
Sau những dấu hiệu xấu của suy giảm được công bố trong báo cáo tình hình kinh tế tháng 1/2009, triển vọng kinh tế năm 2009 dường như trở nên bi quan hơn.
Xuất khẩu giảm xuống dưới ngưỡng 4 tỷ USD, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ đạt 185 triệu USD, tiêu dùng tăng chậm lại và sản xuất công nghiệp sụt giảm nghiêm trọng, càng “tô đậm” hơn nỗi lo mất việc và phá sản doanh nghiệp.
Trong trọn tháng 2/2009, VnEconomy đã thực hiện cuộc bình chọn về triển vọng doanh nghiệp trong năm 2009.
Số liệu đầu tiên được thu nhận tại thời điểm 8 giờ 30 phút sáng 16/2, sau nửa tháng lấy ý kiến bình chọn của độc giả. Trong 1.525 lượt ý kiến bình chọn cho 5 mức độ từ bi quan đến lạc quan nhất, “điểm số” cao thuộc về nhận định “Sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng hy vọng vẫn vượt qua”. Nhận định mang tính “trung dung” này thu được 650 ý kiến, bằng 31%.
Với phần còn lại, phía lạc quan chỉ nhận được 32% ý kiến. Cụ thể, nhận định “Nhiều khả năng vẫn tiếp tục phát triển tốt” đã “chiếm” được 292 lượt bình chọn, bằng 14%, trong khi đánh giá “Vẫn có thể duy trì tăng trưởng, nhưng ở mức thấp hơn năm ngoái” nhận 378 lượt bình chọn, bằng 18%.
Trong khi đó, cảm nhận bi quan đã “lấn át”, chiếm tới 37%, làm lệch cán cân về phía này. Cụ thể, nhận định “Có thể phải tạm ngừng sản xuất - kinh doanh trong một thời gian” nhận được 205 ý kiến, bằng 10%; “Có nguy cơ phá sản” nhận được 546 ý kiến, bằng 27%.
Tâm lý bất định khiến cảm nhận về triển vọng kinh doanh liên tục cho thấy sự giằng co giữa bi quan và lạc quan trong phần còn lại của tháng 2/2009.
Ở mốc số liệu kế tiếp được thu thập vào 3 ngày sau đó, thông tin về điện, xăng sẽ tăng giá đã “áp đảo” việc nguồn vốn kích cầu bắt đầu đến được với doanh nghiệp. Kết quả là nhận định về triển vọng kinh doanh năm 2009 lại nghiêng về phía mức bi quan nhất. “Có nguy cơ phá sản” đã tăng lên 28%, lấy đi 1% ý kiến của “Có thể phải tạm ngừng sản xuất - kinh doanh trong một thời gian”.
Chỉ trong 3 ngày đó, đã có thêm gần 1.000 lượt ý kiến bình chọn, đưa tổng số đến thời điểm ngày 19/2 đã đạt 2.496 lượt. Ngoài thay đổi tại hai nhóm nói trên, các nhóm còn lại vẫn duy trì tỷ lệ như 3 ngày trước.
Đến ngày 23/2, sau loạt thông tin về việc Việt Nam xuất siêu trong tháng 1/2009, dòng sản phẩm xăng dầu “Made in Vietnam” đầu tiên… được đăng tải trên VnEconomy, tỷ lệ bình chọn đã có vài thay đổi nghiêng về phía nhìn nhận lạc quan hơn, khi “Có nguy cơ phá sản” mất 2%, chỉ còn giữ được 26%.
Phần tỷ lệ ý kiến thuộc nhận định này chuyển lên chia đều cho hai nhận định lạc quan hơn, đưa tỷ lệ ý kiến bình chọn cho “Vẫn có thể duy trì tăng trưởng, nhưng ở mức thấp hơn năm ngoái” từ 18% lên 19%, “Sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng hy vọng vẫn vượt qua” từ 31% lên 32%.
Ngày 25/2, một lần nữa, tỷ lệ bình chọn lại có sự thay đổi, nghiêng về phía nhóm nhận định bi quan. Những khó khăn trong sản xuất kinh doanh đã thể hiện rõ nét hơn trước, cụ thể là thông tin chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2009 tăng 1,17%, mức của tháng trước đó chỉ là 0,32%.
Những chỉ báo xấu đi, cùng với khó khăn thực tế đẩy “Sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng hy vọng vẫn vượt qua” mất 1% cho nhận định bi quan nhất, “Có nguy cơ phá sản”, giúp nhận định này lên mức 27%.
Từ các ngày 25/2 đến ngày 27/2, tỷ lệ bình chọn luôn không thay đổi, mặc dù số lượt bình chọn tiếp tục tăng lên. Tính đến sáng ngày 27/2, số lượt bình chọn đã lên đến 3.262 ý kiến. Trong các ngày này, “Nhiều khả năng vẫn tiếp tục phát triển tốt” luôn chiếm được 14% ý kiến bình chọn. Các nhận định khác thay đổi tỷ lệ không đáng kể.
Bất định tâm lý thể hiện tiếp trong ngày cuối cùng của tháng 2 và đầu tháng 3. Tuy nhiên, nửa lạc quan đang dần kéo cán cân nghiêng về phía này.
Cụ thể, tính đến 5 giờ chiều 1/3, sau một tháng lấy ý kiến bạn đọc, trong tổng số 3.364 lượt bình chọn, nhận định “Nhiều khả năng vẫn tiếp tục phát triển” lần đầu tiên đạt 15% số ý kiến. Nhóm “Vẫn có thể duy trì tăng trưởng, nhưng ở mức thấp hơn năm ngoái duy trì mức 20%.
Trong khi “Sẽ gặp nhiều khó khăn lớn, nhưng hy vọng sẽ vượt qua” vẫn “trung dung” ở mức 31% thì hai nhận định bi quan còn lại đã giảm tỷ lệ: “Có thể phải tạm ngừng sản xuất - kinh doanh trong một thời gian” chỉ còn 9%; “Có nguy cơ phá sản” co lại mức 25%.
Nếu nhìn trên các số liệu của độc giả VnEconomy đã tham gia cuộc bình chọn.cho đến chiều 1/3, có thể phần nào hy vọng những bi quan ban đầu đã được cải thiện ít nhiều, trong vòng một tháng qua.
VnEconomy xin trân trọng cảm ơn quý độc giả đã tham gia bình chọn và đóng góp ý kiến cho cuộc khảo sát này của chúng tôi.
| Kết quả bình chọn: Triển vọng doanh nghiệp của bạn trong năm 2009 như thế nào? | ||
| Nhiều khả năng vẫn tiếp tục phát triển tốt488 (15%)Vẫn có thể duy trì tăng trưởng, nhưng ở mức thấp hơn năm ngoái656 (20%)Sẽ gặp nhiều khó khăn lớn, nhưng hy vọng sẽ vượt qua1041 (31%)Có thể phải tạm ngừng sản xuất - kinh doanh trong một thời gian317 (9%)Có nguy cơ phá sản862 (25%) | ||
| Nhiều khả năng vẫn tiếp tục phát triển tốt488 (15%) | ||
| Nhiều khả năng vẫn tiếp tục phát triển tốt | 488 (15%) | |
| Vẫn có thể duy trì tăng trưởng, nhưng ở mức thấp hơn năm ngoái656 (20%) | ||
| Vẫn có thể duy trì tăng trưởng, nhưng ở mức thấp hơn năm ngoái | 656 (20%) | |
| Sẽ gặp nhiều khó khăn lớn, nhưng hy vọng sẽ vượt qua1041 (31%) | ||
| Sẽ gặp nhiều khó khăn lớn, nhưng hy vọng sẽ vượt qua | 1041 (31%) | |
| Có thể phải tạm ngừng sản xuất - kinh doanh trong một thời gian317 (9%) | ||
| Có thể phải tạm ngừng sản xuất - kinh doanh trong một thời gian | 317 (9%) | |
| Có nguy cơ phá sản862 (25%) | ||
| Có nguy cơ phá sản | 862 (25%) | |
| * Kết quả bình chọn được lưu tại địa chỉ: http://vneconomy.vn/home/binh-chon.htm?VoteID=94. |




Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 141/2026/TT-BTC nhằm hướng dẫn chi tiết cơ chế thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030. Sự ra đời của Thông tư này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế hỗ trợ, nâng cao năng lực quản trị cho lực lượng doanh nhân...
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh thống nhất đổi tên thành Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ông Mai Hữu Tín được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031…
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị tập trung trao đổi, hiến kế vào 3 nhóm vấn đề chính.