Chính phủ Thái Lan vừa quyết định chi thêm 405 tỷ Baht, tương đương khoảng 13 tỷ USD, để mua thóc tạm trữ trong niên vụ tới. Quyết định này được đưa ra bất chấp những chỉ trích cho rằng chính sách tạm trữ lúa gạo gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động xuất khẩu gạo của Thái Lan.
Báo Bangkok Post của Thái cho biết, tuần trước, Chính phủ Thái Lan mở đợt đấu thầu để bán ra 750.000 tấn gạo từ kho lúa gạo tạm trữ của nước này, nhưng chỉ bán được có 232.596 tấn. Số gạo 517.404 tấn gạo còn lại sẽ được Chính phủ Thái bán trong một đợt đấu thầu tổ chức trong 2 tuần tới đây.
Cũng theo báo này, vào ngày 3/9, Ủy ban Chính sách gạo Quốc gia của Thái Lan đã nhất trí chi 405 tỷ Baht vốn lưu động để mua thóc tạm trữ trong 2 vụ tới. Sản lượng thóc hai vụ tới của nước này được dự báo đạt mức 33 triệu tấn. Trong đó, dự kiến sẽ có 25,9 triệu tấn thóc tham gia vào chương trình tạm trữ này trong thời gian 1 năm bắt đầu từ ngày 1/10 tới đây.
Theo kế hoạch của Bộ Thương mại Thái Lan, thì số tiền 240 tỷ Baht (7,7 tỷ USD) sẽ được phân bổ cho vụ lúa chính, và số 165 tỷ Baht còn lại của kế hoạch sẽ dành cho vụ lúa thứ hai.
Mức giá thu mua lúa tạm trữ trong chương trình này sẽ bằng với lần trước. Trong đó, giá mua cam kết khởi điểm mà Chính phủ Thái Lan đưa ra là 15.000 Baht/tấn đối với thóc gạo thường, 20.000 Baht/tấn đối với thóc gạo thơm Hom Mali ở khu vực Đông Bắc, 18.000 Baht/tấn đối với thóc gạo thơm các tỉnh, và 16.000 Baht/tấn đối với thóc nếp hạt dài vào thóc gạo thơm Pathum Thani.
Chính sách mua thóc tạm trữ là một trong những cam kết chủ chốt của chính quyền Thủ tướng Yingluck Shinawatra khi lên cầm quyền vào năm ngoái. Theo ước tính, Chính phủ của bà Yingluck đã chi hơn 300 tỷ Baht (hơn 9,6 tỷ USD) cho chương trình mua thóc tạm trữ trong năm tài khóa 2012 kết thúc vào ngày 30/9 tới đây.
Giới phê bình cho rằng, chương trình này bóp méo giá cả và gây tốn kém lớn, vì mức giá cam kết cao hơn tới 40% so với giá lúa gạo toàn cầu. Theo dự báo, thiệt hại tài chính mà chương trình này gây ra có thể lên tới 100 tỷ Baht (hơn 3,2 tỷ USD) trong tài khóa này. Con số thua lỗ thậm chí còn có thể lớn hơn nếu vụ lúa của Thái Lan không chịu ảnh hưởng bởi trận lụt tệ hại hồi năm ngoái.
Do giá gạo ở Thái Lan bị đẩy lên cao theo chương trình tạm trữ, gạo nước này lâm cảnh ế ẩm và khó cạnh tranh nổi với gạo Ấn Độ hay Việt Nam có giá phải chăng hơn. Thậm chí, các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan đã phải nhập gạo theo đường tiểu ngạch từ Việt Nam qua Campuchia để đáp ứng đơn hàng, đẩy giá gạo, nhất là gạo tấm, ở ĐBSCL ở Việt Nam tăng thời gian gần đây.
Ông Korbsook Iamsuri, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan đã thúc giục Chính phủ nước này xả kho tạm trữ gạo để cải thiện tình hình.
Tuy nhiên, đến nay, Chính phủ Thái Lan mới chỉ có kế hoạch xả 750.000 tấn gạo từ kho tạm trữ này. Trong niên vụ 2011-2012, Chính phủ Thái đã mua 16 triệu tấn thóc tạm trữ.
“Một khi vụ thu hoạch mới bắt đầu, Chính phủ nên thúc đẩy tốc độ xả kho thóc tạm trữ. Nếu không, chi phí sẽ rất tốn kém và thua lỗ sẽ tăng”, ông Korbsook nói.
Trong bối cảnh ngành thủy sản đang đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu, yêu cầu phát triển xanh và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường quốc tế, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xem là chìa khóa để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cho toàn chuỗi sản xuất...
Triển lãm Kết nối Chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Viet Nam International Sourcing Expo - VIS 2026) không chỉ là nơi kết nối người mua và người bán, mà còn giúp doanh nghiệp “nghe” được nhu cầu của thị trường để điều chỉnh sản xuất, nâng chất lượng, chuyển đổi xanh và gia tăng giá trị...
Trong bối cảnh các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, EU và một phần Nhật Bản suy yếu, Trung Quốc - Hồng Kông cùng khối ASEAN đang trở thành động lực chính giúp duy trì đà tăng trưởng của ngành thủy sản Việt Nam...
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.
Thị trường nông sản, chăn nuôi và thủy sản trong tháng 8/2026 ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Trong khi giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long và giá cà phê tại Tây Nguyên tăng so với tháng trước, thì giá lợn hơi, hồ tiêu và tôm thẻ chân trắng lại chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào và sức mua chưa phục hồi mạnh...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.