
Các ngân hàng đang chạy đua để có mặt ở miền Trung vì có cùng nhận định trong tương lai gần nơi đây sẽ là mảnh đất màu mỡ để phát triển dịch vụ ngân hàng.
Trung tâm tài chính của miền Trung - Tây Nguyên
Chỉ riêng trong hai năm 2005-2006, có hơn 20 ngân hàng (ngân hàng) trong và ngoài nước mở chi nhánh tại Đà Nẵng.
Trao đổi với báo giới, ông Nguyễn Thanh Lai, Giám đốc Ngân hàng Liên doanh Việt - Thái tại Đà Nẵng, cho biết hầu hết ngân hàng có hội sở tại Hà Nội và Tp.HCM đều đã mở chi nhánh hoạt động tại Đà Nẵng.
Sự phát triển của miền Trung và nhất là Đà Nẵng trong thời gian gần đây đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Và hệ thống ngân hàng cũng không đứng ngoài cuộc. Theo ông Lai, sự “bùng nổ” các chi nhánh ngân hàng sẽ đem đến cho khách hàng miền Trung nhiều sự lựa chọn, phong phú về nguồn vốn, tạo cơ hội rộng hơn cho các doanh nghiệp được tiếp cận vốn cũng như người dân được hưởng các dịch vụ tài chính hiện đại hơn. Và Đà Nẵng đang từng bước trở thành trung tâm dịch vụ - tài chính của cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Nhanh chân hơn, từ năm 2002, ngân hàng Đông Á đã mở chi nhánh tại Đà Nẵng và nay phát triển các chi nhánh Quảng Nam, Huế cùng sáu phòng giao dịch. Sự khai phá thị trường miền Trung đúng lúc đã đem lại tốc độ tăng trưởng 35% hằng năm cho Đông Á, cao nhất trong hệ thống ngân hàng cổ phần ở Đà Nẵng với mức độ huy động vốn lên đến 800 tỉ đồng/năm. Các dịch vụ tài chính của Đông Á cũng phát triển mạnh mẽ ở thị trường này như thẻ ATM đa năng với 120.000 thẻ, chiếm 50% thị phần Đà Nẵng.
Theo ông Nguyễn An - Giám đốc Ngân hàng Đông Á chi nhánh Đà Nẵng, các khách hàng của Đông Á sử dụng vốn rất hiệu quả, tỉ lệ vốn xấu thấp, chứng tỏ các doanh nghiệp tại miền Trung làm ăn rất căn cơ.
Theo ông Trần Xê - Giám đốc ABBank Đà Nẵng, dù mới mở chi nhánh tháng 10/2006 nhưng tốc độ phát triển cũng rất nhanh, do vậy ABBank tiếp tục mở chi nhánh ở Quảng Nam, Huế. Những tín hiệu gần đây cho thấy nền kinh tế các tỉnh miền Trung sẽ khởi sắc hơn, đó là điều kiện rất tốt cho sự phát triển các dịch vụ tài chính.
Ngân hàng chờ dự án tốt
Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước (chi nhánh Đà Nẵng), hiện có khoảng 33 ngân hàng đã mở chi nhánh tại Đà Nẵng. Các ngân hàng về miền Trung khi nơi này đang thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đầu tư các dự án du lịch, sản xuất, bất động sản lớn. Bên cạnh đó, người dân nơi này cũng đang dần có thói quen sử dụng các dịch vụ tài chính - ngân hàng.
Ông Lê Diệp - Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Đà Nẵng - nhận xét sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế các địa phương miền Trung thời gian qua có sự tác động từ các luồng vốn, trong đó có vốn của ngân hàng. Sự có mặt của nhiều ngân hàng cổ phần cũng đã tạo sự cạnh tranh.
Ông Diệp cho biết trong thời gian tới Vietcombank cần chuyển hướng đầu tư vào các doanh nghiệp sản xuất ngoài quốc doanh và các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, vì các doanh nghiệp này sử dụng lượng vốn lớn và có hiệu quả.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thanh Lai, dù hệ thống ngân hàng tại khu vực phát triển nhanh song điều dễ nhận thấy là khả năng hấp thụ vốn thị trường còn yếu. Trong đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại khu vực này chưa có những sự đột phá để tiếp nhận luồng vốn mới. Có thể tiềm lực kinh tế của các doanh nghiệp tại khu vực còn thấp, phần lớn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên các món vay không nhiều lại nhỏ lẻ.
Thế nhưng, theo ông Diệp, sự có mặt của hệ thống ngân hàng là cực kỳ quan trọng vì các doanh nghiệp tại miền Trung vẫn đang khát vốn, do vậy chưa thể lớn nhanh như doanh nghiệp ở các vùng khác. Hiện tại, các ngân hàng không thiếu vốn và đang chờ những dự án đầu tư tốt.
Tuy nhiên, hầu hết các nhà kinh doanh ngân hàng đều cho rằng hiện tại kinh tế miền Trung đã bắt đầu sôi động với sự xuất hiện của nhiều dự án lớn của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh du lịch.
Điều này hứa hẹn sẽ có nhiều đột phá hơn trong phát triển kinh tế ở khu vực. Và các ngân hàng cũng sẽ được hưởng lợi, có thêm khách hàng mới, có “đất” để phát triển các dịch vụ ngân hàng. Vì vậy, cuộc chạy đua có mặt ở miền Trung giữa các ngân hàng vẫn còn tiếp diễn.




Trong 6 tháng cuối năm 2026, tỷ giá USD/VND đứng trước nhiều sức ép đan xen từ bên ngoài lẫn nội tại nền kinh tế. Đồng USD vẫn có cơ sở duy trì sức mạnh tương đối nhờ mặt bằng lãi suất Mỹ cao, rủi ro địa chính trị và giá năng lượng, trong khi nhu cầu ngoại tệ trong nước tiếp tục ở mức lớn. Tuy vậy, một số yếu tố kiềm chế cũng đang xuất hiện, khiến tỷ giá khó tăng quá mạnh…
Sáng 16/6, giá vàng trong nước phân hóa mạnh giữa các thương hiệu khi SJC, DOJI và Phú Quý đồng loạt tăng giá mua cao hơn giá bán, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và Bảo Tín Minh Châu giữ giá. Chênh lệch với giá vàng thế giới quy đổi tiếp tục neo quanh 12 – 13,5 triệu đồng/lượng...
Thông tin Mỹ – Iran tiến gần một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đang tạo thêm biến số cho thị trường vàng, song theo các chuyên gia, đây chưa phải yếu tố đủ sức chi phối xu hướng giá. Trong nước, nguồn cung hạn chế được xem là yếu tố giúp mặt bằng giá vàng duy trì ở mức cao, dù thị trường vẫn có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh theo diễn biến của giá vàng thế giới...
Ngân hàng UOB Việt Nam vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải vào vị trí Phó Tổng giám đốc. Một động thái quan trọng nhằm củng cố vị thế của ngân hàng tại thị trường tài chính Việt Nam…
Trong phiên giao dịch hôm nay (15/6), tỷ giá USD tự do tăng 50 - 60 đồng so với cuối tuần trước, trong khi Ngân hàng Nhà nước có nhịp nâng tỷ giá trung tâm mạnh hơn thường lệ với mức tăng 10 đồng. Tuy nhiên, khoảng cách gần 100 đồng giữa thị trường tự do và ngân hàng cùng diễn biến giá mua USD tại các nhà băng cho thấy áp lực vẫn trong tầm kiểm soát…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.