
Malaysia Airlines, hãng hàng không bị mất một chiếc máy bay lớn với 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn cách đây hơn 3 năm, đã trở thành hãng hàng không đầu tiên trên thế giới ký một thỏa thuận dùng vệ tinh theo dõi máy bay.
Theo tin từ Bloomberg, Malaysia Airlines đã đạt thỏa thuận với ba công ty là Aireon LLC, SITAONAIR và FlightAware LLC để có thể theo dõi máy bay của hãng ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới, bao gồm các vùng cực và các vùng đại dương xa xôi nhất.
Aireon cho biết công ty này chuẩn bị thiết lập một mạng lưới vệ tinh mới cùng với Iridium Communications cho phép theo dõi giao thông đường không trên toàn cầu. Theo dự kiến, hệ thống này sẽ hoàn tất vào năm 2018.
Hiện nay, phần lớn các chuyến bay quốc tế đều truyền dữ liệu về vị trí của mình bằng một công nghệ có tên ADS-B, và các tín hiệu này có thể được theo dõi từ mặt đất hoặc không gian. Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã thiết lập một hệ thống theo dõi trên mặt đất dành cho ADS-B.
“Theo dõi không lưu toàn cầu theo thời gian thực từ lâu đã là một mục tiêu của ngành hàng không”, Giám đốc điều hành (CEO) Malaysia Airlines, ông Izham Ismail, nói trong một tuyên bố. “Chúng tôi tự hảo là hãng hàng không đầu tiên áp dụng giải pháp này”.
Chuyến bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh vào ngày 8/3/2014 đã biến mất trong sự cố hàng không bí hiểm nhất từ trước đến nay trên thế giới. Theo những gì mà các nhà điều tra xác định được, máy bay đã quay đầu, bay qua Malaysia và đi tới khu vực xa xôi ở phía Nam Ấn Độ Dương. Mảnh vỡ của chuyến bay xấu số đã được phát hiện trên bờ biển châu Phi, nhưng phần thân máy bay đến nay vẫn chưa được tìm thấy sau nhiều nỗ lực tìm kiếm.
Không rõ nếu hệ thống theo dõi của Aireon đã hoạt động vào thời điểm đó, thì vụ MH370 có gì khác hay không. Bộ truyền tín hiệu về vị trí của chiếc máy bay đã ngừng hoạt động, có thể do bị tắt một cách có chủ ý, và hệ thống theo dõi vệ tinh Aireon nếu đã hoạt động khi đó cũng không thể phát hiện được chiếc máy bay.
Aireon là một trong số những công ty đang phát triển công nghệ tìm kiếm máy bay mất tích. Inmarsat, công ty vận hành một mạng lưới vệ tinh cạnh tranh với Iridium, cung cấp một dịch vụ riêng biệt dành cho các hãng hàng không. Dịch vụ này sử dụng các hệ thống liên lạc truyền thống thay vì ADS-B.
Công ty Airinc thuộc Rockwell Collins cũng cung cấp dịch vụ tương tự cho các hãng bay.
Từ robot phẫu thuật, robot công nghiệp đến robot phục vụ gia đình và làm việc trong môi trường nguy hiểm, Sơn Đông đang thúc đẩy ngành robot chuyển từ giai đoạn trình diễn công nghệ sang ứng dụng quy mô lớn, dựa trên nền tảng sản xuất công nghiệp và năng lực tự chủ công nghệ...
Mục tiêu chiến lược đằng sau việc tích lũy vàng của Trung Quốc được cho là có liên quan đến tham vọng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ để cạnh tranh với đồng USD...
Theo số liệu sơ bộ của Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Đức (GTAI), thâm hụt thương mại của Đức với Trung Quốc tiếp tục gia tăng trong nửa đầu năm 2026...
Quyết định này được đưa ra chỉ vài tuần trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình...
Nhu cầu con chip phục vụ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) duy trì ở mức cao giúp doanh thu tháng 7 của TSMC tăng mạnh hơn dự báo. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo doanh thu hàng tháng của ngành bán dẫn có thể biến động lớn…
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.