
Trong cuộc phỏng vấn với tờ Nikkei vào ngày 9/6, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad kêu gọi xem xét lại Hiệp định Toàn diện và Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương(CPTPP), cho rằng các điều khoản hiện tại gây bất lợi cho những nền kinh tế nhỏ như Malaysia.
Ông Mahathir Mohamad cho rằng CPTPP nên được cân nhắc lại về trình độ phát triển của các quốc gia thành viên.
"Các nền kinh tế nhỏ và yếu hơn phải có cơ hội để bảo vệ sản phẩm của mình", ông Mahathir nói với tờ Nikkei.
Động thái này của tân thủ tướng Malaysia được xem là bất ngờ đối với hiệp định thương mại với 11 thành viên vừa được ký kết vào ngày 9/3 vừa qua sau thời gian thỏa thuận đầy khó khăn khi Mỹ tuyên bố rút khỏi.
CPTPP là thỏa thuận về việc giảm thuế qua tại 11 quốc gia với tổng GDP là 10 nghìn tỷ USD, chiếm tới 13% GDP toàn cầu. Nếu còn Mỹ tham gia, con số này lên tới 40%.
Ông Mahathir không phủ nhận ý nghĩa của hiệp định này và cũng không nói về việc Malaysia có cân nhắc rời khỏi hiệp định hay không, Nikkei cho biết.
Tuy nhiên, theo tờ Straist Times, việc xem xét hay rút khỏi của Malaysia sẽ không làm ảnh hưởng tới CPTPP bởi đã có một điều khoản an toàn đảm bảo hiệp định này vẫn có hiệu lực khi nó được phê chuẩn bởi ít nhất 6 quốc gia thành viên.
Ông Mahathir, 92 tuổi, vừa trở thành thủ tướng của Malaysia vào tháng trước với cam kết sẽ dẹp nạn tham nhũng vào giảm chi phí sinh hoạt của người dân.
Kể từ sau khi nhậm chức, ông Mahathir đã lập tức cho rà soát lại nhiều dự án và thỏa thuận được ký bởi chính phủ tiền nhiệm. Ông đã hủy bỏ dự án xây dựng đường cao tốc nối với Singapore và đang xem xét lại dự án đường sắt trị giá 14 tỷ USD do các công ty của Trung Quốc xây dựng.
Trong cuộc phỏng vấn với Nikkei, ông Mahathir tuyên bố chính phủ của ông "phải xem xét lại tất cả các thỏa thuận" do chính phủ tiền nhiệm ký kết, bao gồm thỏa thuận về cơ sở hạ tầng, an ninh và thương mại.
Ông Mahathir cho biết Malaysia sẽ xem xét lại Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) - văn kiện được ký kết bởi Trung Quốc với các nước ASEAN và nhấn mạnh rằng nước này không muốn sự hiện diện của tàu chiến trên Biển Đông và eo biển Malacca.




Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.