
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Samsung Việt Nam đã ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân các tỉnh khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.
Trong đó, 5 tỷ đồng sẽ được chuyển tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để phân bổ cho các tỉnh, thành phố và số tiền còn lại, Samsung sẽ trao trực tiếp cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên, mỗi đơn vị 2,5 tỷ đồng. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ.
Trao số tiền tới Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam mong muốn, số tiền này sẽ góp phần hỗ trợ nhân dân các tỉnh khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 và số 11 gây ra.
“Thay mặt lãnh đạo và nhân viên Samsung Việt Nam, tôi xin bày tỏ lời chia sẻ sâu sắc nhất khi liên tiếp 2 cơn bão số 10 và 11 vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại và mất mát cho người dân Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng những đóng góp của Samsung Việt Nam sẽ phần nào góp phần giúp nhân dân Việt Nam khắc phục nhanh chóng những hậu quả sau thiên tai, đưa cuộc sống của người dân những khu vực chịu ảnh hưởng sớm trở lại bình thường”, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam chia sẻ.
Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam thông tin thêm cùng với số tiền này, tại các nhà máy của Samsung Việt Nam cũng đang phát động chương trình ủng hộ thông qua nhiều hình thức khác nhau để hỗ trợ nhân dân các tỉnh khắc phục hậu quả khi bão lũ đi qua; đồng thời nhấn mạnh, Samsung cam kết với trách nhiệm của doanh nghiệp sẽ luôn đồng hành cùng Việt Nam để cùng sẻ chia với những khó khăn của nhân dân.
Tiếp nhận số tiền ủng hộ từ Samsung Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới Samsung Việt Nam khi luôn đồng hành, hỗ trợ khi nhân dân Việt Nam gặp khó khăn bởi thiên tai, dịch bệnh; đồng thời cam kết số tiền này sẽ được phân bổ kịp thời, công khai, minh bạch để nhân dân các tỉnh có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả khi bão lũ đi qua.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết những ngày qua, để giúp nhân dân các tỉnh khắc phục hậu quả do bão lũ, Đảng, Nhà nước đã phân bổ kinh phí hàng ngàn tỷ đồng tới các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi những cơn bão chồng bão, lũ chồng lũ; cùng với đó, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra.
Số tiền này sẽ được phân bổ về các địa phương để hỗ trợ các gia đình về nhà ở, sinh kế tái thiết cuộc sống và quá trình thực hiện sẽ được giám sát nhằm đảm bảo kinh phí đến tận tay người được thụ hưởng.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn thời gian tới, Samsung Việt Nam tiếp tục phát triển và có thêm nguồn lực để chăm lo cho an sinh xã hội của đội ngũ công nhân viên trong Tập đoàn và chăm lo cho những người dân Việt Nam gặp khó khăn trong cuộc sống.
Sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát tiêu chí, làm rõ sự cần thiết tiếp tục sáp nhập một số xã, phường.
Trong những tháng cuối năm 2026, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các nghị quyết của Trung ương. Đồng thời tập trung chỉ đạo, chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX của Liên hiệp Hội Việt Nam...
Lễ khởi công có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, đây được xem là chương trình đầu tư hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Thủ đô...
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia hướng tới phân bổ hiệu quả nguồn lực đất đai, khắc phục quy hoạch treo, dự án chậm triển khai, bảo đảm an ninh lương thực, môi trường và tăng trưởng.
Học viện An ninh nhân dân cần xác lập định vị phát triển mới, từ trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu quốc gia, ngang tầm quốc tế.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.