
Hải quan Trung Quốc đã bắt giữ 110.000 tấn rác thải rắn nhập lậu vào nước này từ đầu năm đến nay và phá 25 đường dây buôn lậu rác, trong bối cảnh Bắc Kinh thực thi lệnh cấm nhập khẩu rác từ nước ngoài ban hành vào năm 2017.
Theo hãng tin Reuters, năm ngoái, Trung Quốc đã thông báo với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc nước này sẽ ngừng nhập khẩu 24 loại rác thải từ nước ngoài, bao gồm giấy vụn và vải vụn. Trong đó, Trung Quốc sẽ cấm nhập tất cả mọi loại rác gia đình.
Việc siết nhập khẩu rác, mặt hàng có mức nhập khẩu lên tới 47 triệu tấn vào Trung Quốc trong năm 2015, là một phần trong cuộc chiến chống ô nhiễm của nước này và nhằm giúp Trung Quốc "nâng cấp" nền kinh tế, tiến lên nấc thang cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Thực thi lệnh cấm này là một trong những ưu tiên của Chính phủ Trung Quốc trong năm 2018.
Tuy nhiên, buôn bán rác thải vẫn là một lĩnh vực kinh doanh nhiều lợi nhuận. Theo số liệu của Viện Công nghiệp tái chế rác thải Mỹ, xuất khẩu phế thải của Mỹ sang Trung Quốc đạt 5,6 tỷ USD trong năm 2016.
Dẫn số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, tờ Nhân dân Nhật báo cho biết lượng rác thải nhập lậu vào nước này bị bắt giữ từ đầu năm tới nay bao gồm 64.700 tấn xỉ. Đến ngày 2/4, đã có tổng cộng 52 người bị nhà chức trách Trung Quốc bắt vì nhập lậu phế thải.
Trong năm 2017, Trung Quốc bắt tổng cộng 259 liên quan đến các vụ nhập lậu rác, trong đó một số nhóm bị cho là đã đưa các container chứa rác thải điện tử từ Hồng Kông tới Triều Tiên, rồi sau đó vận chuyển qua biên giới vào Trung Quốc nhằm lách lệnh cấm.
Tuần trước, Bộ Sinh thái và Môi trường mới được thành lập của Trung Quốc tuyên bố sẽ đẩy mạnh cuộc chiến chống rác thải ngoại nhập, gọi đây là "một biện pháp mang tính biểu tượng trong việc tạo ra một nền văn minh sinh thái ở Trung Quốc".
Tháng trước, Mỹ đã đề nghị Trung Quốc không thực thi lệnh cấm nhập rác thải, nói rằng lệnh cấm này có thể gây gián đoạn thương mại vật liệu thải toàn cầu.
Trong một sự đáp trả mạnh mẽ đối với lời kêu gọi trên của Mỹ, tờ Nhân dân Nhật báo cáo buộc Mỹ "đạo đức giả", nói rằng các quốc gia phát triển nên cảm thấy cắt rứt lương tâm vì "không muốn trả cái giá của việc tự mình chế biến các loại phế thải độc hại của chính mình".




Một động lực cho phiên hồi này của giá vàng là số liệu việc làm khu vực tư nhân thấp hơn kỳ vọng đến từ công ty dịch vụ tuyển dụng ADP...
Nhiều cường quốc như Nhật Bản, Đức đối mặt nguy cơ thiếu hụt dân số, trong khi Ấn Độ vẫn duy trì cơ cấu dân số trẻ với tỷ suất sinh cao...
Trong những năm qua, "đô thị ma" đã trở thành một khái niệm quen thuộc ở Trung Quốc...
Đức từ lâu đã được biết đến như một trong những nền kinh tế mạnh nhất thế giới, nổi bật với sự mở cửa và hội nhập toàn cầu...
Biểu đồ kỹ thuật giá vàng gần đây xuất hiện một dấu hiệu đáng lo ngại, nhưng một số chuyên gia chỉ ra rằng lịch sử cho thấy giá kim loại quý này vẫn có nhiều cơ hội tăng trở lại...
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, việc Phong Nha- Kẻ Bàng trở thành Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới có ý nghĩa quan trọng vượt phạm vi bảo tồn thiên nhiên. Danh hiệu này tạo thêm nền tảng để Quảng Trị phát triển mô hình kinh tế dựa trên vốn tự nhiên, trong đó các giá trị về môi trường, kinh tế và xã hội được kết hợp hài hòa...