
Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM) cho thấy lợi nhuận công ty đã lao dốc một cách chóng mặt trong vòng 9 tháng đầu năm.
Trong quý 3 vừa qua, ASM vẫn ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất trên 3.331 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp tăng 14% đạt 335 tỷ đồng. Cùng với đó, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng tăng từ 53,4 cùng kỳ lên 76 tỷ đồng trong quý này.
Tuy nhiên, trong khi đó, các loại chi phí cũng lại tăng cao. Chi phí lãi vay quý 3 chiếm 87 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức 56 tỷ cùng kỳ năm ngoái. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng 25% và 35%.
Đáng chú ý, trong quý này, mảng hoạt động khác đưa về khoản lỗ hơn 11 tỷ cho Sao Mai. Quý 3/2018 mảng này vẫn mang lại lợi nhuận trên 16,5 tỷ đồng.
Do đó, lợi nhuận quý 3/2019 của ASM giảm nhẹ 4% so với quý 3/2018, đạt 177,6 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của ASM đạt tới 10.453 tỷ đồng, gấp đôi doanh thu đạt được trong cùng kỳ 2018, thế nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 45%, ở mức 601,9 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu hoạt động tài chính giảm trong khi chi phí lãi vay lại tăng mạnh. Trong 9 tháng, ASM phải gánh 234 tỷ đồng chi phí lãi vay, tăng 90% so với cùng kỳ 2018.
Lợi nhuận kỳ 9 tháng này sụt giảm mạnh không còn là chuyện bất ngờ bởi chỉ riêng 6 tháng đầu năm ngoái, lợi nhuận của Sao Mai đã được đẩy lên quá mạnh.
Thời điểm đó, công ty này gây đột biến về cả doanh thu và lợi nhuận khi các chỉ tiêu này tăng sốc so với những năm trước đó, chủ yếu do hạch toán từ việc tăng mua cổ phần để sáp nhập thêm Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia (IDI) trong nửa đầu năm 2018.
Thương vụ này từng gây ồn ào khi việc đánh giá lại giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào IDI mang lại lợi nhuận "bốc đầu" cho ASM, đẩy EPS của doanh nghiệp này lên 3.956 đồng vào 9 tháng đầu năm 2018 của ASM, gấp nhiều lần so với mức 569 đồng đạt được trong cùng kỳ năm trước.
Thế nhưng những con số "như mơ" trên báo cáo tài chính không hề được phản ánh vào giá trị cổ phiếu trên sàn chứng khoán ở ASM hay IDI. Từ năm 2018, hai mã chứng khoán này dần dần rớt về dưới mệnh và bất chấp cổ đông nội bộ đứng ra mua vào cổ phiếu ASM, cả ASM và IDI vẫn trong trạng thái "ì ạch". Hiện 2 mã chứng khoán này chỉ còn được thị trường định giá quanh mức 5.000-6.000 đồng/cổ phiếu.
Xét trên tổng nguồn vốn của doanh nghiệp này tính đến 30/9/2018 (15.681 tỷ đồng), nợ phải trả chiếm tới 9.342 tỷ đồng, tương đương gần 60% tổng tài sản và tăng thêm hơn 3.100 tỷ trong vòng 9 tháng. Trong đó tổng nợ vay và thuê tài chính ở mức 5.658 tỷ đồng, tăng 25% so với hồi đầu năm.
Với kết quả kinh doanh 9 tháng, dù ASM đã vượt qua kế hoạch doanh thu cả năm tuy nhiên về lợi nhuận sau thuế, doanh nghiệp này mới chỉ hoàn thành 48% mục tiêu.
Trong số những mảng hoạt động của ASM, mảng thức ăn cá trong kỳ này tăng vọt và đóng góp chủ yếu vào tổng doanh thu của công ty với 47%, tiếp theo là hoạt động cá xuất khẩu (24%). Tuy nhiên xét về biên lợi nhuận gộp, thức ăn cá chỉ có biên lãi gộp 4,6% khi lợi nhuận gộp từ hoạt động này chỉ đạt 227 tỷ đồng. Thay vào đó, mảng điện năng lượng mặt trời mới chỉ bắt đầu ghi nhận doanh thu tuy nhiên biên lãi gộp lên tới 76,3%, hoạt động cung cấp dịch vụ và bất động sản cũng có hiệu quả cao khi biên lãi gộp lần lượt ở mức 52% và 33%.




Thêm một nhịp ép ngắn nữa xuất hiện trong phiên sáng nay, VN-Index có lúc giảm gần 18 điểm (-1,07%). Tuy nhiên dòng tiền vào bắt đáy “lộ liễu” nhanh chóng kéo hồi với thanh khoản tăng 69% so với sáng hôm qua. Khối ngoại cũng mua ròng gần 443 tỷ đồng.
Với tỷ trọng 30,7% trong VN-Index, Ngân hàng là nhóm ngành có khả năng chi phối rõ nhất diễn biến của chỉ số trong nửa cuối năm 2026.
"Chúng tôi vẫn kỳ vọng các doanh nghiệp niêm yết sẽ duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận khả quan trong cả năm 2026 và lấy làm thất vọng trước đợt suy giảm của thị trường chứng khoán vừa qua", ông Petri Deryng nhấn mạnh.
Cổ phiếu của hãng chip Trung Quốc CXMT tăng 466% trong phiên chào sàn tại thị trường chứng khoán Thượng Hải vào ngày thứ Hai (27/7)...
Tổng lợi nhuận sau thuế của 574 doanh nghiệp vừa công bố tăng 23,5% so với cùng kỳ, tiếp tục giảm tốc và là mức tăng thấp nhất trong bốn quý gần đây.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Những cam kết trong Nghị định thư Montreal đặt ra bài toán phải chuyển đổi công nghệ cho các doanh nghiệp lĩnh vực điều hòa không khí di động, không khí gia dụng; lĩnh vực thiết bị lạnh công nghiệp, lạnh thương mại. Dự án "Quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal" vừa chính thức được khởi động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi, đáp ứng các cam kết quốc tế.