Sáng nay (21/7), kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13 đã khai mạc tại Hà Nội, bắt đầu chương trình làm việc kéo dài khoảng 2 tuần.
Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu khai mạc, trong đó nhấn mạnh rằng đây là thời điểm công cuộc đổi mới đang được tiếp tục đẩy mạnh, và bên cạnh những thuận lợi cơ bản, đất nước cũng “đang đương đầu với không ít khó khăn thách thức”, đòi hỏi Quốc hội phải đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và phương thức hoạt động.
Đây là một kỳ họp mà theo Chủ tịch Quốc hội, nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến nền kinh tế sẽ được đưa ra thảo luận, bao gồm việc quyết toán ngân sách nhà nước, tình hình kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm và các giải pháp cho sáu tháng cuối năm, ban hành nghị quyết về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Một nội dung đặc biệt quan trọng là Quốc hội sẽ xem xét tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập một ủy ban để tiến hành công việc này.
Cũng trong phiên khai mạc, bà Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử Trung ương đã trình bày báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Theo báo cáo này, trong tổng số 500 đại biểu được bầu, có 78 đại biểu người dân tộc thiểu số, 122 đại biểu phụ nữ, 42 đại biểu ngoài Đảng, 62 đại biểu dưới 40 tuổi, 167 đại biểu tái cử và 4 đại biểu tự ứng cử.
Việc có tới 4 đại biểu tự ứng cử và trúng cử, tăng 3 người so với khóa 12, là một điểm nhấn đáng kể trong kết quả bầu cử, trong bối cảnh số lượng đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu phụ nữ, đại biểu ngoài Đảng và đại biểu dưới 40 tuổi đều giảm.
Thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cũng đã trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm.
Chiều nay, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội; thảo luận về dự kiến số lượng phó chủ tịch Quốc hội và ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13.




Chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong thời điểm châu Âu đang đẩy mạnh xây dựng năng lực tự chủ về hàng không - vũ trụ và công nghệ không gian. Từ Airbus, Safran, Dassault Aviation đến Ariane 6 và IRIS², Pháp đang sở hữu một hệ sinh thái công nghệ có chiều sâu, đồng thời mở ra những dư địa hợp tác mới với Việt Nam.
VNVC vừa báo cáo về lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới tại Việt Nam đầu tiên ở Đông Nam Á với Lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Pháp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Pháp thúc đẩy chất lượng hợp tác kinh tế mới, chuyển mạnh sang đầu tư, sản xuất chung, đối tác công nghệ và cùng xây dựng chuỗi giá trị phục vụ ASEAN, EU và thị trường toàn cầu.
Việt Nam và Pháp nhất trí đưa khoa học - công nghệ trở thành trụ cột mới trong quan hệ song phương, đồng thời thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị theo hướng “Công nghệ Pháp - Sản xuất Việt Nam - Cung ứng khu vực và toàn cầu”.
Chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp gỡ báo chí trước khi tiến hành hội đàm.
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Khối doanh nghiệp FDI chiếm tới 80,1% giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng qua. Theo chuyên gia, con số này thể hiện doanh nghiệp Việt Nam đang càng ngày càng khó khăn hơn khi tham gia vào thị trường quốc tế. Thậm chí, dường như còn tạo thành hai nền kinh tế độc lập.