
Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) ra đời là nhằm chuẩn bị phục vụ các nhà máy lọc dầu trong thời gian tới.
Đó là khẳng định của ông Lê Xuân Trình, Phó tổng giám đốc PV Oil, trong cuộc trao đổi với VnEconomy. Ông nói:
-
Tổng công ty Dầu được ra đời trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị là Công ty Thương mại Dầu khí (Petechim) và Công ty THHH Một thành viên Chế biến và Kinh doanh dầu mỏ (PDC). Sỡ dĩ hai đơn vị này được hợp nhất lại là bởi cả hai đều có những đặc điểm có thể hỗ trợ cho nhau và cùng có chức năng kinh doanh sản phẩm dầu.
Chính vì vậy, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã kiến nghị lên Chính phủ cho phép hợp nhất hai đơn vị này thành Tổng công ty Dầu Việt Nam.
Sau khi được Chính phủ thông qua, PV Oil đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2008.
Vậy mục tiêu mà PV Oil hướng tới là gì, thưa ông ?
Mục tiêu của PV Oil là nhằm tăng sức mạnh của hai đơn vị cũ. Bởi nếu để hai đơn vị này tách rời nhau thì cơ sở hạ tầng, kho tàng trong hệ thống phân phối, phương tiện vận chuyển… sẽ bị manh mún, rời rạc. Ngược lại, khi được hợp nhất, toàn bộ cơ sở hạ tầng của hai đơn vị sẽ được phát huy tổng thể.
Bên cạnh đó, khi hợp nhất, cả hai có thể bổ sung cho nhau một số chức năng trong kinh doanh giữa sản phẩm dầu và dầu thô, từ đó đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước và quốc tế.
Đặc biệt, PV Oil ra đời sẽ giúp việc kinh doanh về dầu thô giữa các quốc gia mà hiện nay chúng ta đã có văn phòng đại diện như Nga, Singapore, Trung Đông… được thuận lợi hơn, đồng thời sẽ đáp ứng được xu thế phát triển ra thị trường quốc tế mà Petro Vietnam đã chỉ đạo các tổng công ty trực thuộc.
Vậy PV Oil sẽ hoạt động chính trong những lĩnh vực gì, thưa ông?
Sản phẩm mà PV Oil hướng tới là những sản phẩm dầu thô để chuẩn bị cung cấp cho các nhà máy lọc dầu sắp đưa vào hoạt động như Vĩnh Sơn sắp tới và cả Long Sơn, Nghi Sơn sau này. Đồng thời, PV Oil sẽ kinh doanh các sản phẩm của các nhà máy lọc dầu trên thị trường trong nước và quốc tế.
Nói cách khác, PV Oil ra đời là nhằm để chuẩn bị cả đầu vào lẫn đầu ra cho các nhà máy lọc dầu sắp tới.
Hiện nay chúng tôi đã có nhiều hợp đồng kinh doanh ở nước ngoài, ví dụ như: hợp đồng cung cấp các thiết bị trong lĩnh vực dầu khí, các sản phẩm dầu khí giữa các quốc gia với nhau, chẳng hạn như cung cấp từ Nga về Việt Nam, từ Venezuela về Singapore với các mặt hàng như dầu thô, dầu mazut, các sản phẩm hoá chất khác…
Vậy tại sao, PV Oil lại chọn phát triển nhiên liệu sinh học là một trong những hướng ưu tiên trong hoạt động của mình, thưa ông?
Chúng tôi xác định, nhiên liệu sinh học là xu thế chung của không chỉ Việt Nam mà là của nhiều nước khác trên thế giới. Dự báo, trong tương lai, nguồn nhiên liệu hoá thạch (dầu mỏ) sẽ ngày càng cạn kiệt dần và chúng ta đã và sẽ trải qua những cơn "bão giá" về xăng dầu.
Do vậy, để phù hợp với hướng phát triển của quốc gia, Tập đoàn Dầu khí đã có chiến lược của mình thông qua việc giao PV Oil trực tiếp triển khai phát triển nhiên liệu sinh học nhằm giải bài toán về kinh tế cũng như là vấn đề về môi trường.
Nhưng quan trọng hơn, với việc cho ra đời nhiên liệu sinh học này, PV Oil kỳ vọng sẽ mang đến một thông điệp cho người dân trong việc sử dụng nhiên liệu mới.
Tất nhiên, chúng tôi cũng xác định, để người dân quen dần với việc sử dụng nhiên liệu mới này thì cần phải có thời gian nhất định. Nhưng, chúng tôi hy vọng rằng, nhiên liệu sinh học sẽ được sử dụng phổ biến ở Việt Nam trong thời gian tới và dự kiến sản phẩm này sẽ chiếm khoảng 25 -30% trong thị phần kinh doanh xăng dầu của chúng tôi.
Nhưng liệu hướng phát triển này của PV Oil có gặp khó khăn không, khi mà nguồn nguyên liệu để sản xuất nhiên liệu sinh học sẽ thường thiếu ổn định, thưa ông?
Đúng là nguyên liệu để sản xuất nhiên liệu sinh học phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thiên nhiên, thời tiết. Do vậy, khi bắt đầu làm dự án này, chúng tôi đã tính toán kỹ tất cả các yếu tố ảnh của thiên nhiên, môi trường. Trước hết, chúng tôi đã cho xây dựng các kho lớn để có thể dự trữ nguồn nguyên liệu đáp ứng cho sản xuất được thông suốt.
Dù có gặp khó khăn mấy thì chúng tôi vẫn quyết định tiến hành sản xuất nhiên liệu sinh học mà trước mắt là giới thiệu ra thị trường sản phẩm xăng Ethanol E5, và trong thời gian tới là xăng Ethanol E10.
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.