
Phát biểu trước các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản ở Tokyo sáng 6/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump phàn nàn về việc Nhật có lợi thế không bình đẳng so với Mỹ trong thương mại. Cùng với đó, ông Trump cũng chỉ trích Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và bảo vệ quyết định của ông về rút Mỹ khỏi thỏa thuận.
"Trong nhiều thập kỷ qua, Nhật Bản luôn thắng. Các bạn thực sự biết điều đó", hãng tin Bloomberg dẫn lời người đứng đầu Nhà Trắng trong ngày thứ hai chuyến thăm Nhật của ông. "Hiện tại, thương mại của chúng tôi với Nhật Bản là không bình đẳng và không cởi mở".
Tiếp đó, ông Trump nói rõ quan điểm của ông về việc Nhật Bản đã đối xử không bình đẳng thế nào với Mỹ trong thương mại. Ông nói hầu như không có xe hơi Mỹ được bán ở thị trường Nhật, đồng thời kêu gọi các hãng xe hơi Nhật mở rộng sản xuất tại Mỹ.
"Cố sản xuất thêm xe của các bạn ở Mỹ, thay vì chỉ chở tới đó để bán. Đó không phải là một việc quá khó phải không", Tổng thống Mỹ nói. "Đề nghị như thế có phải là lỗ mãng không?"
Thâm hụt thương mại hàng năm giữa Nhật với Mỹ hiện ở mức khoảng 69 tỷ USD, chỉ thua thâm hụt thương mại của Nhật với Trung Quốc. Khoản thâm hụt này chủ yếu do nhập khẩu xe hơi và hàng điện tử từ Nhật vào Mỹ.
Nhà Trắng trước nay vẫn bày tỏ mong muốn các công ty Nhật đến làm ăn nhiều hơn ở Mỹ, sử dụng thêm nhiều lao động Mỹ. Hiện tại, các công ty Nhật sử dụng khoảng 850.000 lao động Mỹ, một con số mà ông Trump muốn sẽ tăng thêm. Các hãng xe hàng đầu của Nhật như Toyota và Honda đều có những nhà máy lớn đặt ở Mỹ.
Tuy nhiên, nỗ lực của Mỹ trong việc thu hút công ty Nhật có thể bị cản trở bởi việc ông Trump rút Mỹ khỏi TPP hồi tháng 1 năm nay. Trái với sự rút lui của Mỹ, Nhật đang dẫn đầu những nỗ lực nhằm đạt một thỏa thuận TPP với sự tham gia của 11 nền kinh tế còn lại. Nhật cũng đã bày tỏ mong muốn đàm phán một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) song phương với Mỹ, hoặc thuyết phục ông Trump đưa Mỹ quay trở lại TPP.
Tuy nhiên, việc Mỹ trở lại TPP là điều khó xảy ra, xét tới việc ông Trump bảo vệ việc ông rút khỏi thỏa thuận này.
"TPP không phải là một ý tưởng đúng đắn. Tôi tin chắc một vài người trong số các bạn ở đây không đồng ý, nhưng cuối cùng tôi sẽ chứng minh được tôi đúng", ông Trump nói với các lãnh đạo doanh nghiệp Nhật.
Tổng thống Mỹ nói ông muốn nới lỏng các hạn chế thương mại theo một cách khác, bên ngoài khuôn khổ TPP, nhưng không nói chi tiết mà chỉ nói rằng cá nhân ông có quyền thúc đẩy các thỏa thuận kinh doanh bị trì hoãn trước đây.
Ông Trump lấy dẫn chứng là hai đường ống dẫn dầu Keystone và Dakota - hai dự án bị trì hoãn dưới thời Tổng thống Barack Obama. "Trong tuần đầu tiên [làm Tổng thống], tôi đã thông qua cả hai", ông nói.
Ông Trump cũng nói rằng mình là người có công giúp thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm kỷ lục và thêm 2 triệu người lao động Mỹ có việc làm. "Tôi đã nới lỏng các quy chế giám sát", ông nhấn mạnh.
Sau cuộc gặp với các lãnh đạo doanh nghiệp Nhật, ông Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe để bàn về tiến trình đối thoại kinh tế Mỹ-Nhật, cuộc đối thoại chủ trì bởi Phó tổng thống Mỹ Mike Pence và Phó thủ tướng Nhật Taro Aso.
Đây là cuộc đối thoại chủ yếu tập trung giải quyết bất đồng giữa hai nước về tiền tệ và thương mại. Trong đó, Mỹ muốn Nhật hạ hàng rào thuế quan đối với hàng nông sản và dỡ các hạn chế đối với xe hơi Mỹ tại thị trường Nhật. Ngoài ra, các nhà đàm phán Mỹ cũng muốn Nhật dỡ bỏ cơ chế tự vệ đối với nhập khẩu thịt bò đông lạnh từ Mỹ - cơ chế khiến thuế quan đối với mặt hàng này tăng lên 50% từ 38,5% trước đó.
Sau khi thăm Nhật, ông Trump sẽ đến Hàn Quốc và Trung Quốc. Tiếp đó, ông sẽ đến Việt Nam dự thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế Thế giới (APEC) và có chuyến thăm cấp nhà nước. Chuyến công du châu Á kéo dài 12 ngày của ông Trump, bắt đầu từ hôm thứ Sáu tuần trước, sẽ khép lại khi ông thăm Philipines.




Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, cổ phiếu Samsung có thời điểm giảm hơn 10% tại Seoul, kéo chỉ số Kospi lao dốc và buộc thị trường phải kích hoạt cơ chế ngắt mạch trong thời gian ngắn...
Ngoài Mỹ, các doanh nghiệp có lợi nhuận cao trong danh sách chủ yếu tập trung tại châu Á...
Giá loại dầu thô chủ lực của Nga đã giảm về mức trước khi nổ ra cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, có thể gây áp lực lớn lên ngân sách của điện Kremlin vốn đã bị căng thẳng bởi cuộc xung đột kéo dài với Ukraine...
Theo các chuyên gia, mức giá hiện tại khoảng 60 USD/oz, giảm khoảng 50% so với mức đỉnh ghi nhận hồi tháng 1, có thể chưa phản ánh đúng giá trị của bạc…
Một nghiên cứu mới cho thấy dân số già đi và thu hẹp không nhất thiết kéo lùi kinh tế. Trái lại, xu hướng này có thể thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mạnh hơn, qua đó nâng cao năng suất lao động...
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.