
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Anh Quân
25/10/2011, 09:12
Cả số dự án tăng vốn và vốn đăng ký tăng thêm đều đột ngột thay đổi rất mạnh trong tháng 10
Cả số dự án tăng vốn và vốn đăng ký tăng thêm đều đột ngột thay đổi rất mạnh trong báo cáo tháng 10 của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) trong tháng qua cho thấy những thay đổi lớn của dòng vốn ngoại. Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh vẫn là những mảng sáng về hoạt động ngoại thương, nhưng đan xen là vốn đăng ký mới chưa chịu bứt phá.
V
ốn tăng thêm vượt đăng ký mới
Với con số quan trọng nhất, giải ngân vốn FDI tháng này tiếp tục đạt 900 triệu USD như tháng 9, đưa tổng vốn giải ngân đến thời điểm này đạt 9,1 tỷ USD. Tuy nhiên trong so sánh với cùng kỳ, giải ngân FDI từ mức cao hơn 2%, nay chỉ còn 1%.
Như vậy, cho đến thời điểm này, còn rất ít “cửa” để thu hút vốn FDI cả năm đạt mục tiêu 11,5 tỷ USD giải ngân như Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặt ra.
Thông tin liên quan là mới đây, Chủ tịch Phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam Alain Cany cho biết, các doanh nghiệp thuộc tổ chức này đang ngày càng lo ngại về môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, chủ yếu do những bất ổn vĩ mô trong nước.
Nhưng, Cục trưởng cục Đầu tư nước ngoài Đỗ Nhất Hoàng lại có góc nhìn khác. Trao đổi với VnEconomy chiều 24/10, ông Hoàng cho rằng, những nhà đầu tư bên ngoài còn đang theo dõi, tìm cơ hội, trong khi thực tế những doanh nghiệp đã đầu tư ở giai đoạn trước, đến thời điểm này đều tin tưởng vào sự phát triển của Việt Nam.
Dữ liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy, trong tháng 10 cả số liệu về vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới và tăng vốn đều phục hồi trở lại, đặc biệt là vốn từ các dự án đã đầu tư giai đoạn trước, nay đăng ký tăng vốn để mở rộng quy mô.
Cụ thể, đã có thêm 186 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong tháng qua với tổng vốn đăng ký đạt 638 triệu USD, tăng gấp khoảng 2 lần so với tháng 8 và tháng 9.
Đồng thời, có 86 dự án tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm lên tới 732 triệu USD, cao hơn cả số vốn đăng ký mới trong tháng 10, cũng là con số cao nhất trong một tháng kể từ đầu năm đến nay.
“Đây là dấu hiệu tốt, bởi vì nó cho thấy nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào Việt Nam, đang tin tưởng vào cơ hội kinh doanh hiệu quả tại đây, sẽ chứng minh cho những nhà đầu tư khác còn đang xem xét, tìm cơ hội”, ông Hoàng nói với VnEconomy.
Nhưng dù là diễn biến ngắn hạn có cải thiện, tính từ đầu năm đến nay Việt Nam mới thu hút được gần 11,3 tỷ USD vốn đăng ký cả cấp mới và tăng vốn, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Mục tiêu thu hút 20 tỷ USD trong năm nay đã xa khỏi tầm với.
Thu hút FDI “lệch quang gánh”
Một điểm đáng chú ý khác là dòng vốn FDI vào Việt Nam có độ lệch rất lớn. Cũng theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, trong 10 tháng năm 2011, công nghiệp chế biến chế tạo chiếm tới xấp xỉ một nửa tổng số vốn FDI đăng ký vào Việt Nam, đương đương trên 5,63 tỷ USD. Riêng vốn tăng thêm thì lĩnh vực này chiếm hơn 56%, tình từ đầu năm đến nay.
Các lĩnh vực xếp sau bị bỏ lại khá xa. Chẳng hạn, lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đứng thứ hai mới thu hút được gần 2,53 tỷ USD cả cấp mới và tăng vốn, chiếm tỷ trọng 22,4% tổng vốn đăng ký; xây dựng đứng thứ ba với hơn 712 triệu USD, chiếm tỷ trọng 6,3%...
Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cũng khá thuận lợi trong năm nay, nếu nhìn vào các chỉ tiêu về xuất nhập khẩu.
Tổng kim ngạch xuất khẩu khối doanh nghiệp FDI trong 10 tháng năm 2011 ước đạt 43,2 tỷ USD (kể cả dầu thô), tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái; hay 37,08 tỷ USD không kể dầu thô và tăng 36%. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu cùng thời kỳ ước đạt gần 38,3 tỷ USD, tăng tương ứng 29%.
Với kết quả này, khu vực doanh nghiệp FDI xuất siêu trên 4,9 tỷ USD trong 10 tháng năm 2011, nếu kể cả kim ngạch dầu thô; hay nhập siêu hơn 1,2 tỷ USD, nếu không tính giá trị xuất khẩu sản phẩm này.
Trước nhu cầu của thị trường và những thách thức về chi phí và pháp lý, các doanh nghiệp ngành nhựa đang từng bước tái cấu trúc ngành, lấy tiêu chuẩn ESG, kinh tế tuần hoàn và công nghệ xanh làm động lực “vươn mình” trong kỷ nguyên mới…
Rạng sáng 23/10, bão số 12 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi tiến gần đất liền, song hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh đang gây mưa rất to trên diện rộng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Trước nguy cơ mưa lũ kéo dài, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 2202/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung cao độ ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Yêu cầu ngày càng khắt khe về môi trường, thuế quan và chuẩn xanh quốc tế… là thách thức những cũng là động lực để ngành nhựa tái cấu trúc, đổi mới công nghệ – thiết kế, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, tăng cường tái chế và phát triển vật liệu thân thiện môi trường…
Chiều 22/10/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo. Với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, phiên họp đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cho từng bộ, ngành, địa phương, khẳng định quyết tâm cao nhất trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cho giai đoạn phát triển mới…
Chủ động thích ứng với điều kiện tự nhiên và thị trường, Hà Tĩnh đang khuyến khích nhiều địa phương đổi mới mô hình sản xuất. Ở nhiều vùng nông thôn, mô hình nuôi ốc bươu đen được xem là “bước ngoặt” trong phát triển kinh tế cho nhiều hộ nông dân khi mang lại hiệu quả rõ rệt, tận dụng được diện tích đất trũng kém hiệu quả...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: