Từ năm 2012-2024, Quảng Ninh đã chi hơn 2.500 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, chiếm bình quân 2,73% tổng chi thường xuyên.
Cùng với đó, hàng loạt nghị quyết, kế hoạch được ban hành, trong đó, nổi bật là Nghị quyết số 13-NQ/TU (ngày 28/4/2023) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND (ngày 17/7/2025) về thu hút nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ tới 1 tỷ đồng cho chuyên gia, nhà khoa học.
Tỉnh cũng ban hành nhiều cơ chế thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thường xuyên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thể hiện tinh thần đồng hành trong quá trình phát triển.
Tính đến tháng 9/2025, Quảng Ninh có 33 doanh nghiệp khoa học công nghệ, nằm trong nhóm địa phương có số lượng nhiều nhất cả nước. Một số
Hiện nay, Quảng Ninh đang nghiên cứu xây dựng Khu công nghệ cao tại đặc khu Vân Đồn.
Trong công nghiệp, tỉnh từng bước hình thành chuỗi ngành dệt may công nghệ cao, cơ khí chế tạo, điện tử, lắp ráp thiết bị.
Ở lĩnh vực y tế, đến nay, Quảng Ninh 100% cơ sở y tế công lập triển khai bệnh án điện tử, sớm hơn kế hoạch địa phương 1 năm và sớm hơn Bộ Y tế 3 năm.
Ngành Y tế cũng tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điển hình là công nghệ Rapid tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, giúp kéo dài “cửa sổ can thiệp” cho bệnh nhân đột quỵ từ 6 giờ lên tới 24 giờ.
Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, công nghệ cao ở Quảng Ninh vẫn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Một số cơ chế, chính sách chưa thực sự hiệu quả. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 313/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ chuyển giao công nghệ, toàn tỉnh mới chỉ hỗ trợ được 1 doanh nghiệp với số tiền 150 triệu đồng. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa phản ánh khó tiếp cận chính sách do tiêu chí cao, thủ tục phức tạp.
Vấn đề đất đai, thuế liên quan đến doanh nghiệp công nghệ cao vẫn còn vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Đặc biệt, nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn thiếu hụt nghiêm trọng. Mặc dù có chính sách thu hút nhân tài, nhưng số chuyên gia, nhà khoa học về làm việc chưa nhiều. Doanh nghiệp phần lớn vẫn lựa chọn nhập khẩu công nghệ thay vì đầu tư nghiên cứu phát triển (R&D), hạn chế khả năng tự chủ. Bên cạnh đó, hệ thống trường nghề, cao đẳng, đại học mới đào tạo cơ bản, chưa có chương trình chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, vật liệu mới, tự động hóa...
Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh mới đây, ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cho rằng Quảng Ninh cần có bước đi quyết liệt hơn. Cụ thể, cần bổ sung quy hoạch Khu công nghệ cao Quảng Ninh vào quy hoạch tỉnh, đồng thời ban hành cơ chế ưu đãi về đất đai, thuế, vốn vay cho doanh nghiệp. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấp nhận thử nghiệm, rủi ro có kiểm soát để tạo bứt phá đồng thời khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư R&D thay vì phụ thuộc vào nhập khẩu công nghệ.




Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) cảnh báo việc các công ty công nghệ lớn (Big Tech) chạy đua đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) có thể dẫn đến một kết cục ảm đạm đối với thị trường tài chính và nền kinh tế toàn cầu...
Lầu Năm Góc trước đây từng loại doanh nghiệp chip nhớ của Trung Quốc CXMT khỏi danh sách 1260H, nhưng trong bản cập nhật mới nhất đã xuất hiện doanh nghiệp này...
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) thực hiện quản lý hoạt động tài trợ, đặt hàng, hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra, chấp nhận rủi ro khoa học, rủi ro công nghệ trong phạm vi có kiểm soát...
AI không thay thế con người mà trở thành công cụ trao quyền cho con người. Trong kỷ nguyên trí tuệ số, sứ mệnh cốt lõi của ngành xuất bản vẫn là tạo ra tri thức đáng tin cậy, đồng thời đổi mới giáo dục để thích ứng với những thay đổi do AI mang lại…
Ngày 26/6/2026 - Công ty TNHH KUKA Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đào tạo thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP Training) chính thức khánh thành Trung tâm Công nghệ Tự động hóa 2.0 - KUKA Automation 2.0 Technology Center, đánh dấu bước tiến mới trong việc thúc đẩy ứng dụng tự động hóa thông minh và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tin tưởng VnEconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.