10:29 03/12/2007

Robot Việt Nam gây ngạc nhiên

Đ. Thọ

Một robot hình người do Việt Nam chế tạo đã bất ngờ dành được tiếng vang tại triển lãm robot có quy mô lớn nhất thế giới

Tobio tại triển lãm quốc tế robot IREX Nhật Bản.
Tobio tại triển lãm quốc tế robot IREX Nhật Bản.
Một robot hình người do Việt Nam chế tạo đã bất ngờ dành được tiếng vang tại triển lãm robot có quy mô lớn nhất thế giới.

Chú robot Tobio do Công ty đồ chơi TOSY chế tạo đã lên đường sang Nhật Bản tham dự triển lãm quốc tế robot IREX (từ 28/11 - 1/12), diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản). Tobio cũng là đại sứ công nghệ cao duy nhất của Việt Nam tham dự triển lãm này.

Ngay từ ngày khai mạc triển lãm, Topio đã tạo ra một sự ngạc nhiên lớn cho giới công nghệ và khách tham quan đến từ hơn 100 nước trên thế giới. Tobio đang nhận được rất nhiều lời mời đi tham dự những cuộc triển lãm công nghệ cao ở Mỹ, Đức… và cả lời mời trở lại Nhật Bản trong năm 2008.

Tobio là robot hình dáng người đầu tiên của Việt Nam có khả năng chơi bóng bàn với người. Có đầu, 2 tay, 6 chân với tổng số bậc tự do (số khớp) là 20, Tobio có thể tự phát bóng, tự tính điểm và biết thể hiện cảm xúc một cách hài hước mỗi khi thắng hoặc thua.

Được chế tạo phần lớn bằng vật liệu composite sợi carbon siêu bền siêu nhẹ, Tobio chuyển động rất nhanh, chính xác và linh hoạt như con người. Hệ thống 4 camera tốc độ cao giúp Tobio nhận dạng chính xác quĩ đạo và độ xoáy của bóng để có thể ra quyết định đánh bóng chính xác.

Các chuyên gia lập trình cho Tobio cho biết ngay khi quả bóng bàn rời khỏi vợt đối phương chỉ 20cm, Tobio đã có thể biết được sẽ đánh trả như thế nào là tối ưu qua một loạt thao tác xử lý phức tạp: nhận dạng bóng, uớc tính quĩ đạo chuyển động, uớc tính va chạm bàn, va chạm vợt, chiến thuật đánh trả…

Cùng với kiến trúc mạng nơ-ron nhân tạo tự học thông minh, Tobio tham vọng sẽ có khả năng chơi càng ngày càng hay và thắng một đấu thủ bóng bàn chuyên nghiệp trong thời gian không xa, trong cùng điều kiện thi đấu bình đẳng với người.

Ông Hồ Vĩnh Hoàng, Tổng giám đốc TOSY, cho biết Tobio mới được phát triển 2 năm, ra mắt lần này là phiên bản đầu tiên với mục tiêu thử nghiệm độ linh hoạt, độ chính xác và thông minh trong khả năng xử lý bóng tốc độ cao để làm nền tảng cho các phiên bản tới.

“Phiên bản tiếp theo của Tobio sẽ được phát triển theo hướng có 2 chân di chuyển giống người. Chúng tôi không chỉ tham vọng Tobio sẽ chơi bóng bàn thắng người mà còn tham gia vào các môn thể thao khác như chạy nhảy, bóng đá, bi-a, võ thuật, múa kiếm, leo trèo,... và ứng dụng vào cuộc sống”, ông Hoàng thông tin thêm.