
Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Davos, Thụy Sỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng. Nhiều ý kiến cho rằng thông điệp mà Trung Quốc đưa ra tại diễn đàn năm nay mang ý nghĩa định hướng quan trọng đối với hợp tác kinh tế toàn cầu.
Tại Davos ngày 21/1, ông Hà Lập Phong kêu gọi cộng đồng quốc tế kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do, đồng thời duy trì cam kết hợp tác cùng có lợi.
Nhắc lại bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Davos năm 2017, ông Hà Lập Phong cho biết Trung Quốc đã “nói đi đôi với làm” trong việc bảo vệ hệ thống thương mại đa phương và thúc đẩy toàn cầu hóa. Theo ông, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã lần lượt đưa ra bốn sáng kiến toàn cầu, nhằm đóng góp các giải pháp cụ thể cho những thách thức chung mà thế giới đang phải đối mặt.
Phó Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh toàn cầu hóa kinh tế cần được thúc đẩy theo hướng mang lại lợi ích phổ quát và bao trùm hơn. Các quốc gia, theo ông, cần kiên trì hợp tác cùng có lợi, tối đa hóa thành quả hợp tác và cùng nhau giải quyết các vấn đề phát triển.
Ông Maarij Farooq, Phó Tổng Biên tập Pakistan Economic Net và Tập đoàn Truyền thông Daily Ittehad, cho rằng bài phát biểu của Phó thủ tướng Hà Lập Phong mang ý nghĩa chiến lược trong lúc thế giới đối mặt nhiều bất ổn.
Theo ông Farooq, việc nhắc lại bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Davos năm 2017 không chỉ mang tính biểu tượng mà còn cho thấy Trung Quốc đã nhất quán hiện thực hóa các cam kết về chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do. Việc đề cập tới bốn sáng kiến toàn cầu cũng được xem là minh chứng cho vai trò ngày càng chủ động của Trung Quốc trong việc cung cấp các giải pháp cho những vấn đề toàn cầu.
Cùng quan điểm, ông Park Soong-chan, Chủ tịch Hiệp hội Hàn Quốc - Trung Quốc, nhận định lập trường mà Phó thủ tướng Trung Quốc nêu ra không chỉ phản ánh quan điểm của Bắc Kinh mà còn đại diện cho lợi ích của đa số quốc gia trong hệ thống kinh tế toàn cầu.
Theo ông Park, nền kinh tế thế giới vốn phát triển trên nền tảng thương mại tự do và chủ nghĩa đa phương. Tuy nhiên, làn sóng phi toàn cầu hóa trong những năm gần đây đã làm gián đoạn tăng trưởng kinh tế toàn cầu và gây ra nhiều hệ lụy cho các nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại, trong đó có Hàn Quốc.
Tại diễn đàn, ông Hà Lập Phong cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một trật tự kinh tế - thương mại quốc tế công bằng và hợp lý hơn, dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, tham vấn bình đẳng và giải quyết khác biệt thông qua đối thoại.
Ông Khalid Taimur Akram, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Pakistan về Cộng đồng Chung vận mệnh, cho rằng thông điệp xuyên suốt của lãnh đạo Trung Quốc là thế giới có tính liên kết chặt chẽ, các quốc gia phụ thuộc lẫn nhau và cùng chia sẻ một tương lai chung.
Theo ông Akram, các biện pháp đảo ngược toàn cầu hóa như áp thuế và chiến tranh thương mại không chỉ làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu mà còn gây mất cân đối cung - cầu và gia tăng lạm phát, khiến người dân ở nhiều quốc gia phải gánh chịu hậu quả.




Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (15/10), khi nhà đầu tư bán mạnh các cổ phiếu công nghệ liên quan mật thiết với trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng chuyển vốn sang các nhóm cổ phiếu khác...
Giá vàng phục hồi khi đồng USD sụt giá mạnh trở lại, giải tỏa một trong những nguồn áp lực mất giá lớn nhất đối với kim loại quý trong thời gian gần đây...
Khi áp lực kinh tế gia tăng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thường là nơi nhiều nền kinh tế tìm đến để được hỗ trợ, từ Argentina với những cuộc khủng hoảng tài chính liên tiếp đến Ukraine với nhu cầu vốn trong thời chiến…
Sau nhiều năm xuất khẩu ồ ạt sang châu Âu, gây sức ép lên lợi nhuận doanh nghiệp và việc làm tại khu vực này, Trung Quốc đang tạm thời xuống thang để có thêm thời gian đàm phán...
Nỗ lực tăng cường an ninh lương thực của Trung Quốc đã dẫn tới tình trạng dư thừa một lượng lớn thịt và sữa mà nước này không thể tiêu thụ hết...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.