VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,46% tương đương +8,21 điểm. Toàn bộ 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của chỉ số này đều xanh, nhưng mức độ rất nhẹ. Duy nhất BID tăng 1,82% là đáng kể, còn lại VIC tăng 0,16%, VHM tăng 0,55%, VCB tăng 0,49%, CTG tăng 0,6%... Với độ rộng rất tốt nhưng mức tăng điểm số hạn chế cũng xác nhận sức mạnh của nhóm dẫn dắt là chưa đủ.
VN30 ghi nhận 25 mã tăng và 4 mã giảm, nhưng cũng chỉ có 7 mã tăng hơn 1%. Trừ BID, không có cổ phiếu nào xứng đáng xếp vào nhóm trụ: ACB tăng 1,51%, GVR tăng 1,2%, SSB tăng 1,05%, VIB tăng 1,27%, VJC tăng 1,51%, VRE tăng 1,55%... Điểm tốt là cũng không có trụ nào đỏ, giảm sâu nhất là VPL mất 1,11% và cũng là mã duy nhất rơi quá 1%.
Đà tăng yếu của đa số blue-chips kết hợp với thanh khoản nhỏ của rổ này cho thấy hiện tượng “tiết cung” vẫn đang là động lực cho giá. Tổng giá trị khớp lệnh VN30 giảm 12% so với sáng hôm qua, chỉ đạt gần 2.676 tỷ đồng, chiếm 49% sàn HoSE. Đây là tỷ trọng thanh khoản thấp kỷ lục trong vòng 3 tháng gần nhất.
Ngược lại thanh khoản có tín hiệu cải thiện trong nhóm Midcap. Toàn sàn HoSE có 15 cổ phiếu đạt thanh khoản vượt 100 tỷ đồng thì 5 mã thuộc nhóm này và đều tăng giá: CII khớp 328,4 tỷ đồng, giá tăng 6,71%; VIX khớp 194,4 tỷ, giá tăng 0,58%; GEX khớp 171,6 tỷ, giá tăng 1,46%; NVL khớp 119,7 tỷ, giá tăng 6,88%; PDR khớp 101,7 tỷ, giá tăng 2,35%.
Nhờ áp lực bán khá “hiền”, diễn biến tăng giá xuất hiện diện rộng. Trong 195 cổ phiếu xanh của VN-Index, 102 mã đang tăng từ 1% trở lên. Tuy không nhiều mã trong số này xuất hiện thanh khoản lớn nhưng tính chung cả nhóm cũng chiếm 47,4% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Nhóm thanh khoản cỡ vài chục tỷ thậm chí có nhiều cổ phiếu tăng rất tốt như DXG tăng 1,92%, TCH tăng 3,72%, VCG tăng 3,1%, PC1 tăng 2,87%, NLG tăng 4,07%, DIG tăng 3,19%, KHG tăng 2,82%, VPI tăng 2,02%...
Ở phía giảm giá, gần hai phần ba chỉ giảm dưới 1%. Số còn lại tuy giảm mạnh hơn nhưng hầu hết lại thanh khoản nhỏ. Cụ thể, chỉ có 5 cổ phiếu kết phiên sáng giảm quá 1% với thanh khoản trên 10 tỷ đồng và 7 mã khác giao dịch từ 1 tỷ tới dưới mức này. FRT giảm 1,47%, VPL giảm 1,11%, PNJ giảm 1,08%, HAH giảm 1,3%, BVH giảm 1,48% là các cổ phiếu thanh khoản cao nhất.
Về tổng thể phiên tăng sáng nay “chất lượng” hơn so với hôm qua khi độ rộng xác nhận và thanh khoản có cải thiện. Dù vậy quy mô giao dịch vẫn ở ngưỡng rất thấp và hoạt động đầu cơ nhỏ trong bối cảnh áp lực bán yếu tạo trạng thái mất cân bằng cung cầu ngắn hạn. Điểm lợi là các giao dịch bắt đáy hôm qua đang tiến triển tốt. Điểm hại là nếu các nhà đầu cơ cùng chốt lời T+ thì nguy cơ giảm giá quay lại dễ dàng.
VN-Index kết phiên sáng tạm thời vượt qua mốc tâm lý 1800 điểm, đạt 1801,26 điểm. Chỉ số này vượt thành công từ khoảng 11h trở đi khi VIC, VHM phục hồi trở lại lên trên tham chiếu. Tuy vậy cơ hội để chỉ số trụ vững trên mốc tâm lý này vẫn phụ thuộc rất nhiều vào khả năng các trụ giữ giá. VIC lẫn VHM đều đã bị ép nhẹ xuống những phút cuối, trong khi GAS trượt tới 1,43% so với giá đỉnh, BSR cũng trượt giảm 1,23% dù cả hai mã dầu khí này vẫn còn xanh.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay bán ròng 422 tỷ đồng trên HoSE nhưng cũng không có mã nào bị xả quá đột biến. Rút ròng nhiều nhất là ACB -61,8 tỷ, MBB -47,4 tỷ, SSI -34,9 tỷ, VHM -30,3 tỷ. Phía mua ròng có CII +27 tỷ, SHB +25,1 tỷ, VJC +19,1 tỷ.
Nhà đầu tư trong nước nếu giao dịch tài sản mã hóa được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài, sẽ bị phạt từ 70 - 100 triệu đồng...
Hiệu ứng xấu từ thị trường quốc tế trong kỳ nghỉ dài đã khiến giao dịch trong nước hôm nay khá tiêu cực. Sắc đỏ lan rộng, mặc dù VN-Index được một vài cổ phiếu lớn nâng đỡ, nhưng hiệu quả phục hồi ở đa số cổ phiếu còn kém. Khối ngoại cũng bất ngờ có phiên xả lớn nhất 24 phiên.
Xu hướng tăng của VN-Index có thể bị hạn chế bởi áp lực lãi suất, lạm phát và các bất ổn địa chính trị toàn cầu.
Các ngân hàng trung ương thường để cho các cú sốc năng lượng tự qua đi thay vì phản ứng với các cú sốc đó bằng động thái chính sách tiền tệ...
Người đứng đầu Pyn Elite Fund từng kỳ vọng kết quả kinh doanh rất tích cực của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam sẽ đưa giá cổ phiếu vào một xu hướng tăng rõ rệt. Tuy nhiên, tình hình thanh khoản đã khiến giá cổ phiếu vẫn duy trì ở trạng thái yếu.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thông tin mới nhất từ Cục Thống kê cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2026 tăng 0,47% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước tăng 4,89%. Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới.