
Thị trường phân hóa là kết cục không tệ trong phiên sáng nay khi chứng khoán thế giới chưa khởi sắc được, còn trong nước dòng tiền suy yếu đáng kể kết hợp với khối ngoại tiếp tục rút vốn mạnh.
Nửa đầu phiên sáng là nhịp phục hồi khá mạnh sau cú sốc giảm đột ngột hôm qua. VN-Index đạt đỉnh lúc 10h24, tăng 6,4 điểm. Nửa sau của phiên là nhịp lùi dưới sức ép bán ra có tín hiệu tăng, nhất là khối ngoại xả mạnh ở nhóm blue-chips. Chỉ số chốt phiên còn tăng 2,02 điểm tương đương 0,16%.
Độ rộng thay đổi cũng phản ánh phù hợp diễn biến dao động này. Lúc chỉ số đạt đỉnh ghi nhận 230 mã tăng/129 mã giảm nhưng cuối phiên sáng còn 174 mã tăng/188 mã giảm. Trạng thái giằng co cũng không phải là kết cục kém, vì thị trường chưa xuất hiện dòng tiền mạnh cũng như sự lo ngại về nhịp điều chỉnh thực sự sẽ đến.
Nhóm blue-chips giao dịch cũng không tốt, nhưng xuất hiện các trụ nổi bật. VHM, VIC là cặp đôi đáng kể nhất khi tăng tốc trở lại sau vài phiên tạm nghỉ tuần qua. VHM có phiên tăng mạnh thứ hai liên tiếp, đang giữ trên tham chiếu 3,41%, giá đang ở mức cao nhất 4 tháng. VIC tăng 3,07%, khởi động chậm hơn VHM nhưng cũng tạm thời có mức chốt cao nhất 3 tháng tính theo giá đóng cửa. VHM thậm chí còn đang dẫn đầu thị trường về thanh khoản, đạt 593,3 tỷ đồng, VIC đứng thứ 15 với 113,1 tỷ. Hai cổ phiếu này đem lại khoảng 2,8 điểm cho VN-Index. Ngoài ra, có thể kể tới VRE tăng 1,78%, VNM tăng 1,35%, BID tăng 1,02%.
Trong 5 cổ phiếu thuộc rổ VN30 nói trên tăng quá 1% thì 4 mã thuộc Top 10 vốn hóa, vậy mà VN-Index không tăng rõ ràng được cho thấy số còn lại đang chịu sức ép nhiều. VN30-Index thậm chí đang giảm 0,02% với 12 mã tăng/12 mã giảm. Cổ phiếu tệ nhất rổ là FPT, bốc hơi 1,95% giá trị, lấy đi gần 1 điểm của VN-Index nhưng tới hơn 2,5 điểm trong VN30-Index. FPT sau chuỗi ngày tăng tích cực trong tháng 8 vừa qua đã lọt vào Top 5 vốn hóa thị trường nên các thay đổi giá đều có ảnh hưởng mạnh mẽ.
Diễn biến chỉ số VN30-Index cho thấy nhóm blue-chips suy yếu nhanh hơn, từ khoảng 10h50 chỉ số đã đỏ. Nhiều trụ bị ép giá đáng kể, thậm chí từ xanh chuyển sang đỏ như CTG để mất 1,27% so với giá đỉnh, đang giảm 0,71% so với tham chiếu; HDB bốc hơi 1,47% thành giảm 1,11%; GVR, MWG, STB… cũng lùi giá đáng kể.
Tính chung toàn sàn HoSE, khoảng 40% số cổ phiếu có phát sinh giao dịch sáng nay đã tụt giá từ 1% trở lên so với mức đỉnh của phiên. Dù không phải mã nào cũng tụt giá đủ nhiều để thủng tham chiếu, nhưng đây vẫn là tín hiệu rõ ràng của áp lực bán gia tăng tại vùng giá xanh.
Điểm tích cực là sức ép chưa tạo nên trạng thái giảm mạnh ở diện rộng. Trong 188 mã đỏ của VN-Index, chỉ có 48 mã giảm hơn 1% và cũng chỉ 10 mã trong số này đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Giao dịch chủ yếu dồn vào FPT, MWG và HDB những mã khớp trên trăm tỷ đồng. Ngoài ra có DGC, GMD cũng khá cao. Chỉ 5 mã này đã chiếm hơn 88% tổng giá trị khớp lệnh của toàn bộ 48 mã giảm sâu nhất.
Ngoài ra thanh khoản sàn HoSE cũng sụt giảm khoảng 10% so với sáng hôm qua, đạt hơn 6.352 tỷ đồng khớp lệnh. Trạng thái giá giằng co, biên độ giảm nhẹ và thanh khoản thấp là sự kết hợp tích cực, ít nhất trong giai đoạn thị trường dập dình ở vùng đỉnh.
Ở phía tăng, cũng không có nhiều giao dịch đáng chú ý. Toàn sàn HoSE có 47 mã tăng hơn 1% và cũng chỉ khoảng 15 mã đạt thanh khoản quá 10 tỷ đồng. VHM, VIC dĩ nhiên đáng chú ý nhất, ngoài ra là VNM, HCM, VRE, NVL, DGW.
Như vậy đại đa số cổ phiếu sáng nay biến động giá trong biên độ tăng giảm dưới 1%, phù hợp với trạng thái đi ngang. Bất kể việc VIC, VHM kéo lên và FPT, MWG, HDB làm mất bao nhiêu điểm, phần còn lại của thị trường không bị tác động lớn cũng là một biểu hiện tích cực.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang duy trì áp lực bán mạnh với tổng giá trị rút vốn ròng trên HoSE lên tới 538,7 tỷ đồng, tương đương mức bán ròng sáng hôm qua. FPT bị bán cực mạnh -234,2 tỷ đồng; HPG -51,3 tỷ; VCI -44,9 tỷ, CTG -41,6 tỷ, STB -38,2 tỷ, VPB -38,1 tỷ, HSG -31,8 tỷ, PDR -29,9 tỷ, KDH -28,9 tỷ, SSI -24,1 tỷ… Bên mua ròng có VHM 78,3 tỷ, VNM 35,5 tỷ và chứng chỉ quỹ FUEVFVND 65 tỷ. Tính riêng rổ VN30 hiện đang bị bán ròng 382,8 tỷ đồng.
Theo ước tính mới nhất của SSI Research, tỷ trọng của Việt Nam có thể tiếp tục tăng lên khoảng 0,95% vào tháng 9/2027, tương ứng khoảng 4,28 tỷ USD dòng vốn thụ động tích lũy, tương ứng với 111 nghìn tỷ đồng...
Bitcoin tăng giá mạnh trong tuần vừa rồi, có thời điểm vượt qua mốc 79.500 USD vào hôm thứ Sáu, cao nhất trong hơn 3 tháng trở lại đây...
Tuần này, một báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ và bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại sự kiện thường niên ở Jackson Hole có thể chi phối diễn biến giá vàng...
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 24-28/8/2026.
Thị trường kết thúc tuần trong diễn biến bất ngờ khi VN-Index tăng mạnh 33,88 điểm trong ngày thứ Sáu, lấy lại toàn bộ mức giảm của 3 phiên đầu tuần, tăng lên mức 1768,12 điểm, áp sát vùng kháng cự hội tụ giữa đường trung bình 200 ngày và đường trung bình 50 ngày.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Những ngày này, tại các công trường xây dựng trường nội trú liên cấp ở khu vực vùng biên Thanh Hóa, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thi công ngày đêm, chạy đua với thời gian để hoàn thành công trình trước ngày 30/8, kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.