
Không có chuyện Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần tới một cuộc "chiến tranh lạnh" cho dù căng thẳng thương mại giữa hai nước leo thang - Chủ tịch ngân hàng lớn nhất nước Pháp BNP Paribas, ông Jean Lemierre, nói trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC.
"Tôi không tin đây là sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh lạnh. Trước tiên bởi tôi là một người trưởng thành trong thời chiến tranh lạnh và tôi hiểu thế nào là chiến tranh lanh. Đó không phải là những gì tôi chứng kiến hiện nay", ông Lemierre nói.
"Đúng là đang có căng thẳng, có xung đột, nhưng tôi nghĩ mọi người đều hiểu lợi ích của hợp tác, nếu không muốn nói là toàn cầu hóa", vị Chủ tịch nhà băng phát biểu.
Thương chiến Mỹ-Trung đã kéo dài khoảng 1 năm rưỡi, với những đợt áp thuế liên tiếp của mỗi bên lên hàng hóa của đối phương. Sau nhiều vòng đàm phán, hai bên vẫn chưa tìm ra giải pháp để kết thúc cuộc chiến đe dọa tăng trưởng kinh tế toàn cầu này.
Tuy nhiên, ông Lemierre nói ông không quá lo ngại về những diễn biến khó lường của đàm phán thương mại Mỹ-Trung.
"Thương mại là thương mại. Thương mại cần có đàm phán. Khi đã có đàm phán, thì phải có căng thẳng, và tôi không lo lắng nhiều về điều này… Đó là một phần của quá trình đàm phán", ông phát biểu.
Ông Lemierre thừa nhận rằng "thế giới đang chờ kết quả cuối cùng của những gì đang diễn ra", nhưng "việc này sẽ cần thời gian… và tôi hy vọng mọi chuyện sẽ đến lúc được giải quyết".
Đánh giá lạc quan của ông Lemierre có phần tương đồng với nhận định của Chủ tịch ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ UBS, ông Axel Weber. Trao đổi với CNBC, ông Weber cho rằng cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc luôn có những diễn biến khó lường, nhưng vẫn có khả năng trong dài hạn hai nước sẽ đi đến một giải pháp cho những bất đồng hiện nay.
"Cho dù hai bên đang có sự bất đồng lớn ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn cho là có cơ hội cho một giải pháp. Và khả năng tìm ra giải pháp nằm ở thực tế là thương mại mang lại lợi ích rất thật sự cho cả hai phía", ông Weber nhấn mạnh.
Trong khi đó, ông Tony James, Phó chủ tịch điều hành công ty quản lý đầu tư Blackstone, thừa nhận rằng so với cách đây 1 năm, ông hiện kém lạc quan hơn về khả năng thương chiến Mỹ-Trung được giải quyết. "Tôi vẫn lạc quan, nhưng sự lạc quan đã giảm xuống", ông James nói.
Mặc dù vậy, ông James cho rằng Washington và Bắc Kinh có thể ký kết một thỏa thuận hạn chế bao gồm những "điều khoản dễ dàng" như Trung Quốc mua thêm hàng hóa nông sản Mỹ, và gác lại những vấn đề gai góc hơn như sở hữu trí tuệ. Theo ông, một thỏa thuận như vậy cũng có thể giúp cải thiện niềm tin doanh nghiệp toàn cầu vốn đã bị thương chiến làm cho sứt mẻ nhiều.
Chỉ trong chưa đầy một thập kỷ, Guyana từ một quốc gia nghèo nàn đã lột xác thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất hành tinh với mức bình quân 47%/năm, nhờ phát hiện dầu khổng lồ ngoài khơi năm 2015 và khai thác thương mại từ cuối 2019. Tuy nhiên, quốc gia này cũng phải đối mặt với các rủi ro kinh tế vĩ mô điển hình của các nước giàu tài nguyên...
Sự leo thang lạm phát này có thể khiến Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) phải tạm dừng chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ trong cuộc họp chính sách tiếp theo...
Các nền kinh tế trên thế giới ngày càng cạnh tranh không chỉ để thu hút doanh nghiệp và lao động tay nghề cao, mà còn để hấp dẫn giới giàu...
Australia, Nga và Nam Phi là những quốc gia sở hữu trữ lượng vàng, bạc và bạch kim lớn nhất thế giới...
Trong một thế giới liên tục đối mặt với chiến tranh, xung đột thương mại và thiên tai, lợi suất trái phiếu cần cao hơn trước để bù đắp cho việc loại tài sản này không còn bảo vệ danh mục hiệu quả như trong quá khứ…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong bối cảnh giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm nhưng các mặt hàng, dịch vụ khác vẫn neo ở mức cao, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương vào cuộc, rà soát lại toàn bộ các hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện pháp luật về giá.