14:19 10/06/2015

Tổng thống Hàn Quốc hoãn thăm Mỹ vì MERS

An Huy

Theo kế hoạch ban đầu, bà Park Geun-hye sẽ lên đường sang thăm Mỹ vào ngày Chủ Nhật tuần này

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.<br>
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.<br>
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 10/6 quyết định hoãn chuyến thăm Mỹ để giám sát công tác chống dịch hội chứng suy hô hấp Trung Đông (MERS) trong nước. Theo số liệu vừa được công bố, Hàn Quốc có thêm 2 ca tử vong vì MERS và 13 ca nhiễm mới.

Như vậy, tổng số người nhiễm MERS ở Hàn Quốc tính đến ngày 10/6 là 108 người, trong đó có 9 người đã thiệt mạng vì loại virus này.

Theo kế hoạch ban đầu, bà Park Geun-hye sẽ lên đường sang thăm Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Hàn Quốc, vào ngày Chủ Nhật tuần này. Tiếp đó, bà sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Barack Obama vào ngày thứ Ba.

Tuy vậy, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, tuần tới sẽ là tuần mang tính bước ngoặt trong cuộc chiến chống MERS. Bởi vậy, chuyến thăm Mỹ của bà Park Geun-hye sẽ được hoãn lại.

Dịch MERS bùng phát đang khiến dư luận Hàn Quốc đặc biệt lo ngại. Số người bị cách ly do có tiếp xúc với bệnh nhân MERS đã lên tới con số 3.439 người. Cùng với đó, số trường học phải đóng cửa là 2.474 trường, bao gồm 22 trường đại học.

Được phát hiện trên người lần đầu tiên vào năm 2012, virus MERS cùng họ với virus gây hội chứng hô hấp cấp (SARS). Virus MERS có thể khiến người nhiễm bị ốm nặng như suy hô hấp hay sốc nhiễm trùng. Hiện chưa có loại vaccine phòng ngừa hay thuốc đặc trị nào đối với loại virus này.

Một số nước và vùng lãnh thổ trong khu vực đã khuyến cáo người dân không đi lại tới Hàn Quốc, đồng thời lắp đặt các trạm theo dõi nhiệt độ cơ thể tại các nhà ga, sân bay. Các biện pháp này gây trở ngại lớn đối với ngành du lịch vốn là một điểm sáng trong nền kinh tế đang giảm tốc của Hàn Quốc.

Hãng hàng không Cathay Pacific của Hồng Kông cho biết lượng hành khách đặt vé bay sang Hàn tại hãng này đã giảm mạnh.

Ngày 9/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bắt đầu hợp tác với Hàn Quốc để phân tích virus MERS và rà soát phản ứng của nước này với dịch MERS bùng phát. Hiện WHO chưa đưa ra khuyến cáo giảm đi lại ở Hàn Quốc.

“Làm ơn đừng quá lo ngại hay hiểu sai, và hãy cố gắng duy trì cuộc sống thường nhật như bình thường”, Phó thủ tướng Hàn Quốc Choi Kyung-hwan phát biểu trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp. Ông Choi Kyung-hwan hối thúc người tiêu dùng trong nước tiếp tục chi tiêu.

Hai bệnh nhân mới nhất tử vong vì MERS ở Hàn Quốc là hai người bị ung thư. Tất cả những người bị nhiễm MERS và thiệt mạng ở Hàn Quốc tính tới thời điểm này đều đã mắc các chứng bệnh nặng khác trước khi cho kết quả xét nghiệm dương tính với MERS, Bộ Y tế nước này cho biết.

Bệnh nhân MERS đầu tiên của Hàn Quốc là một người trở về sau chuyến đi tới Truung Đông hồi đầu tháng 5. Người này sau đó vào viện và có tiếp xúc với các bệnh nhân khác ở đây. Những người bị lây nhiễm MERS sau bệnh nhân đầu tiên đều được cho là bị lây từ các cơ sở y tế.

Bộ Tài chính Hàn Quốc đã công bố một gói hỗ trợ tài chính 400 tỷ Won, tương đương 357 triệu USd, cho các doanh nghiệp và khu vực bị ảnh hưởng bởi MERS. Nhiều khả năng Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ tuyên bố hạ lãi suất trong cuộc họp ngày 11/6 để chống lại ảnh hưởng của MERS đối với tăng trưởng kinh tế.

Dựa trên số liệu của WHO, số ca nhiễm MERS mới ở Hàn Quốc nâng tổ số ca MERS trên toàn cầu lên 1.257 ca, trong đó ít nhất 448 người đã thiệt mạng. Hàn Quốc hiện là nước có số ca nhiễm MERS cao thứ nhì thế giới, sau quốc gia Trung Đông Saudi Arabia.