Theo giới phân tích, khoản thu từ
dầu mỏ chỉ mang lại hiệu ứng ngắn hạn nếu Venezuela không giải quyết được những
vấn đề mang tính cấu trúc, bao gồm môi trường pháp lý, năng lực quản trị ngành
dầu khí và sức ép từ các lệnh trừng phạt quốc tế trong bối cảnh bất ổn chính
trị còn kéo dài.
DÒNG
TIỀN DẦU MỎ VÀ NỖ LỰC “CỨU” ĐỒNG BOLIVAR
Phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô
Caracas, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez xác nhận nước này đã
nhận được 300 triệu USD trong tổng số 500 triệu USD từ thương vụ bán dầu thô
cho Mỹ - khoản thu đầu tiên kể từ sau khi Washington kiểm soát và tổ chức bán
dầu Venezuela hồi đầu tháng 1/2026.
Theo bà Rodriguez, số tiền này sẽ
được sử dụng để hỗ trợ đồng bolivar, đồng nội tệ vốn đã chịu áp lực mất giá kéo
dài nhiều năm do lạm phát cao, khủng hoảng kinh tế và các biện pháp trừng phạt
quốc tế. Nguồn vốn từ dầu mỏ sẽ được đưa vào thị trường ngoại hối nhằm “ổn định
tỷ giá, bảo vệ thu nhập và sức mua của người lao động”.
Trong bối cảnh dự trữ ngoại hối của
Venezuela ở mức thấp, việc có thêm 300 triệu USD được xem là liều thuốc tài
chính quan trọng trong ngắn hạn, giúp chính phủ tạm thời giảm áp lực lên tỷ giá
và hệ thống thanh toán nội địa. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng
tác động tích cực này có thể chỉ mang tính tạm thời nếu không đi kèm cải cách
cơ cấu sâu rộng.
BÁN
DẦU VỚI GIÁ CHIẾT KHẤU: CÁI GIÁ CỦA BỊ CÔ LẬP
Chi tiết thương vụ bán dầu chưa được
công bố đầy đủ, song theo các nguồn tin quốc tế, dầu thô Venezuela đã được chào
bán với mức chiết khấu so với dầu cùng loại từ các quốc gia khác. Điều này phản
ánh thực tế rằng dầu Venezuela - chủ yếu là dầu siêu nặng - vừa khó khai thác,
vừa chịu rủi ro chính trị và pháp lý cao.
Trong nhiều năm qua, ngành dầu khí
Venezuela bị suy yếu nghiêm trọng do thiếu đầu tư, quản lý kém hiệu quả và các
lệnh trừng phạt của Mỹ. Sản lượng dầu từng đạt hơn 3 triệu thùng/ngày nay đã
giảm mạnh, khiến nguồn thu ngân sách - vốn phụ thuộc lớn vào dầu mỏ - lao dốc.
Do đó, dù thương vụ với Mỹ mang lại
dòng tiền trước mắt, việc phải bán dầu với giá thấp đặt ra câu hỏi về hiệu quả
kinh tế thực sự và khả năng duy trì nguồn thu ổn định trong trung và dài hạn.
Song song với diễn biến tài chính,
Quốc hội Venezuela dự kiến sẽ thảo luận cải cách luật dầu khí trong tuần này -
động thái được giới đầu tư quốc tế theo dõi sát sao. Theo kế hoạch, Venezuela
có thể nới lỏng vai trò chi phối của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia PDVSA trong các
dự án mới. Hiện nay, luật hydrocarbon của nước này yêu cầu mọi đối tác nước
ngoài phải liên doanh với PDVSA, trong đó PDVSA bắt buộc nắm cổ phần đa số.
Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez
cho biết việc mở rộng và hợp pháp hóa các hợp đồng hợp tác theo mô hình đối tác
- từng được áp dụng thử nghiệm dưới thời cựu Tổng thống Nicolas Maduro - sẽ là
“yếu tố nền tảng” trong lần sửa đổi luật sắp tới.
Các nhà đầu tư nước ngoài từ lâu đã
kêu gọi cải cách pháp lý khẩn cấp, cho rằng môi trường pháp lý hiện tại thiếu
minh bạch, rủi ro cao và không đủ hấp dẫn để thu hút dòng vốn lớn - đặc biệt
với những dự án dầu khí đòi hỏi công nghệ cao và vốn đầu tư dài hạn.
TRỮ
LƯỢNG DẦU LỚN NHẤT THẾ GIỚI NHƯNG KHÓ KHAI THÁC
Venezuela được đánh giá là quốc gia
sở hữu trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới, vượt cả Saudi Arabia. Tuy nhiên,
phần lớn trữ lượng này là dầu siêu nặng, yêu cầu công nghệ khai thác phức tạp
và chi phí cao.
Trong khi đó, hàng thập kỷ quản lý
yếu kém và thiếu đầu tư đã khiến cơ sở hạ tầng dầu khí xuống cấp nghiêm trọng.
Việc khôi phục sản lượng không chỉ cần vốn lớn mà còn đòi hỏi chuyển giao công
nghệ, kinh nghiệm quản trị và môi trường pháp lý ổn định - những yếu tố mà
Venezuela hiện vẫn thiếu.
Ở một diễn biến khác, quân đội Mỹ
mới đây đã bắt giữ thêm một tàu chở dầu liên quan đến Venezuela tại vùng
Caribbean, nâng tổng số tàu bị kiểm soát lên bảy chiếc kể từ khi Tổng thống
Donald Trump phát động chiến dịch kiểm soát dòng chảy dầu mỏ của Venezuela.
Theo Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ, tàu
Sagitta bị bắt giữ vì hoạt động “bất chấp lệnh phong tỏa các tàu bị trừng phạt”.
Động thái này cho thấy căng thẳng địa chính trị quanh dầu mỏ Venezuela vẫn chưa
có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp việc Mỹ tổ chức bán dầu và chuyển tiền cho chính
quyền lâm thời.
Việc Venezuela nhận 300 triệu USD từ
dầu bán sang Mỹ có thể giúp chính phủ tạm thời ổn định tài chính và tiền tệ,
song không phải là giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài nhiều
năm.
Giới phân tích cho rằng chỉ khi
Venezuela thực sự cải cách khung pháp lý, tái cấu trúc PDVSA, khôi phục niềm
tin của nhà đầu tư và giảm căng thẳng chính trị - quốc tế, nguồn tài nguyên dầu
mỏ khổng lồ của nước này mới có thể trở thành động lực phát triển bền vững,
thay vì chỉ là công cụ “chữa cháy” trong những thời điểm khó khăn.