
Dòng tiền đổ vào thị trường ngày một lớn hơn nhưng sáng nay giao dịch lại đuối dần. VN-Index tụt dốc khá nhiều và quan trọng hơn là độ rộng thu hẹp nhanh chóng. Những nỗ lực leo dốc của chỉ số vẫn đang bị cản trở bởi các trụ lớn.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết phiên sáng nay nhích lên gần 18.634 tỷ đồng, tuy nhiên giao dịch ở HoSE giảm nhẹ. Tuy vậy dòng tiền lớn này đã không đẩy cổ phiếu nhiều như phiên trước, trái lại rất nhiều cổ phiếu quay đầu giảm giá sớm.
Tín hiệu rõ nhất là sự thay đổi trong độ rộng thị trường. VN-Index đạt đỉnh 1379,7 điểm ngay phút thứ 4 khi bước vào đợt khớp lệnh liên tục. Đỉnh này tăng nhẹ 0,64% so với tham chiếu. Khác biệt chính là độ rộng cân bằng chứ không áp đảo, VN-Index chỉ có 149 mã tăng/146 mã giảm.
Trong cả thời gian còn lại của phiên sáng nay, VN-Index có thêm 2 lần nỗ lực quay lại đỉnh đầu phiên, nhưng độ rộng co lại rất nhanh. Ở đỉnh thứ hai khoảng 10h45, chỉ số đạt 1377 điểm, độ rộng đã đảo ngược với 157 mã tăng/190 mã giảm. Đến cuối phiên VN-Index giảm 0,97 điểm tương đương 0,07%, chỉ còn 128 mã tăng/226 mã giảm.
Diễn biến này cho thấy bên cạnh sự suy yếu của các blue-chips, nhất là của các mã trụ lớn nhất, thị trường cũng xuất hiện áp lực bán mạnh hơn trên diện rộng và đẩy cổ phiếu quay đầu. VN30 từ chỗ có 22 mã tăng lúc đạt đỉnh, chốt phiên chỉ còn 10 mã tăng/20 mã giảm. Chỉ số từ chỗ tăng 0,77% còn tăng 0,03%.
VHM vẫn là cổ phiếu gây chú ý nhất khi vừa bị xả khổng lồ phiên hôm qua, hôm nay tiếp tục chứng kiến thanh khoản rất lớn và giá giảm. Khoảng 10,35 triệu VHM được xả và giá bốc hơi 2,76%.
May mắn lớn cho VN-Index phiên này là VIC có lực cầu tốt đúng vào ngày điều chỉnh giá tham chiếu kỹ thuật. Giá đóng cửa hôm qua của VIC là 110.600 đồng, tham chiếu mới hôm này là 98.300 đồng. Do đó VIC thực chất tăng 2,14%. VCB cũng tăng 1,09%. Hai cổ phiếu này phải “gánh” điểm số cho mức giảm của VHM.
VN30-Index chốt phiên sáng còn tăng nhờ hưởng lợi từ HPG tăng 1,72%, MSN tăng 0,15%, MBB tăng 0,65% cùng với VCB và TPB. Tuy vậy sức ép lớn từ phía bán cũng đẩy rất nhiều blue-chips tụt giá chóng mặt. VCB còn tăng so với tham chiếu nhưng đã phải trả lại xấp xỉ 1,3% chỉ trong buổi sáng; MBB trả lại 1,88%, HPG trả lại 1,2%...
Với độ rộng hẹp, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng yếu. Midcap tăng không đáng kể 0,02%, VNSmallcap giảm 0,42%. Trong 128 mã còn tăng sáng nay, HoSE có khoảng 70 mã tăng trên 1% nhưng phần lớn thanh khoản kém. Một số xuất sắc có thể kể tới là EVE, TGG, APG, VSH, DBT, JVC, DC, TSC, HSG. Đây là những mã thanh khoản tốt và giá tăng cao.
Mặc dù xu hướng chủ đạo của thị trường sáng nay là giảm dần, nhưng mức độ biến động vẫn khá nhẹ. Khoảng 130 mã đang giảm trên 1% nhưng blue-chips chỉ có 5 mã giảm trên mức này, là GAS giảm 1,59%, KDH giảm 1,2%, MWG giảm 1,23%, VHM giảm 2,76% và VRE giảm 1,05%.
Thanh khoản của rổ VN30 tăng 3,4% so với sáng hôm qua, đạt gần 7.522 tỷ đồng nhưng tổng thể mức khớp lệnh sàn HoSE lại giảm gần 1%, đạt 15.636 tỷ đồng. Như vậy dòng tiền có tín hiệu giảm ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.
Khối ngoại tiếp tục xả cực mạnh VHM với 143,7 tỷ đồng ròng, VIC với 121,9 tỷ đồng ròng. HPG, DPM, VNM, VCB, VCI cũng bị rút ròng khá lớn. Phía mua chỉ duy nhất DCM là trên 20 tỷ đồng ròng.




Trong bối cảnh dòng tiền nội chưa cải thiện, khối ngoại tiếp tục gây sức ép khi bán ròng 888 tỷ đồng, tập trung tại VHM, TCB, VIC, PNJ, VPB và NVL.
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước bày tỏ mong muốn các công ty chứng khoán Việt Nam có thể tham gia với vai trò nhà tạo lập thị trường (market maker), qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa thị trường vốn hai nước Việt Nam - Singapore.
Ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE đối với cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX vào HOSE là ngày 28/12/2026. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết được tổ chức giao dịch tại HOSE.
10 cổ phiếu này thuộc các nhóm ngân hàng, công nghệ thông tin, viễn thông, thực phẩm - đồ uống, bán lẻ, xăng dầu, dầu khí và bất động sản.
Lực bán từ từ gia tăng trong phiên chiều nay tiếp tục xác nhận nhu cầu cắt lỗ sẽ phụ thuộc vào diễn biến cổ phiếu cụ thể chứ không phải VNI. Dù điểm số có thể vẫn được neo giữ bằng trụ nhưng danh mục sẽ dẫn tới các phản ứng riêng.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.