Ngày 6/10, đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhằm đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.
Thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021–2030”, Quảng Trị được giao chỉ tiêu hoàn thành 24.100 căn giai đoạn 2025–2030. Hiện, tỉnh đã quy hoạch 59 khu vực, dự án phát triển nhà ở xã hội, với tổng diện tích gần 278ha, trong đó, quỹ đất dành cho nhà ở xã hội chiếm gần 128ha, còn lại hơn 150ha bố trí cho nhà lưu trú công nhân tại các khu công nghiệp.
Đến hết quý 3/2025, một dự án với 142 căn hộ đã hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào sử dụng; hai dự án khác đang triển khai thi công; năm dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư và dự kiến khởi công trong năm 2025 và quý 1/2026; cùng với đó, hai dự án đang nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án, đặc biệt là về thủ tục đầu tư, quy hoạch đất đai, huy động vốn và xác định đối tượng thụ hưởng. Đại diện tỉnh Quảng Trị kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh lộ trình hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 2025–2030 phù hợp với điều kiện thực tế sau sáp nhập. Địa phương cũng đề xuất Chính phủ hỗ trợ nguồn vốn đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn ghi nhận nỗ lực của Quảng Trị trong việc triển khai Đề án, đồng thời, đánh giá chỉ tiêu được giao cho địa phương là khá cao so với năng lực hiện tại. Ông đề nghị tỉnh Quảng Trị tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, rà soát nhu cầu thực tế về nhà ở xã hội để triển khai dự án đúng đối tượng; trong đó, các dự án thuộc danh mục phải hoàn thành trong giai đoạn 2025–2026 cần được tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp, hướng dẫn và tháo gỡ các vướng mắc theo kiến nghị của địa phương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Xây dựng và cho biết thời gian qua, tỉnh đã chủ động thu hút nhà đầu tư, rút ngắn quy trình thủ tục, tạo hành lang thuận lợi để các dự án được triển khai nhanh. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế còn khó khăn, khả năng hoàn thành chỉ tiêu 24.100 căn trong giai đoạn tới vẫn là thách thức lớn.
Lãnh đạo tỉnh bày tỏ mong muốn Bộ Xây dựng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong công tác quy hoạch, vốn đầu tư và chính sách ưu đãi cho nhà ở xã hội; đồng thời tổng hợp các kiến nghị của Quảng Trị trình Chính phủ xem xét, nhằm tháo gỡ các nút thắt, tạo động lực thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.
Trước đó, ngày 5/10, đoàn công tác Bộ Xây dựng đã kiểm tra thực tế tại hai dự án nhà ở xã hội Bảo Ninh 1 và Bảo Ninh 2 (phường Đồng Hới), ghi nhận kết quả bước đầu cũng như những khó khăn cần sớm tháo gỡ để đảm bảo tiến độ thực hiện trong thời gian tới.
Qua rà soát, Cục Theo dõi, đôn đốc và xử lý sau thanh tra ghi nhận 28 kết luận cơ bản hoàn thành. Đáng chú ý, việc 9 kết luận hoàn thành do được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đã giúp giải phóng nguồn lực cho 1.143 dự án, cơ sở nhà, đất…
Nguồn cung lưu trú ngày càng phong phú, song điều du khách tìm kiếm không chỉ là một căn phòng đẹp, mà còn là những trải nghiệm riêng có và giá trị văn hóa đặc sắc…
Tính đến ngày 21/6/2026, TP. Hà Nội đã tạo lập cơ sở dữ liệu đối với hơn 2,12 triệu thửa đất, chiếm 50,6% tổng số thửa đất toàn Thành phố. Trong đó, 750.091 thửa đất và 261.394 căn hộ chung cư được hoàn thiện đầy đủ theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”; 1.370.088 thửa đất vẫn tiếp tục làm giàu, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu...
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn được giao theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án tại Nghệ An, An Giang và Quảng Trị, với tổng số 50 xã, phường biên giới…
Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm hữu hạn, không gian xanh nội đô ngày một khan hiếm, một dự án bất động sản hạng sang, với lối kiến trúc duy mỹ lấy cảm hứng từ biểu tượng “Bông hồng nước Anh”, đang bất ngờ thu hút sự chú ý của thị trường khi tọa lạc tại khu vực trung tâm Đại công viên Ciputra Central Park.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.