
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa chấp thuận đăng ký giao dịch gần 445 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (VietABank) trên sàn UPCoM.
Theo đó, VietABank sẽ giao dịch với mã VAB. Tuy nhiên, giá tham chiếu và ngày giao dịch đầu tiên chưa được ấn định.
Việc đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn chứng khoán, theo lãnh đạo ngân hàng đánh giá là một bước đi chiến lược nhằm tối ưu lợi thế về quảng bá thương hiệu, nâng cao khả năng tài chính cũng như minh bạch hóa thông tin.
“Đây sẽ là tiền đề cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của VietABank trong giai đoạn tiếp theo để đáp ứng mong đợi từ các cổ đông, trở thành lựa chọn tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước”, lãnh đạo ngân hàng nhận định.
Hiện ngân hàng này đang có vốn điều lệ 4.449 tỷ đồng. Về cơ cấu cổ đông, Công ty Cổ phần Rạng Đông đang nắm 7,35%; Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương nắm 12,21%; cổ đông khác nắm 80,45%. Nhà đầu tư nước ngoài không có sở hữu tại đây dù room ngoại đã được mở tối đa 30%.
Trước đó, theo đề án "Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025", đến hết năm 2020, toàn bộ các ngân hàng thương mại phải niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chính thức hoặc sàn UPCoM.
Tuy nhiên, trong năm 2019 chỉ 1 ngân hàng đăng ký giao dịch thành công trên UPCoM. Tổng cộng đến cuối năm 2019 mới chỉ có 18 trên hơn 30 ngân hàng đã đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn chứng khoán.
Sang đến năm 2020, thị trường chứng khoán trở nên sôi động bất ngờ trước làn sóng đổ bộ của các nhóm cổ phiếu ngân hàng. Cụ thể, vào ngày 9/7, hơn 317 triệu cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (VietCapital Bank – mã chứng khoán BVB) chính thức lên sàn UPCoM, giá tham chiếu trong phiên ở mức 10.700 đồng/cổ phiếu.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank – mã chứng khoán NAB) cũng chào sàn UPCoM với hơn 389 triệu cổ phiếu. Hay vào giữa tháng 10, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương (Saigonbank – mã chứng khoán SGB) đưa vào giao dịch trên UPCoM 308 triệu cổ phiếu, giá chào sàn là 25.800 đồng/cổ phiếu.
Đến ngày 23/12, gần 1,18 tỷ cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã chính thức được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) với giá tham chiếu 15.000 đồng/cổ phiếu.
Ngày 24/12, hơn 300 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng Dầu Petrolimex (PG Bank – mã chứng khoán PGB) đã được giao dịch trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 15.500 đồng/cổ phiếu.
Cuối cùng, vào ngày 28/12, hơn 571 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank – mã chứng khoán ABB) giao dịch trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 15.000 đồng/cổ phiếu.
Nhóm các mã cổ phiếu trên bắt nhịp rất tốt với sóng cổ phiếu ngân hàng vừa qua. Riêng trong những ngày cuối tháng 5/2021, nhiều mã ngân hàng vừa niêm yết đã bật tăng trên 50%.
Như vậy, nếu loại trừ 3 ngân hàng bị Ngân hàng Nhà nước mua lại bắt buộc (OceanBank, CBBank, GPBank) và VietABank vừa được chấp thuận niêm yết thì vẫn có những đơn vị chưa niêm yết hoặc chưa có kế hoạch niêm yết như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt (BaoVietBank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB).




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.