Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết những ngày vừa qua, mưa lũ đặc biệt lớn đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đà Nẵng.
Đến thời điểm này, mưa lũ đã làm hàng chục người chết và mất tích; hơn 52.000 nhà dân bị ngập sâu; 167 nhà bị hư hỏng; trên 13.000ha hoa màu, 2.000ha cây lâu năm bị ảnh hưởng; hơn 30.000 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; nhiều xã còn bị cô lập; tuyến giao thông Bắc – Nam có điểm sạt lở nghiêm trọng.
Trước tình hình khẩn cấp, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo kịp thời. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều công điện. Các lực lượng quân đội, công an cùng chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai cứu hộ, bảo đảm an toàn tính mạng và nhu yếu phẩm cho người dân.
Bà Bùi Thị Minh Hoài gửi lời chia sẻ sâu sắc tới các gia đình có người thân thiệt mạng, mất tích. Đồng thời tri ân lực lượng vũ trang, đội ngũ cứu hộ và những người dân đã không quản hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định truyền thống “thương người như thể thương thân” luôn là giá trị bất biến của dân tộc, càng tỏa sáng khi đất nước gặp thiên tai, hoạn nạn. Hiện đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang rất cần sự chung tay, sẻ chia của người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài.
Tại buổi lễ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính thức phát động cuộc vận động “Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ”.
Bà Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi các tổ chức thành viên Mặt trận, cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, cán bộ, người lao động, văn nghệ sĩ, trí thức và mọi người dân Việt Nam phát huy truyền thống nhân ái, chung sức giúp bà con vùng lũ vượt qua thời điểm khó khăn, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.
Bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: “Mỗi tấm lòng dù nhỏ bé đều vô cùng trân quý. Mỗi đóng góp dù ít hay nhiều đều trở thành động lực để đồng bào đứng dậy sau bão lũ”. Bà Hoài cũng cam kết toàn bộ nguồn lực quyên góp sẽ được phân bổ minh bạch, đúng đối tượng và kịp thời.
Tại lễ phát động, nhiều cơ quan, tổ chức đã ủng hộ hơn 112,6 tỷ đồng. Trong đó, TP.HCM hỗ trợ 40 tỷ đồng; Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam 12 tỷ; TP.Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng mỗi đơn vị 10 tỷ đồng; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 4 tỷ đồng; cùng nhiều bộ, ngành, địa phương khác tiếp tục đăng ký đóng góp.
Trong cuộc gặp đại diện chuyên gia, trí thức người Việt tại Bỉ và Luxembourg, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chuyển từ tìm kiếm nguồn lực sang kết nối nguồn lực với nhu cầu thực tiễn, lấy kết quả và hiệu quả làm thước đo.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh việc xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nhằm giải phóng sức sáng tạo, khơi thông nguồn lực và tạo đòn bẩy đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước.
Việt Nam và Bỉ nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, hướng tới nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào thời điểm thích hợp; thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực kinh tế có tiềm năng, thế mạnh của hai nước.
Chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ từ ngày 21 đến 24/10/2026 góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – EU và mở rộng các hướng hợp tác với Bỉ. Các cuộc tiếp xúc và thỏa thuận trong chuyến thăm tập trung vào thương mại, đầu tư, công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics.
Trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ.
Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), USD và euro chiếm tổng cộng 73,46% giá trị thanh toán qua mạng lưới này trong tháng 8/2026, chỉ còn hơn 1/4 dành cho tất cả các đồng tiền khác...
Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được xem xét tại nghị trường Quốc hội. Đại biểu Quốc hội thẳng thắn đề nghị quy định trong Luật phải bảo đảm về giá đất bồi thường và tái định cư. Không để việc đơn giản hóa phương pháp định giá làm giảm mức bảo vệ người có đất bị thu hồi. Dân di dời đi tạm cư thì phải có thời hạn.