
Sản lượng vàng th
ế gi
ới
giảm, trong khi các nhà đầu cơ tiếp tục tung tiền mua tích trữ đã đẩy giá vàng tăng cao
.
Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch ngày 16/3 đã đạt mức 650,50 USD/oz, tăng 2,80 USD/oz so với phiên giao dịch trước đó do thị trường chứng khoán thế giới phục hồi và giá dầu thô thế giới vẫn ổn định ở mức cao.
Tại thị trường New York, giá vàng giao tháng 4/2007 lên 650,50 USD/oz. Giá vàng tăng tại các thị trường chủ chốt ở châu Á như Tokyo, Singapore và Hồng Kông giao dịch ở mức 648-651 USD/oz.
Tuy nhiên các nhà phân tích thị trường cho rằng kim loại quý mầu vàng đang trong xu hướng tăng giá mạnh hơn xu hướng giảm giá. Tại Sở Giao dịch hàng hoá New York, giá vàng giao dịch ngày 27/2 đã lên tới 689,80 USD/oz. Tại thị trường Hồng Kông, giá vàng là 687 USD/oz, mức cao nhất trong 21 năm qua.
Nhà phân tích Pradeep Unni thuộc Vision Commodities Services DMCC tại Dubai nói những yếu tố thị trường hiện nay đã hỗ trợ cho vàng tăng giá và đang tiến nhanh tới ngưỡng 700 USD/oz trong những ngày tới.
Chuyên gia kim loại quý Yukuji Sonoda thuộc Công ty Daiichi Commodities có trụ sở tại Tokyo cho rằng các nhà đầu cơ vàng, các công ty sản xuất đồ kim hoàn và các nhà đầu tư bán lẻ đã nâng giá vàng lên cao. Chuyên gia kim loại quý Costanza Jacazio tại Barclays Capital ở Luân Đôn nói môi trường kinh tế năm nay dường như sẽ có lợi cho kinh doanh vàng.
Một nguyên nhân khác đẩy giá vàng tăng cao là do các chủ mỏ khai thác vàng tuyên bố giảm sản lượng trong năm nay. Sản lượng vàng thế giới năm 2006 dự báo đạt khoảng 2.570 tấn, mức thấp nhất trong 8 năm qua.
Nam Phi, nước sản xuất và xuất khẩu vàng lớn nhất thế giới giảm sản lượng 12,8%. Hội đồng khai thác mỏ Nam Phi cho biết có nguy cơ 9 mỏ vàng lớn ở nước này - chiếm tới 30% sản lượng vàng Nam Phi - đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa, do đồng Rand tăng giá so với đồng USD, chi phí sản xuất quá cao, lợi nhuận công ty giảm sút.
Ngành khai thác và kinh doanh vàng từng đem lại cho nước này nguồn thu ngoại tệ lớn nhất, chiếm 30% thu nhập ngoại tệ và hơn 50% lực lượng lao động trong ngành công nghiệp khai khoáng. Riêng khu vực khai thác vàng tại vùng lòng chảo Witwatersrand hoạt động hơn 100 năm nay, nơi cung cấp hơn 40.000 tấn vàng cho thế giới.
Cục Khai thác mỏ Nam Phi vừa cho biết sản lượng khai thác vàng của nước này năm 2006 đạt 275.119 kg, giảm 7,5% so với sản lượng năm 2005 đạt 297.311 kg, mức giảm thấp nhất trong vòng 85 năm trở lại đây.
Theo Reuters, hai tập đoàn khai thác vàng lớn nhất nhì thế giới là Barrick Gold Corp và Newmont Mining Corp thông báo sẽ giảm sản lượng vàng. Năm 2007, Barrick chỉ sản xuất 8,1-8,4 triệu oz so với mức 8,64 triệu oz vàng năm 2006. Newmont nói sản lượng vàng sẽ giảm từ 5,87 triệu oz xuống còn 5,2-5,6 triệu oz trong năm nay.
Australia, nước sản xuất vàng lớn thứ 2 thế giới dự báo sản lượng vàng giảm 3% xuống mức thấp kỷ lục. Ngành khai thác vàng Zimbabue chiếm tới 51% tổng sản lượng khai khoáng, đạt sản lượng hàng năm khoảng 21 tấn, cũng đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, vì nhiều mỏ đã phải đóng cửa do môi trường kinh doanh tồi tệ, những khó khăn về tỷ giá hối đoái.
Các công ty khai thác vàng bán vàng cho ngân hàng dự trữ với giá 16.000 Đôla Zimbabue/gram (0,03527 oz), quy đổi khoảng 64 USD theo tỷ giá hối đoái chính thức, nhưng tính theo giá chợ đen chỉ ở mức 2 USD; tỷ lệ lạm phát phi mã gần 1.600%. Tình trạng thiếu ngoại tệ trầm trọng gây khó khăn cho các công ty khai thác mỏ trong việc nhập khẩu các thiết bị thay thế.
Chương trình của Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Robert Mugabe đối với việc kiểm soát các mỏ thuộc sở hữu các công ty nước ngoài cũng hạn chế các hoạt động thăm dò và khai thác vàng. Sản lượng vàng của Zimbabue giảm 14,4%, trong đó lượng vàng giao cho ngân hàng Trung Quốc giảm 18% xuống chưa đầy 11 tấn năm 2006.
George Gero, Phó chủ tịch RBC Capital Markets Global Futures nói giá vàng tăng c
òn
do có nguồn tin Bolivia sẽ quốc hữu hoá các công ty khai thác mỏ vi phạm các quy định tư nhân hoá.
Stephen Platt, nhà phân tích thị trường vàng thuộc Archer Financial cho rằng nguồn cung vàng thế giới không theo kịp cầu bùng nổ, điều này đã phản ánh xu hướng giá vàng tăng. Một số nước có dự trữ ngoại tệ lớn như Nhật Bản, Nga, Trung Quốc đang có xu hướng đẩy mạnh nhập khẩu vàng dự trữ.
Một báo cáo vừa công bố cho biết 9 trong 10 ngân hàng trung ương đã đa dạng hoá dự trữ ngoại tệ, thay vì dự trữ chủ yếu bằng đồng USD như hiện nay. Động thái này đang khiến giá vàng và các kim loại quý khác tăng giá.
Từ một phương thức thanh toán quen thuộc trong nước, mã QR đang được mở rộng ra các giao dịch xuyên biên giới, giúp khách quốc tế sử dụng ứng dụng thanh toán quen thuộc để chi tiêu tại Việt Nam. Cùng với chi phí chấp nhận thanh toán thấp hơn thẻ quốc tế, phương thức này đang mở thêm dư địa để doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận và phục vụ khách hàng quốc tế...
Chiều 25/9/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch”...
Lúc 13h ngày 25/9/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (ICC), số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch”…
Cứ 1 tỷ đồng doanh số thanh toán từ khách nước ngoài, các nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, hộ kinh doanh (điểm chấp nhận thanh toán/merchant) chỉ mất khoảng 15 triệu đồng phí khi nhận tiền qua VietQRGlobal, tiết kiệm 40 - 50% so với thẻ quốc tế phát hành ngoài Việt Nam. Ngoài phí rẻ, điểm bán còn hưởng lợi vì du khách mở hầu bao nhiều hơn nhờ dễ dàng thanh toán bằng chính ứng dụng ngân hàng quen thuộc ở quê nhà…
Đến cuối tháng 8/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai đạt 6.392 nghìn tỷ đồng, tăng 10,08%. Tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và triển khai các chương trình tín dụng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chỉ khoảng 105.000 đồng mỗi hộp, những sản phẩm An Cung giả được đưa qua nhiều tầng trung gian rồi bán đến tay người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng viên hoàn và nguyên liệu không rõ nguồn gốc để đóng gói, dán nhãn thành sản phẩm hàng ngoại.