
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 18/11/2025
Phương Linh
24/01/2019, 12:01
Dự án có chi phí ước tính 480 triệu USD
Chính phủ Đan Mạch đã đề xuất xây dựng 9 đảo nhân tạo ngoài khơi Copenhagen để thu hút các công ty công nghệ, với tham vọng trở thành "Thung lũng Silicon của châu Âu".
Với diện tích dự tính hơn 3 km2, quần đảo này dự kiến tạo việc làm cho 12.000 người trong các ngành như công nghệ sinh học và khoa học đời sống. Yếu tố đặc biệt của dự án này là chú trọng vào khả năng chống lại biến đổi khí hậu. Tại đây sẽ có nhà máy xử lý rác thành năng lượng lớn nhất tại Bắc Âu - dự kiến tên là Urban Power, giúp giảm lượng khí thải carbon gây ô nhiễm. Đất tại đây cũng sẽ là rào chống lũ tự nhiên giúp bảo vệ các hòn đảo khỏi tình trạng nước biển dâng cao.
Video: Urban Power.
Dự án này có tên Holmene, có nghĩa là "những hòn đảo nhỏ".
Khi hoàn thành, các hòn đảo này sẽ đủ chỗ làm văn phòng cho 380 công ty, chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ.
Với dự án này, bờ biển sẽ được mở rộng thêm 17 km và chi phí xây dựng ước tính là khoảng 480 triệu USD.
Tuy nhiên, để đề phòng xảy ra các vấn đề về tài chính, dự án sẽ xây lần lượt từng hòn đảo.
Nếu được phê duyệt, dự án này sẽ bắt đầu khởi công vào năm 2022. Cả 9 hòn đảo dự kiến hoàn thành vào năm 2040.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (17/11), do cổ phiếu công nghệ bị bán tháo trong lúc nhà đầu tư chờ những báo cáo quan trọng được công bố trong tuần này, gồm báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia và báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ...
Giá vàng thế giới có thêm một phiên giảm mạnh vào ngày thứ Hai (17/11), do nhà đầu tư thận trọng trong lúc đợi số liệu kinh tế Mỹ được công bố trở lại sau một thời gian gián đoán vì Chính phủ đóng cửa...
Khối ngoại đang mua ròng cổ phiếu Trung Quốc nhiều nhất trong 4 năm trở lại đây, một dấu hiệu cho thấy họ đang đánh giá lại một thị trường mà cho tới gần đây vẫn bị xem là “không thể đầu tư”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: