
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 24/11/2025
Bạch Dương
19/07/2017, 23:46
Người trúng giải thưởng độc đắc phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% tức gần 13,2 tỷ đồng
Kỳ quay thưởng ngày 19/7, Công ty TNHH Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết đã xác nhận tìm được chủ nhân của giải thưởng Jackpot 132 tỷ đồng. Đây là khách hàng trúng thưởng giải Jackpot lớn nhất từ trước đến nay khi Vietlott hoạt động tại Việt Nam.
Theo quy định của Bộ Tài chính, người trúng giải phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, vị khách hàng may mắn này sẽ phải nộp thuế 13,2 tỷ đồng.
Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày kể từ khi công bố kết quả.
Kể từ khi Vietlott triển khai loại hình xổ số kiểu mới Mega 6/45, thị trường xổ số ghi nhận nhiều trường hợp trúng thưởng lên tới hàng chục, hàng trăm tỷ đồng.
Tính đến hết quý 1/2017, Vietlott đã triển khai kinh doanh xổ số tại 12 tỉnh, thành phố như Tp.HCM, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hoà, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Hải Phòng và Quảng Ninh, Hà Nội.
Phó tổng giám đốc Công ty Vietlott, ông Nguyễn Thanh Đạm cho biết, trong quý 1, Vietlott đạt doanh thu bán vé 1.037 tỷ đồng. Trong đó, công ty ghi nhận 2,45 triệu trường hợp trúng thưởng với tổng số tiền trả thưởng đạt 601 tỷ đồng.
Vietlott là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính, do Bộ Tài chính nắm giữ 100% vốn. Vietlott chính thức ra mắt sản phẩm xổ số điện toán tự chọn đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 18/7/2016. Năm 2016, Vietlott đạt doanh thu 1.597 tỷ đồng, trong đó doanh số trả thưởng đạt 819 tỷ đồng, nộp ngân sách 446 tỷ.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025 phát hành ngày 24/11/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Số liệu cập nhật sáng 23/11 cho thấy đợt lũ lụt trong hơn một tuần qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, khiến 102 người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà ngập và hư hỏng. Nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản bị tàn phá trên diện rộng, Riêng Đắk Lắk ghi nhận mức thiệt hại lớn nhất, với 71 người chết và mất tích, 63 nghìn ha lúa, hoa màu, 117.000ha ha cây lâu năm bị ngập…
Theo thống kê sơ bộ, đợt lũ lịch sử tại Đắk Lắk đã khiến 52 người chết và mất tích (chưa tính số 23 người chết ở xã Hoà Thịnh); khoảng 150.000 nhà dân bị ngập sâu, nhiều công trình giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi hư hại nặng nề. Thiệt hại kinh tế do đợt mưa, lũ lụt ước tính lên đến 5.330 tỷ đồng...
Trong bối cảnh mưa lũ những năm gần đây diễn biến trái quy luật, việc phối hợp vận hành liên hồ vẫn là “điểm mù” lớn: hồ thủy điện và thủy lợi chia sẻ dữ liệu hạn chế, chưa có cơ chế điều phối thống nhất theo lưu vực. Quy trình vận hành nhiều hồ đã lạc hậu nhưng chưa được cập nhật vì thiếu công cụ, thiếu dữ liệu thời gian thực…
Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 15/11 đến sáng 22/11/2025 đã gây thiệt hại nặng nề, khiến 68 người chết và mất tích, tăng mạnh so với ngày trước đó. Hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, hơn 28.000 nhà vẫn chìm trong nước tại Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Nông nghiệp cũng bị tàn phá với gần 180.000 ha lúa, hoa màu và cây trồng lâu năm bị ảnh hưởng.
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: