cực thúc đẩy an ninh và hợp tác ở biển Đông - theo lời quyền Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo. Ông Manalo cũng phủ nhận có mâu thuẫn giữa hai quốc gia vốn là đồng minh quân sự lâu năm.

“Mối quan hệ của chúng tôi với Mỹ là mạnh mẽ và sống động”, ông Manalo, người được bổ nhiệm vào tháng trước, nói với Bloomberg trong một cuộc trả lời phỏng vấn tại văn phòng ở Manila. “Chìa khóa ở đây là không để những vấn đề khó khăn ảnh hưởng đến cốt lõi của mối quan hệ”.

Thái độ thân thiện với Mỹ được Philippines thể hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Manila với Bắc Kinh gia tăng sau khi một quan chức Trung Quốc nói nước này sẽ thiết lập các trạm quan sát ở bãi cạn tranh chấp Scarborough cách 250 km từ bờ biển Philippines. Dù Philippines đã chấp nhận đề xuất của Trung Quốc về đàm phán song phương về tranh chấp trên biển Đông vào tháng tới, những thông điệp trái chiều vẫn được tiếp tục phát đi từ Manila.

“Trung Quốc đã và đang gây ra một số vấn đề trên biển Đông, thậm chí là trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Điều này đi ngược lại những điều mà Tổng thống Duterte có thể mong muốn”, chuyên gia cấp cao Malcolm Cook thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nhận xét. “Và ông Manalo, một nhà ngoại giao lâu năm, có thể phản ánh quan điểm của Chính phủ Philippines rằng Mỹ là đối tác kinh tế và đối tác an ninh quan trọng nhất của Philippines”.

Tuần trước, ông Duterte nói Philippines nên chiếm đóng tất cả các thực thể tranh chấp chưa bị chiếm trên biển Đông để khẳng định yêu sách chủ quyền. Tuy đã được phát ngôn viên Tổng thống Philippines là ông Ernesto Abella rút lại sau đó, những tuyên bố này của ông Duterte cho thấy sự trái ngược hoàn toàn với những gì mà chính ông đã nói trong chuyến thăm Trung Quốc vào năm ngoái, chuyến thăm mà Philippines ký kết với Trung Quốc các thỏa thuận đầu tư trị giá 24 tỷ USD.

“Chúng ta phải xây nhà ở đó và chuẩn bị cho việc cư trú ở đó”, ông Duterte nói với các nhà báo. Thậm chí, ông còn tuyên bố sẽ thăm đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Manalo cũng cho biết Mỹ và Philippines đang bàn về kế hoạch cho một cuộc gặp giữa ông Duterte và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong năm nay. Về phần mình, ông Manalo dự kiến sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vào tháng tới.

“Chúng tôi có một mối quan hệ lâu năm với Mỹ và chúng tôi muốn phát triển quan hệ đó”, ông Manalo nói. “Với Trung Quốc, chúng tôi đang xây dựng những cầu nối để cải thiện quan hệ”.

Theo ông Manalo, hiện Philippines và Trung Quốc chưa chốt ngày cụ thể cho cuộc đàm phán song phương dự kiến diễn ra vào tháng 5 về vấn đề biển Đông. Ông Manalo cho biết cuộc đàm phán này không phải là diễn đàn duy nhất cho các cuộc thảo luận giữa các quan chức Philippines và Trung Quốc. Gần đây, đã diễn ra các cuộc gặp giữa các nhà hoạch định chính sách kinh tế và lãnh đạo lực lượng bảo vệ bờ biển hai nước.

Ông Manalo khẳng định phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế và năm ngoái phủ nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông sẽ giữ vai trò hậu thuẫn Philippines trong cuộc đàm phán với Trung Quốc. “Theo như chúng tôi được biết, phán quyết đó đã trở thành một phần trong luật”, ông Manalo nói.

Tuy nhiên, chính quyền Duterte vẫn muốn cân bằng quan hệ giữa Trung Quốc - một trong những đối tác thương mại lớn nhất, và Mỹ - đồng minh thân cận nhất kể khi Philippines giành độc lập vào năm 1946.

“Chúng tôi muốn chứng kiến Mỹ và Trung Quốc cùng giữ vai trò thúc đẩy ổn định và hợp tác trong khu vực”, ông Manalo nói. “Đó là vai trò tích cực không chỉ chúng tôi mà tất cả các quốc gia trong khu vực cùng muốn chứng kiến”.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy