Hải quân Trung Quốc đã bắt đầu một cuộc tập trận quân sự kéo dài 10 ngày trên biển Đông, giữa lúc căng thẳng ở khu vực này gia tăng - tờ Times of India đưa tin.
Tìm cách giảm nhẹ tầm quan trọng của cuộc tập trận bắt đầu vào thứ Tư tuần này, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra tuyên bố nói: “Đây là hoạt động quân sự định kỳ theo kế hoạch hàng năm, không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào”.
Trước đó, Cục Hải sự Trung Quốc thông báo nước này tiến hành diễn tập tại khu vực bao trùm các đảo, đá phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ ngày 22 - 31/7.
“Không giống như quân đội Mỹ có thể được đào tạo thông qua các cuộc chiến tranh, sức mạnh hải quân Trung Quốc - vốn kém hơn so với các lượng mặt đất - cần phải được tăng cường thông qua tập trận thường xuyên”, tướng Xu Guangyu thuộc Hiệp hội Kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị Trung Quốc phát biểu trên tờ Thời báo Hoàn cầu.
Còn theo ông Wang Yiwei, Giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, cuộc tập trận sẽ cho phép hải quân Trung Quốc “chia sẻ thêm trách nhiệm quốc tế” với Mỹ trong vấn đề an ninh trên biển, nhất là khi Mỹ cáo buộc Trung Quốc “ngồi không hưởng lợi” trong các vấn đề quốc tế trong suốt 3 thập kỷ qua.
Sau khi phía Trung Quốc thông báo về cuộc tập trận trên, đại diện Bộ Ngoại Giao Việt Nam tuyên bố: “Việt Nam phản đối và nghiêm khắc yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hành xử có trách nhiệm, dừng ngay và không tái diễn các hành động làm căng thẳng và phức tạp thêm tình hình”.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định: “Đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước; ngăn cản đà phát triển quan hệ ngoại giao của hai nước, làm phức tạp tình hình, đe dọa an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực”.
Cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên biển Đông sau một loạt diễn biến có liên quan đến Mỹ, Nhật Bản và Philippines.
Hồi tháng 5, một máy bay trinh sát Mỹ bay tuần tra trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nơi Trung Quốc ngang nhiên xây dựng trái phép đảo nhân tạo, đã bị hải quân Trung Quốc cảnh báo 8 lần.
Trong tháng 6, Mỹ và Nhật Bản mỗi nước đã có một cuộc tập trận chung với Philippines trên biển Đông, thể hiện sự ủng hộ đối với Philippines trong vấn đề biển Đông.
Mới đây, Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague, Hà Lan đã tiến hành phiên tranh tụng đầu tiên trong vụ Philippines kiện Trung Quốc về vấn đề biển Đông. Ngày 23/7, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Zhao Jianhua kêu gọi Philippines rút lại đơn kiện để hai bên đàm phán song phương.
Cách đây ít hôm, Đô đốc Scott Swiff, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, cũng đã có chuyến bay trinh sát kéo dài 7 giờ trên biển Đông.
Do lãi suất vay thế chấp nhà tại Mỹ tăng mạnh, nhiều người mua nhà trả góp ở nước này đang gặp khó khăn trong việc đảo nợ để giảm bớt gánh nặng tài chính...
Trong dịp nghỉ Lễ Lao động (Labor Day) năm nay, vào ngày 7/9, người dân Mỹ có thể sẽ phải đổ xăng với mức giá cao chưa từng thấy trong dịp lễ này từ trước đến nay...
Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sáp nhập 5 doanh nghiệp phát điện quốc doanh vào tháng 10/2027 nhằm đẩy nhanh đầu tư, đáp ứng nhu cầu điện ngày càng lớn của ngành trí tuệ nhân tạo (AI) và sản xuất chip...
Theo các thông báo riêng do 8 định chế tài chính nhà nước Trung Quốc công bố ngày Chủ nhật (6/9), tổng số vốn các đơn vị này dự kiến được bổ sung lên tới 360 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 54 tỷ USD....
Vào ngày 6/9, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright nói rằng nước này có thể sẽ không bao giờ đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà vẫn là một trong những bài toán lớn của thị trường bất động sản. Nhưng phía sau câu chuyện giá nhà là một vấn đề rộng hơn: làm thế nào để người dân thực sự có cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp?