Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả hàng hoá trên thị trường thế giới ngày 5/11.
* Theo Dow Jones, ngày 5/11, giá len giao tháng 12 của Australia giảm từ mức 1.235 AUcent/kg cách đây nửa tháng, xuống 1.190 AUcent/kg.
Giá len giảm tại nước sản xuất len chủ chốt Australia là do đồng Đôla Australia (AUD) tăng giá so với đồng USD làm len trở nên đắt hơn đối với khách mua hàng bên ngoài lãnh thổ Australia.
Ngày 5/11, 1USD đổi được 1,0841 AUD, thấp hơn mức 1,1266 AUD ngày 22/10. Ban thư ký ngành len Australia cho biết, thị trường len nước này đã kết thúc phiên giao dịch với mức giảm trung bình 2,1% và chỉ số Eastern giảm 21 AUcent còn 9,53 AUD/kg so với 1 tuần trước, mặc dù nhu cầu mua len vẫn tăng mạnh.
* Theo Reuters ngày 5/11, giá cao su thiên nhiên của Indonesia là trên 2 USD/kg hiện nay, gấp 4 lần so với mức 50 UScent hồi cuối năm 2001, mức thấp nhất 30 năm nay.
Mùa khô ở miền nam sẽ kéo dài hơn, vậy nên lượng mủ cao su thu hoạch sẽ giảm xuống. Trong khi đó, mưa lớn ở khu vực phía bắc cũng có thể làm gián đoạn việc thu hoạch mủ cao su.
Theo Giám đốc Viện nghiên cứu cao su Indonesia, sản lượng cao su thiên nhiên của nước này năm 2008 sẽ chỉ đạt 2,8 triệu tấn, chứ không phải là 2,9 triệu tấn như mục tiêu ban đầu do thời tiết thất thường làm gián đoạn nguồn cung ở một số giai đoạn. Nhu cầu của Trung Quốc cao và nhiều nước giảm sản lượng đã đẩy giá cao su Indonesia tăng mạnh.
* Theo Reuters ngày 5/11, hiện giá chè trung bình của Bangladesh là 85,61 Taka/kg (1,24 USD/kg), tăng 2,54 Taka/kg (3,05%) so với phiên trước.
Nhu cầu tăng mạnh của các nhà đầu tư đã đẩy giá chè Bangladesh tăng trong phiên đấu giá này.
Công ty môi giới chè quốc gia NBL lớn nhất nước này cho biết, có khoảng 1,50 triệu kg chè đã được bán. Những người mua từ Pakistan và Bangladesh tham gia nhiệt tình trong phiên đấu giá này. Các loại chè khác nhau được chào bán với mức giá dao động từ 65-168 Taka/kg. Chè vụn nhỏ có giá cao nhất từ 83-86,5 Taka/kg. Phiên đấu giá sau dự kiến có khoảng 1,9 triệu kg chè các loại được chào bán.
* Theo Reuters ngày 5/11, so với đầu tháng 10, giá dầu cá tại Chile đã tăng hơn 11% lên 1.000 USD/tấn.
Theo đánh giá của Tổ chức bột cá và dầu cá quốc tế (IFFO) nguồn cung dầu cá vẫn rất khan hiếm.
Sản lượng dầu cá của các nước thành viên IFFO chiếm hơn 50-60% tổng sản lượng dầu cá toàn cầu. Mặc dù tận dụng phụ phẩm từ các nhà máy chế biến thuỷ sản và sử dụng nguồn nguyên liệu mới, nhưng việc hạn chế khai thác thuỷ sản để bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và nhu cầu tiêu thụ thuỷ sản tăng mạnh sẽ tiếp tục hạn chế nguồn cung nguyên liệu cho ngành sản xuất dầu cá. Nuôi trồng thuỷ sản đóng vai trò lớn hơn trong việc cung cấp nguồn nguyên liệu lại gặp nhiều rủi ro về thời tiết.
* Theo Dow Jones, ngày 5/11, giá nickel giao ngay lúc mở cửa tại London là 31.280 USD/tấn, tăng 160 USD/tấn so với ngày 1/11, sau khi giảm 200 USD/tấn phiên trước.
Ông Wright, Chủ tịch của nhà máy ELG Haniel Metals Ltd cho biết, giá nickel giảm xuống mức thấp so với mức giá kỷ lục 53.680 USD/tấn ngày 16/5, sẽ là động lực thúc đẩy các nhà máy thép mua nickel vào sau khi dự trữ giảm mạnh.
Theo tin từ Cục tái chế quốc tế (BIR), thị trường thép không gỉ toàn cầu hy vọng tăng nhẹ trong quý IV và tăng vững trong quý I/08 sau khi cắt giảm khá lớn sản lượng để khuyến khích tăng bán phế liệu vào châu Á. Lượng dự trữ thép không gỉ tại châu Á đang ở mức thấp, nên các nước châu Á sẽ sớm quay lại thị trường.