
Nhơn Trạch nằm giữa TP.HCM, Biên Hòa, Long Thành và chuỗi KCN trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ, đang hưởng lợi từ loạt hạ tầng kết nối bước vào giai đoạn hoàn thiện. Cầu Nhơn Trạch đưa vào khai thác năm 2025 đã phá vỡ thế lụy phà; tuyến Tân Vạn – Nhơn Trạch, cao tốc Bến Lức – Long Thành và các trục đường tỉnh 25B, 25C dự kiến hoàn thiện trong năm 2026. Xa hơn, tuyến metro Thủ Thiêm – Long Thành đang trong quy hoạch sẽ tạo trục kết nối trực tiếp từ trung tâm TP.HCM đến Sân bay Quốc tế Long Thành – và Nhơn Trạch nằm ngay trên hành lang đó.
Hạ tầng đi trước mở đường cho dòng việc làm khổng lồ đổ về. Nhơn Trạch đã thu hút hơn 550 doanh nghiệp trong và ngoài nước, hơn 130.000 công nhân và khoảng 2.500 chuyên gia nước ngoài; khi sân bay Long Thành vào khai thác, giai đoạn 1 dự kiến cần thêm gần 14.000 nhân sự. Tín hiệu rõ nhất; đã có hàng nghìn người xếp hàng dưới nắng tại Ngày hội việc làm sân bay Long Thành vào tháng 8/2025, khisân bay chưa xong, nhưng dòng người đã dịch chuyển trước. Câu hỏi đặt ra và vẫn còn nguyên giá trị: những người đến đây làm việc sẽ sống ở đâu?
Đồng Nai là tỉnh có nhiều khu công nghiệp nhất cả nước – và Nhơn Trạch là hạt nhân của cả hệ thống đó. Với 447 dự án FDI, tổng vốn hơn 11,2 tỷ USD từ các tập đoàn Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và châu Âu,Có khoảng 130.000 lao động đổ về – từ công nhân kỹ thuật, kỹ sư vận hành đến quản lý cấp trung và chuyên gia cấp cao.
Nhóm đang thực sự làm thay đổi chuẩn cầu của thị trường là lực lượng kỹ sư và chuyên gia nước ngoài trong khối FDI. Đồng Nai hiện có gần 1.600 dự án FDI đang hoạt động, kéo theo lượng lớn chuyên gia kỹ thuật vận hành dây chuyền công nghệ cao, quản lý chuỗi cung ứng quốc tế đặc thù công việc đòi hỏi họ phải thường xuyênhiện diện gần nhà máy.
Thế nhưng đến nay Đồng Nai vẫn chưa có khu lưu trú tập trung đủ chuẩn cho nhóm này. Nhiều doanh nghiệp phải tự tìm chỗ ở phù hợp cho chuyên gia. Chủ tịch hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc (KOCHAM) từng phản ánh thực tế này tại Hội nghị Gặp gỡ doanh nghiệp FDI Đồng Nai: dù Hàn Quốc quốc gia có vốn đầu tư lớn FDI nhất tỉnh Đồng Nai, nhưng nhiều chuyên gia Hàn Quốc làm việc tại đây vẫn chọn sống quận 7, hay thành phố Thủ Đức (cũ) của TP.HCM do thuận lợi hơn về môi trường học tập và sinh sống cho con cái.
Với họ, bài toán không phải là tìm chỗ một chỗ ở – mà còn cần một hệ sinh thái sống đủ chuẩn: Có môi trường giáo dục chất lượng, không gian sống xanh, đồng thời tiếp cận ngay vào các tuyến phố thương mại, dịch vụ giải trí để tái tạo năng lượng và giao lưu cộng đồng sau ngày làm việc.
Trong bối cảnh giá căn hộ tại khu vực vùng lõi TP.HCM cũ đã lên đến khoảng 80–150 triệu đồng/m2, thì Nhơn Trạch với mức giá bình quân quanh 50 triệu đồng/m2 tại các khu đô thị được quy hoạch bài bản đang trở thành lựa chọn thực tế hơn cho người mua ở thực: vừa gần nơi làm việc, vừa giảm áp lực tài chính.
Khác với vùng lõi TP.HCM đã phát triển dày đặc, Nhơn Trạch vẫn còn dư địa để hình thành những khu đô thị quy hoạch bài bản hơn: không gian xanh rộng lớn, tiện ích đồng bộ và cộng đồng cư dân mới được tổ chức ngay từ đầu. Chính lợi thế này sớm thu hút những chủ đầu tư có tầm nhìn dài hạn. Trong số các nhà phát triển hiện diện sớm tại Nhơn Trạch, Gamuda Land (Malaysia) nổi bật với bề dày kinh nghiệm và năng lực phát triển đô thị được bồi đắp qua gần 20 năm hoạt động tại Việt Nam.
Tư duy đó được thể hiện khá rõ tại Springville – khu đô thị sân bay chuẩn quốc tế được quy hoạch đồng bộ với đầy đủ hệ thống tiện ích từ giáo dục, y tế đến giải trí. Tọa lạc trên trục ĐT25B, Springville nằm trong hành lang kết nối trực tiếp giữa Nhơn Trạch với TP.HCM, sân bay Long Thành Springville bám sát nhu cầu ở thựcvới không gian xanh, tiện ích nội khu đa dạng và cấu trúc cộng đồng được định hình bài bản ngay từ đầu
Sức hấp dẫn của dự án đã được minh chứng rõ kết quả khi toàn bộ 97% giỏ hàng thấp tầng đã được thị trường hấp thụ ngay trong ngày ra mắt giữa năm 2025 và nhanh chóng hết sạch hàng chỉ trong vòng một tháng. Tiếp đà hưng phấn đó, trong quý 2/2026, Gamuda Land tiếp tục giới thiệu Persa Place – phân khu căn hộ cao tầng đầu tiên được định vị là nhân tố kích hoạt nhịp sống đô thị cho toàn Springville.
Với 420 căn hộ và 9 căn shophouse, Persa Place hướng tới nhóm cư dân trẻ, chuyên gia và nhân sự chất lượng cao cần nơi ở tiện nghi, sầm uất với chi phí phù hợp hơn thị trường TP.HCM – đồng thời mở ra tiềm năng cho thuê bền vững gắn liền với hệ sinh thái sân bay Long Thành.
Mang theo tâm huyết của nhà kiến tạo đô thị hàng đầu Malaysia, sự xuất hiện của Persa Place được kỳ vọng sẽ định hình chuẩn mực căn hộ quốc tế tại Nhơn Trạch và là chỉ báo rõ ràng cho thấy nơi đây không chỉ thu hút dòng người đến làm việc, mà đã hội tụ đủ điều kiện chất lượng để giữ chân họ ở lại lâu dài.
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn 2026-2030, ưu tiên hạ tầng, công nghiệp, đô thị, an ninh lương thực, đồng thời siết quản lý và chống lãng phí đất đai.
UBND tỉnh Quảng Ninh đề xuất HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án công trình với tổng diện tích hơn 64ha vào danh mục thu hồi đất năm 2026…
Giai đoạn 2026 - 2028, Hà Nội sẽ rà soát, đánh giá các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động và xây dựng đề án chuyển đổi, đăng ký, chứng nhận khu, cụm công nghiệp sinh thái. Giai đoạn 2029 - 2045, triển khai đồng bộ các giải pháp theo đề án đã được phê duyệt; phấn đấu hoàn thành chuyển đổi các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động sang mô hình sinh thái vào năm 2045…
Để tạo sự đột phá trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai, đưa đất đai thực sự trở thành nguồn lực chiến lược, lợi thế cạnh tranh và động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới, hoàn thiện thể chế về đất đai, việc sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan lần này cần được tiếp cận với tư duy thực sự đổi mới, thực sự đột phá...
Xu hướng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng đang chuyển dịch sang những tài sản có khả năng khai thác vận hành và tạo dòng tiền ổn định. Trong bối cảnh đó, Boutique Hotel tại Vlasta - Sầm Sơn thu hút sự quan tâm nhờ mô hình khách sạn mặt tiền biển sở hữu lâu dài và hệ sinh thái đô thị biển đã hiện hữu.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.