Ngày 15/3, tại nhiều địa phương miền Trung, không khí ngày hội bầu cử diễn ra trang trọng, dân chủ và an toàn. Từ các khu dân cư, tổ dân phố đến cơ sở y tế, đông đảo cử tri đã có mặt từ sớm tại các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Tại tỉnh Nghệ An, Khu vực bỏ phiếu số 02, khối 4, đơn vị bầu cử số 1, phường Trường Vinh ngay từ sáng sớm, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất chu đáo. Cờ hoa, băng rôn và các bảng niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được bố trí đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tìm hiểu trước khi bỏ phiếu.
Đúng 7 giờ sáng, lễ khai mạc được tổ chức trang trọng với nghi thức chào cờ và kiểm tra hòm phiếu theo đúng quy định. Sau đó, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận cùng các cử tri tiến hành làm thủ tục nhận phiếu bầu. Trước khi bỏ phiếu, nhiều cử tri dành thời gian xem xét kỹ danh sách, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu xứng đáng.
Ngay sau khi thực hiện quyền công dân của mình, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã thăm hỏi, động viên các thành viên Tổ bầu cử và trò chuyện với cử tri địa phương. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để mọi cử tri đều được tham gia bỏ phiếu an toàn, đúng quy định pháp luật.
Cử tri Hồ Văn Bảy bày tỏ niềm phấn khởi khi được tham gia bầu cử. Ông cho biết bản thân đã chủ động nghiên cứu tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên từ trước để lựa chọn những người thực sự đủ đức, đủ tài. Qua lá phiếu của mình, ông gửi gắm kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đưa tiếng nói của Nhân dân đến với nghị trường.
Tại Quảng Trị, khu vực bỏ phiếu số 8, Tổ dân phố Nam Thành cũng ghi nhận không khí ngày hội bầu cử diễn ra trang trọng và phấn khởi. Khu vực bỏ phiếu được trang trí cờ hoa rực rỡ; các thông tin liên quan đến danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được niêm yết đầy đủ.
Trong lễ khai mạc, lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cử tri đã thực hiện nghi thức chào cờ trong không khí trang nghiêm, thể hiện niềm tự hào và trách nhiệm của công dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Sau phần khai mạc và thông qua nội quy bỏ phiếu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh cùng các cử tri tiến hành bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Hoạt động bỏ phiếu diễn ra đúng trình tự, đảm bảo dân chủ, công khai và đúng quy định của pháp luật. Sự tham gia của lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cử tri đã tạo nên khí thế sôi nổi trong ngày hội lớn của toàn dân.
Tại thành phố Huế, công tác bầu cử cũng được tổ chức nghiêm túc và chu đáo. Tại Khu vực bỏ phiếu số 23 thuộc đơn vị bầu cử số 3, phường Thuận Hóa, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức bầu cử đúng quy định, đảm bảo an toàn và trang nghiêm.
Điểm bầu cử này phục vụ 1.010 cử tri, bao gồm đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ, bệnh nhân điều trị nội trú và người nhà bệnh nhân. Để đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dân, bệnh viện đã chủ động rà soát danh sách cử tri vãng lai, hướng dẫn các thủ tục xác nhận theo đúng quy định.
Ban Chỉ đạo và Tổ bầu cử gồm 21 thành viên đã được tập huấn về Luật Bầu cử, tổ chức khu vực bỏ phiếu khoa học với đầy đủ các khâu từ hướng dẫn, phát phiếu đến niêm yết danh sách ứng cử viên.
Đặc biệt, để tạo điều kiện cho những bệnh nhân không thể di chuyển, bệnh viện đã bố trí ba tổ bỏ phiếu lưu động đưa hòm phiếu phụ đến tận các khoa phòng. Nhờ đó, nhiều cử tri đang điều trị nội trú vẫn có thể thực hiện quyền công dân của mình ngay tại giường bệnh.
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao cho dân tộc Việt Nam quyền lựa chọn, kiến tạo con đường phát triển kinh tế vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Từ thời khắc ấy, khát vọng độc lập gắn liền với khát vọng xây dựng một quốc gia tự chủ, giàu mạnh, trong đó thành quả phát triển phải nâng cao đời sống và mở rộng cơ hội tiến bộ cho mọi người dân.
Bộ Y tế cho biết đang nghiên cứu xây dựng chính sách về việc tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế đối với người tham gia theo lộ trình, đối tượng ưu tiên, phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế…
Tỷ lệ mù lòa và suy giảm thị lực tại Việt Nam đang đứng trước nhiều thay đổi do già hóa dân số và sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm. Mới đây, Bộ Y tế lần đầu triển khai lại cuộc điều tra quy mô toàn quốc về mù lòa sau hơn 10 năm.
Từ những cây thuốc quen thuộc trong đời sống đồng bào Mường, một nhóm người trẻ ở xã Cẩm Thạch, Thanh Hóa đang tìm cách nâng giá trị bằng quy trình trồng, chế biến bài bản. Không dừng ở những gói trà dược liệu đạt chuẩn OCOP, mô hình còn hướng tới kết nối vùng nguyên liệu với du lịch trải nghiệm, mở thêm sinh kế cho người dân miền núi.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.