Ngày 23/1, theo Công an tỉnh Quảng Trị, thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, qua đó phát hiện nhiều vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu.
Cụ thể, sáng 21/1/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với công an xã Ái Tử tổ chức tuần tra trên địa bàn xã Ái Tử phát hiện một xe ô-tô tải mang biển kiểm soát 49C-044.44 đang dừng, đỗ ven đường, có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên thùng xe đang vận chuyển khoảng 15.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET và ESSE do nước ngoài sản xuất. Người điều khiển phương tiện là M.Đ.L không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số thuốc lá nói trên.
Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu, tạm giữ phương tiện cùng tang vật để phục vụ công tác điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 4/1, tại quốc lộ 1A, đoạn qua xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện xe ô-tô mang biển kiểm soát 89C-053.25 do Lâm Ngọc Hoa, trú tại xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai, điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 12.500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet. Toàn bộ số hàng hóa này đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc.
Tổ công tác đã lập biên bản bắt giữ Lâm Ngọc Hoa về hành vi “vận chuyển hàng cấm”, đồng thời tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ tang vật theo quy định để tiếp tục xử lý.
Theo Công an tỉnh Quảng Trị, thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ thuốc lá tăng cao, các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng đêm khuya, các tuyến giao thông liên tỉnh để vận chuyển hàng cấm nhằm qua mặt lực lượng chức năng.
Trước tình hình đó, các đơn vị đã chủ động nắm tình hình, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và công an cơ sở, tập trung kiểm tra, kiểm soát các tuyến đường trọng điểm, nhất là quốc lộ 1A và các tuyến đường liên tỉnh để đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đường dây buôn lậu.
GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam khẳng định việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về trao đổi tín chỉ carbon mang ý nghĩa quan trọng, thiết thực. Đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện môi trường hay ứng phó biến đổi khí hậu, mà là vấn đề cốt lõi của hội nhập kinh tế quốc tế, đổi mới công nghệ, huy động nguồn lực tài chính xanh và tạo dựng lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu...
Trước áp lực giá thế giới tăng vọt, trong kỳ điều hành ngày 23/7, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh. Để kìm hãm đà tăng, liên Bộ quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn từ 1.000 - 1.500 đồng/lít…
Sau hơn hai năm triển khai, chương trình "Tick xanh trách nhiệm" đã mở rộng từ siêu thị tới chợ truyền thống và bếp ăn trường học. Doanh nghiệp tham gia phải công khai thông tin sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm…
Việc Walmart trở lại và sự hiện diện của đông đảo doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc tại VIS 2026 cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam đối với các nhà mua hàng và đối tác quốc tế...
Do ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị thế giới, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh từ chiều 16/7. Theo đó, giá xăng tăng 547 đồng - 635 đồng/lít, các loại dầu tăng 724 đồng - 1.584 đồng/lít. Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn để giảm áp lực tăng giá cho thị trường…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.