
Những dự án bất động sản cao cấp của tập đoàn Tân Hoàng Minh vẫn đang nhận được sự quan tâm của khách hàng lẫn giới đầu tư cho dù thị trường chưa hẳn đã sôi động thực sự.
Theo ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, dự án căn hộ D’. Palais de Louis trên đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang ở giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị ra mắt 12 loại hình căn hộ mẫu.
Hiện toàn bộ công trình đã hoàn tất ốp đá mặt ngoài, mà riêng chi phí ốp đá, theo chủ đầu tư, đã lên đến 150 tỷ đồng. Các hạng mục khác như sảnh, đài phun nước không giới hạn, nội thất nhập khẩu 100% châu Âu… đã sẵn sàng lắp đặt, hoàn thiện để chuẩn bị đón khách nhân sự kiện ra mắt.
Đồng thời, tất cả hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án cũng như 12 căn hộ mẫu sẽ được hoàn thiện từ nay đến khoảng quý 2/2016, khi dự án tái xuất trên thị trường, khách hàng sẽ được mục sở thị dự án.
Đây là dự án được khởi công từ tháng 12/2009, có kiến trúc Pháp, cao 27 tầng và 4 tầng hầm, được mệnh danh là tòa tháp chung cư đắt đỏ nhất Việt Nam.
Theo Tân Hoàng Minh, thị trường bất động sản vừa trải qua một quãng thời gian khó khăn. Thêm vào đó, những dự án hạng sang của Tân Hoàng Minh đều nằm ở các quận nội thành, nên việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng và kiến trúc mất rất nhiều thời gian và công sức.
Lãnh đạo Tân Hoàng Minh cho biết, những dự án bất động sản thông thường mất 2-3 năm chuẩn bị thủ tục là chuyện bình thường. Nhưng với dự án D’. Le Roi Soleil - Quảng An thì mất 5 năm, D’. San Raffles thì mất 7 năm Tân Hoàng Minh mới nhận được giấy phép quy hoạch. Dự án Hoàng Cầu phải có tới 36 con dấu của thành phố Hà Nội mới có thể khởi công.
Ngày 7/4/2014, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội mới cấp giấy phép quy hoạch cho dự án D’. San Raffles Hàng Bài - Hai Bà Trưng. Ngày 31/3/2014, Sở Quy hoạch - Kiến trúc mới chấp thuận quy hoạch tổng thể mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ của dự án D’. Le Roi Soleil - Quảng An.
“Không những Tân Hoàng Minh đã vượt qua được khó khăn mà còn đang trong thời kỳ tăng tốc. Nếu như những năm trước là giai đoạn tìm kiếm mua đất và chuẩn bị đầu tư, hầu như chỉ có chi mà chưa có thu, thì đến thời điểm này, một số dự án của Tân Hoàng Minh đã tạo ra dòng tiền cho công ty. Bằng chứng là dự án D’. Le Pont D’or - Hoàng Cầu tháng 1/2016 được hoàn thành cất nóc - dự án tọa lạc tại vị trí ven hồ Hoàng Cầu đang bán chạy và dự kiến bàn giao căn hộ vào quý 2/2016”, ông Dũng nói.
Dự án D’. Le Pont D’or - Hoàng Cầu được giới đầu tư đánh giá cao nhờ nhiều lợi thế về vị trí, tiện ích, giá bán... Hiện dự án đã bán được hơn 2/3 tổng số căn hộ.
Bên cạnh đó, một dự án khác cũng đã tạo thêm sự trở mình cho Tân Hoàng Minh là D’. Le Roi de Soleil - Quảng An, tại số 2 Đặng Thai Mai. Đây là dự án căn hộ cao tầng để bán duy nhất trên bán đảo Tây Hồ, với 3 mặt hồ, 1 mặt sông Hồng.
Từ tháng 1/2016, dự án được tiến hành triển khai xây dựng thi công kết cấu hạng tầng hầm song hành với phần thân tòa nhà theo công nghệ thi công Topdown. Dự kiến tháng 4/2016, chủ đầu tư sẽ hoàn thành thi công sàn bê tông cốt thép cốt 00 của tầng 1, đồng thời xây dựng kết cấu phần thân song song theo đúng công nghệ thi công đã được lựa chọn.
Trong chương trình bán hàng đặc biệt giữa ngân hàng SHB và Tân Hoàng Minh, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% giá trị căn hộ D’. Le Roi de Soleil - Quảng An hoặc D’. Le Pont D’or - Hoàng Cầu, SHB cho vay tới 70% và Tân Hoàng Minh cam kết tài trợ toàn bộ lãi suất cho các khách hàng đến khi nhận bàn giao nhà.
Hiện nay, Tân Hoàng Minh cũng đang hoàn thiện công tác chuẩn bị để có thể chính thức khởi công tổ hợp D’. Sans Raffles - Hàng Bài cũng vào cuối năm 2016. Dự án đầu tay là D’. Palais de Louis (Nguyễn Văn Huyên), Tân Hoàng Minh sẽ ra mắt 12 loại hình căn hộ mẫu và mở bán vào năm 2016.
Thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Chợ đầu mối Hòa Phước, phường Hòa Xuân. Dự kiến buổi đấu giá sẽ tổ chức trong quý 3 hoặc quý 4/2026. Giá khởi điểm là 1.798.132 đồng/m2, chưa bao gồm chi phí san lấp mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật.
Nguồn cung lưu trú ngày càng phong phú, song điều du khách tìm kiếm không chỉ là một căn phòng đẹp, mà còn là những trải nghiệm riêng có và giá trị văn hóa đặc sắc…
Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, nhiều đối tượng đã đưa ra các thông tin gian dối để nhận tiền đặt cọc làm dịch vụ sang tên, chuyển nhượng nhà đất; hoặc thậm chí lợi dụng việc làm thủ tục vay vốn để chuyển nhượng quyền sử dụng đất…
Thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập Cụm công nghiệp Phùng Xá tại xã Tây Phương. Dự án được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy định hiện hành, đồng thời bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tư, đất đai, môi trường và xây dựng trong quá trình triển khai...
Ở nhiều quốc gia phát triển, sở hữu nhà được xem là một trong những nền tảng quan trọng giúp các hộ gia đình xây dựng tài sản qua nhiều thế hệ. Tại Việt Nam, khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn phát triển mới, câu chuyện nhà ở của người trẻ cũng đang thay đổi. Vấn đề không còn chỉ là “mua hay thuê”, mà là lựa chọn hình thức phù hợp với khả năng tài chính và mục tiêu dài hạn…
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tin tưởng VnEconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.