Ngày 27/12, Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề: "Tiếp nối - Phát triển".
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Tự động hóa Việt Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2025 - 2030) gồm 45 ủy viên, TS. Nguyễn Quân tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả VAA đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Hội đã khẳng định vị thế là tổ chức nghề nghiệp uy tín, quy tụ hiệu quả đội ngũ trí thức, chuyên gia, kỹ sư và doanh nghiệp trong lĩnh vực tự động hóa; đồng thời trở thành địa chỉ tin cậy trong tham vấn chính sách, kết nối khoa học với doanh nghiệp và thúc đẩy hội nhập quốc tế, góp phần lan tỏa tri thức, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.
Bước sang nhiệm kỳ 2025 - 2030, PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt đề nghị Hội tập trung thực hiện năm sứ mệnh trọng tâm: Trở thành lực lượng nòng cốt trong việc hiện thực hóa Nghị quyết 57 trong lĩnh vực công nghiệp và sản xuất thông minh; Đóng vai trò tổ chức thị trường công nghệ tự động hóa, kết nối viện - trường - doanh nghiệp - quỹ đầu tư - cơ quan quản lý; Thúc đẩy làm chủ các công nghệ lõi như robot, điều khiển thông minh, trí tuệ nhân tạo công nghiệp, cảm biến và hệ thống nhúng; Hình thành và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp tự động hóa Việt Nam có khả năng cạnh tranh quốc tế; Đẩy mạnh hội nhập, đưa công nghệ và doanh nghiệp tự động hóa Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
Ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá cao vai trò nòng cốt của Hội Tự động hóa Việt Nam trong tập hợp đội ngũ trí thức Khoa học và công nghệ; ghi nhận những kết quả nổi bật của Hội trong nghiên cứu, đào tạo, tư vấn chính sách, hợp tác quốc tế và tổ chức các sự kiện khoa học quy mô lớn.
Ông Chiến khẳng định, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội đã đẩy mạnh tư vấn, phản biện xã hội; thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo, phổ biến tri thức; tăng cường kết nối với các Bộ, ngành, địa phương, viện, trường và doanh nghiệp, góp phần đưa tự động hóa vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
Trong hơn ba thập kỷ qua, Hội Tự động hóa Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao. Đồng thời, Hội cũng thực hiện tốt vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, đề tài khoa học công nghệ và ứng dụng công nghệ tự động hóa.




Cộng hòa Dominica, nền kinh tế lớn thứ hai trong khu vực Caribe sẽ là “điểm đến tiếp theo” của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) trong hành trình đầu tư ra nước ngoài…
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.
Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Đổi mới InnoEx 2026 vừa diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, Qualcomm Technologies Inc., Công ty con của Tập đoàn Qualcomm, đã công bố 5 startup chiến thắng tại vòng chung kết Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam với tổng giá trị 255.000 USD…
Đại diện NVIDIA đề xuất tăng cường hợp tác với Việt Nam theo 4 hướng trọng tâm, gồm: xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) do Việt Nam làm chủ, phát triển hạ tầng AI và năng lực GPU, đào tạo nhân lực, thúc đẩy startup phát triển; đưa hệ sinh thái AI Việt Nam ra khu vực và thế giới...
Đã đến lúc chuyển từ nghiên cứu về biển sang làm chủ tri thức về biển, từ khai thác dữ liệu biển sang làm chủ dữ liệu biển, từ tiếp nhận và ứng dụng công nghệ sang từng bước làm chủ và phát triển công nghệ biển...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.