"Giá dịch vụ y tế được phê duyệt cách đây 17 năm, trong khi lương đã tăng lên 8 lần, giá cả tăng 3 lần, còn thu nhập người dân cũng tăng khoảng 6 - 7 lần thì đương nhiên chúng tôi cũng phải điều chỉnh".
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đưa ra lý giải trên, trước các câu hỏi của đại biểu Quốc hội chiều 30/10 về việc giá dịch vụ y tế được điều chỉnh tăng mạnh, trong khi đời sống của người lao động, bệnh nhân đang gặp rất nhiều khó khăn.
Theo giải trình của Bộ trưởng, giá dịch vụ y tế được phê duyệt từ năm 1995 và cũng chỉ tính một phần. Hiện nay mức giá đó đã quá lỗi thời, cho nên đã điều chỉnh 3/7 yếu tố bởi những chi phí trực tiếp là thuốc, dịch truyền, các hóa chất và những vấn đề điện, nước, vật liệu tiêu hao.
Bộ trưởng Tiến cho biết, vừa rồi giá tăng ở hai mục: thứ nhất là giá khám bệnh, ở tuyến xã từ 1.000 đồng một lần khám tăng lên 4.000 - 7.000 đồng và ở tuyến Trung ương từ 3.000 tăng lên khoảng 20.000 đồng. Thứ hai là giá giường bệnh từ 10.000 đồng tăng có thể đến 80.000 đồng đối với tuyến cao.
Người đứng đầu ngành y tế thừa nhận, việc tăng giá này ít nhiều có ảnh hưởng đến bệnh nhân, song với người nghèo, người chính sách và trẻ em dưới 6 tuổi, người dân tộc thiểu số thì những đối tượng này đã được Chính phủ mua hết thẻ bảo hiểm y tế và đã bao phủ được 68% người dân, còn người nghèo Chính phủ cũng mua hết và chỉ đồng chi trả 5%.
Cùng với đó, Chính phủ cũng đã ra Quyết định 14/CP để hỗ trợ cho những người nghèo, người hoàn cảnh khó khăn mà bị các bệnh mãn tính lên tới 20%. Số còn lại là những người có điều kiện hoặc khám khoa dịch vụ, hoặc đi nước ngoài, chữa ở bệnh viện tư… thì tốt nhất là tất cả hãy tham gia bảo hiểm y tế.
Bộ trưởng cho biết, trong tháng tới Bộ Y tế sẽ trình Chính phủ một đề án tiến tới lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân do Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban chỉ đạo.
“Chúng tôi hy vọng với sự nỗ lực các đại biểu Quốc hội giám sát thúc đẩy các địa phương, gần đây Chính phủ cũng ra quyết định hỗ trợ người cận nghèo 70%, nhiều địa phương đã bỏ ra 30% để mua bảo hiểm y tế cho toàn dân. Chúng tôi nghĩ, đấy là nguồn tài chính vững bền để đảm bảo một nền y tế công bằng hiệu quả và phát triển, người dân không phải bỏ tiền và tất cả chỉ chi trả giữa bảo hiểm xã hội và nơi cung cấp dịch vụ là bệnh viện”, Bộ trưởng Tiến nói.
Liên quan đến tình trạng quá tải tại các bệnh viện hiện nay, Bộ trưởng Tiến cho hay, đây là một thực trạng rất nhức nhối đối với người dân. Nguyên nhân vẫn là số giường bệnh của chúng ta quá thấp, mới đạt 22,5 giường/10 vạn dân, trong khi đó yêu cầu tối thiểu là phải 33 và đối với các nước xung quanh thì 80 - 100 giường/10 vạn dân
Bên cạnh đó, cũng do một số bệnh viện chuyên khoa, đặc biệt là 5 chuyên khoa là ung bướu, tim mạch, ngoại chấn thương chỉnh hình, nhi, sản hiện vẫn tập trung tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TpHCM.
Ngoài ra, cũng phải kể đến tình trạng phân bố không đồng đều của các bác sỹ cũng như trang thiết bị xuống tuyến dưới.
Để giải quyết tình trạng này, Bộ trưởng Tiến cho biết, hiện Bộ Y tế đã xây dựng đề án trình Chính phủ nhằm tăng số giường bệnh và phê duyệt bệnh viện vệ tinh đối với 5 chuyên khoa ở các tỉnh có khả năng, để các địa phương có thể tự điều trị mà không cần phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên.
Chính phủ yêu cầu các địa phương bám sát mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, rà soát động lực mới, cập nhật kịch bản hằng tháng, hằng quý, đồng thời đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển.
Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trọng giới thiệu toàn văn Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm đã không ngừng phát triển, khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí kinh tế hàng đầu, uy tín của đất nước...
16h ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã long trọng tổ chức Chương trình Kỷ niệm 35 năm Thời báo kinh tế Việt Nam/ Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991-2026); 06 năm chuyển đổi toàn diện & phát triển nền tảng công nghệ AI - Askonomy…
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.