Một ngôi làng xinh đẹp của Italy hy vọng sẽ thu hút được những công dân trẻ tuổi mới bằng cách tặng tiền nếu họ chuyển tới sống ở làng
Làng Santo Stefano của Italy - Ảnh: Getty/CNBC.
Một ngôi làng xinh đẹp của Italy hy vọng sẽ thu hút được những công dân trẻ tuổi mới bằng cách tặng tiền nếu họ chuyển tới sống ở làng.
Theo hãng tin CNBC, đó là chuyện của ngôi làng có tên Santo Stefano di Sess nằm trên một ngọn đồi với phong cảnh nên thơ thuộc vùng Abruzzo ở phía Đông Nam Italy. Trang web của hội đồng làng Santo Stefano vào tuần trước đăng tin về dự án trợ cấp tới 44.000 Euro, tương đương hơn 52.000 USD, cho mỗi cư dân trẻ chuyển tới làng.
Hiện nay, làng Santo Stefano chỉ có 115 cư dân, trong đó có 41 người đã ở độ tuổi trên 65. Số người dưới 20 tuổi trong làng chỉ có vỏn vẹn 13 người.
Hội đồng làng Santo Stefano cho biết, do dân số ít và lão hóa, một việc cấp thiết mà làng cần làm vào lúc này là đảm bảo "sự phát triển bền vững và lâu dài của làng".
Theo sáng kiến thu hút cư dân mới, làng Santo Stefano sẽ trợ cấp số tiền tối đa 8.000 Euro mỗi năm trong vòng 3 năm, chi trả hàng tháng. Ngoài ra, làng còn có một khoản hỗ trợ khác, cấp một lần, tối đa 20.000 Euro, để cư dân mới mở cơ sở kinh doanh. Làng cũng hỗ trợ nhà đất cho cư dân mới, mà người nhận sẽ phải trả một khoản tiền thuê "danh nghĩa".
Một điều kiện để được hưởng các ưu đãi trên là cư dân trong độ tuổi từ 18-40 từ nơi khác chuyển tới sống ở làng Santo Stefano. Bên cạnh đó, những cư dân mới này phải sống trong làng ít nhất 5 năm và mở cơ sở kinh doanh tại làng.
Cư dân suy giảm và lão hóa là vấn đề của làng Santo Stefano và nhiều làng quê khác ở Italy hiện nay - Ảnh: Getty/CNBC.
Các ứng viên có thể là công dân Italy tại các vùng khác trên toàn quốc, nhưng phải chuyển đến từ một vùng có ít nhất từ 2.000 cư dân trở lên. Ứng viên cũng có thể là công dân các nước trong hoặc ngoài EU, miễn là có giấy phép cư trú ở Italy trong một thời gian nhất định.
Cơ sở kinh doanh mà cư dân mới có ý định mở ở làng Santo Stefano phải thuộc các lĩnh vực ưu tiên do hội đồng làng chỉ định, gồm du lịch, thể thao, văn hóa, vệ sinh, kỹ thuật bảo trì, hiệu thuốc, tiếp thị và bán nông sản địa phương… Thời hạn nộp hồ sơ tham gia chương trình này là đến hết ngày 15/11/2020.
Chuyện của làng Santo Stefano cũng là chuyện của nhiều ngôi làng và thị trấn đồng quê khác ở Italy. Trong những năm gần đây, nhiều địa phương của nước này đã phải tung hàng loạt biện pháp thu hút cư dân để chống lại tình trạng suy giảm và lão hóa dân số tưởng như không thể cưỡng lại.
Làng Santo Stefano đang tung loạt ưu đãi để hút cư dân - Ảnh: Getty/CNBC.
Hãng tin CNN hồi đầu năm 2019 đưa tin về Borgomezzavalle - thị trấn 320 dân nằm ở tỉnh Verbano-Cusio-Ossola, thuộc khu vực Piedmont miền Bắc Italy. Thị trưởng thị trấn này hi vọng có thể thu hút thêm cư dân mới tới sống bằng chính sách trả 1.000 Euro (hơn 1.140 USD) cho mỗi em bé được sinh ra tại đây. Ngoài ra, thị trấn này cũng rao bán nhà với giá chỉ 1 Euro - tức hơn 1 USD.
Cũng tại khu vực Piedmont, thị trấn Locana cũng sẵn sàng trả 9.000 Euro (10.200 USD) trong vòng 3 năm cho các gia đình chuyển tới đây sống. "Dân số của chúng tôi đã giảm từ 7.000 người vào đầu những năm 1900 xuống chỉ còn 1.500 người khi cư dân rời bỏ nơi này để tìm việc tại các nhà máy lớn ở thành phố Turin", thị trưởng Giovanni Bruno Mattiet của Locana cho biết. "Trường học của chúng tôi đang có nguy cơ đóng cửa vì quá ít học sinh. Chúng tôi không thể để điều này xảy ra".
Các chính sách ưu đãi này đã mang lại hiệu quả nhất định. Ví dụ, thị trấn Ollolai, thuộc hòn đảo Sardinia đã bán được hàng chục căn nhà với giá 1 Euro.
Thị trấn Candela ở vùng Puglia miền nam Italy thưởng tiền mặt 2.000 Euro (gần 2.300 USD) cho người nào chuyển tới đây sống, kèm theo ưu đãi thuế. Nhờ đó, thị trấn này giờ đây có thêm nhiều cư dân mới ở đủ độ tuổi, quốc tịch và nghề nghiệp.
Thị trấn Sambuca ở khu vực Sicily, miền nam Italy cũng chứng kiến nhiều người đổ đến đây mua bất động sản với chương trình bán nhà 1 Euro.
Trong khi đó, Cianciana - cũng thuộc khu vực Sicily, trở thành một trong những nơi được nhiều người lựa chọn để nghỉ hưu nhờ giá thuê rẻ và chi phí sinh hoạt thấp. Với chương trình ưu đãi để hút cư dân, thị trấn Caltabellotta ở Sicily cũng trở thành nơi nghỉ hưu phổ biến.
Tuy nhiên, ông Andrea Ungari, giáo sư lịch sử đương đại của Đại học LUISS tại Rome cho rằng việc thu hút người nước ngoài về các thị trấn không giúp giải quyết những vấn đề khiến cư dân rời bỏ nơi đó trước đây. "Việc này có thể ổn trong ngắn hạn, người nước ngoài yêu thích vẻ đẹp của Italy và ao ước một kỳ nghỉ ở nơi đầy nắng. Tuy nhiên, trong dài hạn, họ cần phải nâng cấp cơ sở hạ tầng, bệnh viện và dịch vụ đầy đủ, đặc biệt là cho người về hưu", ông Ungari nói.
Đọc thêm
Tín hiệu đáng lo của thị trường lao động Mỹ
Trong nhiều thập kỷ qua, số lượng người thất nghiệp dài hạn tại Mỹ thường có xu hướng tăng lên trong bối cảnh suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, con số này hiện đang tăng lên dù kinh tế Mỹ không suy thoái…
Chính phủ Mỹ tính lập quỹ đầu tư khai khoáng ở nước ngoài
Việc đàm phán thành lập quỹ đầu tư khai khoáng ở nước ngoài cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cố gắng kết hợp các công cụ tài chính của mình với tham vọng trong lĩnh vực khoáng sản...
Những lần điều chỉnh lãi suất của Fed và các ngân hàng trung ương G7 hai năm qua
Đồ họa thông tin dưới đây nhìn lại những lần điều chỉnh lãi suất của các nước thuộc nhóm 7 nền công nghiệp phát triển lớn nhất thế giới (G7), gồm Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italy, Nhật Bản và Vương quốc Anh, từ tháng 1/2024…
Liên hiệp quốc khủng hoảng ngân sách vì Trung Quốc và Mỹ chậm đóng quỹ
Liên hiệp quốc đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngân sách nghiêm trọng, một phần lớn là do Trung Quốc chậm trễ trong việc thanh toán các khoản đóng góp theo quy định cho ngân sách của tổ chức này...
Mỹ và EU bất đồng về cách trừng phạt Nga
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa thực hiện lời đe dọa lâu nay về việc áp đặt trừng phạt bổ sung với Nga, "trái bóng" đang được đẩy sang EU...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: