14:06 18/12/2020

Tỷ giá USD/VND chính thức rơi về “mốc chặn”

Đào Hưng

Tính đến phiên giao dịch ngày hôm qua 17/12, tỷ giá USD/VND đã chính thức tụt xuống mức 23.125 VND

Kéo dài chuỗi ngày giảm, tỷ giá USD/VND đã chính thức chạm “mốc chặn”, và với loạt diễn biến như hiện tại, nhiều khả năng sẽ có những mức nằm dưới ngưỡng 23.125 VND.

Như đã đề cập ở nhiều bản tin trước, cuối tháng 11 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã giảm giá mua vào USD, từ mức 23.175 VND xuống 23.125 VND. Điều chỉnh này để phản ánh và phù hợp hơn với mặt bằng thị trường sau một năm bình ổn.

Theo đó, mức 23.125 VND đã trở thành một “mốc chặn” đối với giao dịch USD trên thị trường liên ngân hàng. Bởi đây thể hiện vai trò người mua – bán sau cùng của nhà điều hành, khi tỷ giá giảm vượt định hướng, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện can thiệp bằng việc mua vào.

Do vậy, tỷ giá USD/VND chỉ giảm về đến đó và dừng lại hoặc bật tăng. Ước tính trong năm vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã liên tục mua ròng USD để gia tăng dự trữ ngoại hối quốc gia.

Hiện tại, tính đến phiên giao dịch ngày hôm qua 17/12, tỷ giá này đã chính thức tụt xuống “mốc chặn” trên, giảm 5 VND so với phiên liền trước.

Diễn biến trên được thể hiện trong bối cảnh cung ngoại tệ dồi dào. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính riêng trong tháng 11/2020, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thặng dư 546 triệu USD. Kết quả này đã góp phần đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa trong 11 tháng đầu năm đạt thặng dư 20,06 tỷ USD.

Tuy nhiên, mới đây Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức đưa Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ đợt tháng 12/2020. Các chuyên gia tài chính cho rằng, việc can thiệp một chiều vào thị trường ngoại hối có thể sẽ bị hạn chế trong thời gian tới nhằm tránh làm căng thẳng thêm tình hình. Kéo theo việc tỷ giá USD/VND liên ngân hàng nhiều khả năng tụt xuống dưới “mốc chặn”.

Quay lại phiên giao dịch ngày 17/12, giá mua USD trên thị trường tự do giảm 10 VND ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch tại 23.200 – 23.230 VND/USD.

Trên thị trường tiền tệ, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND không thay đổi ở kỳ hạn 1 tuần trong khi giảm 0,01 – 0,04 điềm phần trăm ở các kỳ hạn còn lại từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước đó. Cụ thể qua đêm 0,14%; 1 tuần 0,20%; 2 tuần 0,24% và 1 tháng 0,39%.

Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD giảm 0,01 điểm phần trăm ở hầu hết các kỳ hạn ngoại trừ giữ nguyên ở kỳ hạn 1 tuần, giao dịch tại qua đêm 0,13%; 1 tuần 0,19%; 2 tuần 0,24%, 1 tháng 0,34%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp tăng ở các kỳ hạn ngắn trong khi giảm ở các kỳ hạn 10 năm và 15 năm. Cụ thể 3 năm 0,35%; 5 năm 1,02%; 7 năm 1,30%; 10 năm 2,35%; 15 năm 2,58%.