Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả hàng nông lâm sản trên thị trường thế giới ngày 5/10.
* Ngày 5/10, hiện giá hạt tiêu kỳ hạn tháng 10 tăng 747 Rupi lên 12.323 Rupi/100 kg.
Giá hạt tiêu kỳ hạn ấn Độ tăng trở lại do được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào tăng mạnh và nguồn cung hàng giao ngay hạn hẹp.
Các thương gia châu Âu đang tăng cường mua hàng trước Giáng sinh. Vụ thu hoạch 2007/2008 của ấn Độ dự kiến sẽ bị chậm lại vì mưa nhiều và kéo dài ở những khu vực trồng tiêu. Phần lớn hạt tiêu dự trữ đã và đang được đem ra sử dụng, nên nguồn dự trữ cạn kiệt sẽ ảnh hưởng tới tổng cung vào năm tới, trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng khoảng 3%. Tổng dự trữ tính tới 1/10 khoảng 15.000- 18.000 tấn, nếu các nước sản xuất hấp thụ khoảng 20% tổng sản lượng của họ thì sẽ chẳng còn nhiều để dự trữ.
* Ngày 5/10, giá gạo 100% B của Thái Lan có giá chào bán là 333 USD/tấn FOB Bangkok, tăng 1USD/tấn so với ngày 3/10.
Khách hàng châu Phi đã hỏi mua khối lượng lớn, khoảng 300.000 tấn gạo 25% tấm.
Một số nhà xuất khẩu Thái Lan đang hoàn tất những hợp đồng xuất khẩu gạo chủ yếu sang Philippines, Triều Tiên và châu Phi. Chính phủ Thái Lan đang bán ra một số lượng lớn gạo dự trữ để đáp ứng nhu cầu đồng thời giải phóng kho chứa chuẩn bị cho vụ mới vào cuối tháng 11. Trong phiên đấu thầu ngày 2/10, giá bỏ thầu cao nhất là 9.100 Baht/tấn và 280 USD/tấn gạo 5% tấm; khoảng 15.000 Baht/tấn gạo hương nhài, nhưng Bộ thương mại Thái Lan sẽ thương lượng với các nhà thầu để nâng mức giá lên.
* Ngày 5/10, giá lúa mỳ giao ngay lúc mở cửa tại Chicago đạt 330 USD/tấn, tăng 5,7 USD/tấn so với ngày 3/10 và tăng 21,1% so với cùng kỳ tháng trước.
Thời tiết không thuận tại các vùng trồng lúa mỳ chủ chốt, nhu cầu tăng mạnh là nguyên nhân chủ yếu thổi giá lúa mỳ bay cao.
Vụ 2007/2008, sản lượng lúa mỳ Australia dự kiến giảm từ 21,1 triệu tấn xuống còn 16,26 triệu tấn. EU đã chuyển từ vị trí xuất khẩu ròng ngũ cốc sang thành nhập khẩu ròng. Trong bối cảnh này, EU đã chấp thuận tăng sản lượng lúa mỳ tại 27 nước thành viên thêm ít nhất 10 triệu tấn trong vụ tới, nông dân châu Âu có thể bỏ qua quy định năm 1992 của EU yêu cầu để trống 10% diện tích đất không canh tác.
* Ngày 5/10, giá đường thô giao ngay lúc mở cửa tại New York đạt 211 USD/tấn, tăng 2USD/tấn so với 3/10 và tăng gần 3% trong 1 tháng.
Giá đường thô tăng nhẹ do: một số nhà đầu cơ mua vào, xu hướng tăng của giá dầu, tỷ lệ mía sản xuất ethanol tăng, giá cước vận chuyển tăng cao.
Các nhà đầu tư bắt đầu quan tâm tới những thông tin mới để có định hướng phù hợp: thuế nhập khẩu đường thô vào Nga sẽ ở mức 140 USD/tấn tháng 11 tới; giá đường tại Krasnodar của Nga đạt tới 585 USD/tấn, tăng so với 544 USD/tấn trước đó; cước vận chuyển đường thô từ Brazil sang Biển Đen lên tới 81 USD/tấn, tăng so với 76 USD/tấn tuần trước; Trung Quốc đã thông qua hạn ngạch nhập khẩu đường thô và đường tinh chế 2008 là 1,945 triệu tấn.