
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 26/11/2025
N.Hoàng
14/11/2014, 14:43
Giá đấu thành công bình quân của Vietnam Airlines chỉ chênh 7 đồng so với giá khởi điểm
Phiên bán đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 49 triệu cổ phiếu của Vietnam Airlines vừa kết thúc với giá đấu thành công bình quân là 22.307 đồng/cổ phần, không khác bao nhiêu so với giá khởi điểm 22.300 đồng/cổ phần.
Kết quả này không có gì bất ngờ vì tổng khối lượng đặt mua được công bố trước đó chỉ là 49.366.200 cổ phần, cao hơn lượng chào bán xấp xỉ 0,73%, tương đương 357.192 cổ phần.
Theo công bố thông tin chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, giá đấu thành công thấp nhất chính là giá khởi điểm, giá đấu thành công cao nhất là 223.000 đồng/cổ phần. Mức giá đặt rất cao này chỉ thể hiện là nhà đầu tư muốn mua bằng được, và giá này không phải là giá thanh toán.
Có hai nhà đầu tư tổ chức trong nước đặt mua 48.322.900 cổ phần, chiếm khoảng 98,6% lượng chào bán. Điều này đảm bảo sự thành công gần như chắc chắn cho phiên phát hành lần đầu này. Hai tổ chức này đã mua được số cổ phần như đăng ký.
Đợt đấu giá lần này có 28 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài đăng ký mua 120.800 cổ phần. Số lượng mua thành công là 120.173 cổ phần. Như vậy, chỉ có rất ít nhà đầu tư nước ngoài không mua được. Phần đấu trượt còn lại chủ yếu là nhà đầu tư trong nước.
Vietnam Airlines đã thu về 1.093,24 tỷ đồng thông qua đợt phát hành lần đầu ra công chúng. Mức vốn bán ra công chúng lần này chỉ là 3,5% vốn điều lệ. Dự kiến Vietnam Airlines sẽ bán tiếp 20% vốn cho đối tác chiến lược trong tương lai. Với giá đấu thành công hôm nay, thị trường đã định giá Vietnam Airlines ở khoảng 31.400 tỷ đồng.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay bán ròng tổng hợp 97.1 tỷ đồng nhưng tính riêng khớp lệnh thì mua ròng 788.5 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân bán ròng khớp lệnh 478.8 tỷ đồng.
Trước những biến động khôn lường của thị trường toàn cầu, ngành dệt may Việt Nam vẫn khẳng định bản lĩnh vững vàng, với mục tiêu mang về 21 tỷ USD xuất siêu và tổng kim ngạch 46 tỷ USD trong năm 2025. Thành quả này đến từ chiến lược “lấy chất lượng làm trọng tâm” và sự chuyển mình mạnh mẽ trong công nghệ, giúp Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế “top 3” xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới thế giới…
Cổ phiếu hôm nay mở biên độ giảm cả loạt, dù VNI vẫn được đỡ chút ít và chỉ giảm nhẹ. Đây là kết quả tất yếu của diễn biến giảm trong 5 phiên trở lại đây trong bối cảnh “xanh vỏ đỏ lòng”.
Áp lực bán hạ giá đã tăng đáng kể so với phiên sáng, tạo sức ép nặng lên giá cổ phiếu bất chấp VN-Index chỉ giảm nhẹ. Độ rộng cho thấy số mã đỏ nhiều gấp 3,3 lần số xanh, trong đó gần 160 cổ phiếu giảm vượt 1%, cho thấy mức độ tổn thương ở danh mục của nhà đầu tư rất cao.
Thị trường ETF của Đài Loan tăng trưởng gấp 32 lần chỉ trong mười năm, nhờ kết hợp tốt giữa việc phát triển một hệ thống phát triển chỉ số rất hiệu quả, kết hợp với sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức và khả năng tiếp cận quỹ thuận tiện cho nhà đầu tư cá nhân.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: