Theo báo cáo được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 25/9, tốc độ tăng trưởng theo kỳ 1 năm sau khi đã điều chỉnh theo các yếu tố mùa vụ của nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt 3,8% trong quý 2.
Đây là số liệu GDP quý 2/2025 cuối cùng từ Bộ Thương mại Mỹ, cao hơn nhiều so với mức tăng 3,3% được công bố trong lần công bố thứ hai và mức tăng 3% trong lần công bố đầu tiên.
Sự điều chỉnh này chủ yếu được thúc đẩy bởi dữ liệu mới về chi tiêu dùng, với mức tăng trưởng chi tiêu cá nhân đạt 2,5% trong quý 2, tăng mạnh từ mức 1,6% trong lần công bố thứ hai.
Ông Bret Kenwell, một nhà phân tích đầu tư tại nền tảng eToro, nói với hãng tin CNN rằng sự khác biệt số liệu thống kê GDP quý 2 của Mỹ giữa các lần công bố là “đáng chú ý và nằm ngoài quy chuẩn”. Ông nhấn mạnh rằng dữ liệu kinh tế Mỹ năm nay, đặc biệt là trong vài tháng qua, đã có nhiều biến động trong các lần công bố khác nhau, và sự bất định trong chính sách kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn đang ở mức cao.
Nhập khẩu giảm sút và việc người tiêu dùng Mỹ tiếp tục chi tiêu đã giúp thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế trong quý 2. Trước đó, kinh tế Mỹ đã suy giảm vào đầu năm khi các nhà nhập khẩu đẩy mạnh việc tích trữ hàng hóa nhập khẩu trước khi ông Trump mạnh tay áp thuế quan.
Chi nhánh Atlanta của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự báo GDP của Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 3, với mức tăng có thể đạt 3,3%.
Số liệu GDP quý 3 của Mỹ sẽ được công bố lần đầu vào tháng tới, sau đó dự kiến sẽ có 2 lần điều chỉnh theo thông lệ.
Ông Paul Stanley, Giám đốc đầu tư tại công ty Granite Bay Wealth Management, nhận định rằng việc điều chỉnh tăng GDP quý 2 đã xác nhận sự vững vàng của nền kinh tế Mỹ, ngay cả khi sự bất định về thuế quan đạt mức cao nhất trong khoảng thời gian từ tháng 4-6. Ông nhấn mạnh rằng nền kinh tế Mỹ đang rất kiên cường và tốc độ tăng GDP mạnh mẽ là một chỉ báo khác cho thấy nước này không gặp rủi ro về suy thoái, ngay cả khi sự tăng trưởng của thị trường lao động đang chậm lại.
Mặc dù thị trường lao động của Mỹ đang có dấu hiệu suy yếu và tâm lý tiêu dùng đang giảm sút, cho đến hiện tại, người tiêu dùng nước này vẫn chưa cắt giảm chi tiêu. Đây là một yếu tố rất quan trọng vì chi tiêu dùng là động lực chính của nền kinh tế Mỹ, chiếm khoảng 2/3 sản lượng của nền kinh tế.
Cũng theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ, doanh thu bán lẻ tăng 0,6% trong tháng 8 so với tháng trước, sau khi ghi nhận cùng mức tăng trong tháng 7.
Tuy nhiên, một thị trường lao động yếu đi đang đặt ra rủi ro cho động lực kinh tế của Mỹ, đặc biệt nếu số lượng lao động bị sa thải tăng lên. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước là 218.000 đơn, thấp hơn so với tuần trước đó và thấp hơn dự báo - theo một báo cáo ngày 25/9 từ Bộ Lao động Mỹ. Tuy nhiên, một dấu hiệu đáng lo ngại là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của công chức liên bang bị sa thải đã tăng lên trong những tuần gần đây và có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.
Một báo cáo khác từ Bộ Thương mại Mỹ cùng ngày cho thấy lương đơn đặt hàng mới cho hàng hóa lâu bền đã phục hồi mạnh mẽ, với mức tăng 2,9% trong tháng 8, sau hai tháng giảm liên tiếp, nhờ một lượng lớn đơn đặt hàng mới cho máy bay và phụ tùng. Nhưng nếu không tính thiết bị vận chuyển, các đơn đặt hàng mới cho hàng hóa lâu bền chỉ tăng 0,4% trong tháng 8.
Lạm phát Mỹ tăng tốc trong tháng 9 khi giá xăng, quần áo và vé máy bay cùng leo thang, cho thấy giá cả vẫn là thách thức lớn của nền kinh tế chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ…
Đồng USD cũng tăng trở lại sau khi dữ liệu này được công bố, gây thêm áp lực lên thị trường kim loại quý...
Được dạy rằng chăm chỉ sẽ đổi lấy tương lai tươi sáng, nhiều người trẻ Trung Quốc nay kiệt sức và cảm thấy bị phản bội khi việc làm tốt ngày càng khan hiếm, còn các cột mốc của tuổi trưởng thành dần vượt ra khỏi tầm tay...
Thặng dư thương mại của Trung Quốc tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 9 do xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng bùng nổ, đưa nước này tiến gần đến việc vượt qua mức thặng dư kỷ lục của năm ngoái và có khả năng làm gia tăng căng thẳng thương mại với các đối tác lớn...
Thông thường, khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của một nước vượt các nước cùng nhóm, đồng nội tệ của nước đó sẽ mạnh lên. Nhưng kinh tế Ấn Độ tăng trưởng nhanh hơn cả Trung Quốc, mà đồng rupee vẫn mất giá qua từng năm kể từ 2018…
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Trong 9 tháng năm 2026, Đồng Nai thu hút gần 2,4 tỷ USD vốn FDI, đạt gần 80% kế hoạch năm, với dòng vốn chủ yếu tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics.