Trong hai thập kỷ qua, sự kiện diện về mặt kinh tế của Trung Quốc ngày càng gia tăng trên khắp thế giới. Quốc gia châu Á này đã vượt qua Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nhiều nước phát triển như Nhật Bản hay khu vực Liên minh châu Âu (EU).
Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng thâm nhập đáng kể vào khu vực Trung Đông. Biểu đồ thông tin dưới đây sử dụng dữ liệu từ Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) thể hiện lịch sử thương mại giữa Saudi Arabia với Trung Quốc, EU (với 27 thành viên) và Mỹ.
Nhìn lại năm 2001, hoạt động thương mại của Saudi Arabia với Trung Quốc còn khá khiêm tốn, chỉ bằng 1/10 so với thương mại với EU và Mỹ cộng lại. Tổng giá trị thương mại lúc đó khá khiêm tốn nhưng sau đó tăng lên đều đặn hàng năm.
Tới năm 2011, Trung Quốc lần đầu tiên vượt Mỹ về giá trị thương mại song phương với Saudi Arabia. Tới năm 2018, thương mại giữa Trung Quốc và Saudi Arabia đã vượt qua thương mại giữa quốc gia Trung Đông và EU.
Đến nay, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Saudi Arabia, với kim ngạch thương mại vượt qua cả Mỹ và EU cộng lại. Điều này là hệ quả tất yếu của sự tăng trưởng kinh tế cũng như trọng tâm của nền kinh tế thứ hai thế giới những năm gần đây.
Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới và nhập khẩu mặt hàng này từ Saudi Arabia nhiều nhất. Gần một nửa trong tổng kim ngạch thương mại song phương 87,3 tỷ USD giữa Trung Quốc và Saudi Arabia năm 2021 là nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc. Nhiên liệu chiếm tới 77% tổng kim ngạch nhập khẩu từ Saudi Arabia của Trung Quốc. Trong khi đó, Saudi Arabia nhập khẩu hơn 30 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc, bao gồm thiết bị công nghệ, điện thoại, thiết bị chiếu sáng...



Động thái thuế quan mới của Canada bao trùm hơn 700 mặt hàng từ Mỹ, với tổng giá trị khoảng 20 tỷ USD...
Ngày 25/8, Trung Quốc cảnh báo khả năng trả đũa Mỹ nếu có thêm các công ty của nước này bị đưa vào danh sách chịu lệnh trừng phạt thứ cấp mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump liên quan đến Iran...
Sự trỗi dậy của thương hiệu nội địa, cạnh tranh về giá và thay đổi trong thị hiếu người tiêu dùng khiến nhiều doanh nghiệp Mỹ như Nike, Starbucks và General Motors mất dần vị thế tại Trung Quốc...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (25/8) nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ có phiên giảm thứ hai liên tiếp, giải tỏa sức ép đối với cổ phiếu công nghệ...
Giá vàng thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (25/8), nhưng “dè dặt” trước ngưỡng chủ chốt 4.700 USD/oz do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát vào ngày thứ Tư...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.