
Tiếp tục trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 11/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhận thêm những câu hỏi của đại biểu về nợ công.
Với câu hỏi về mức độ lệ thuộc của Việt Nam với Trung Quốc về nợ công từ đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Dũng khẳng định mức độ vay từ Trung Quốc không nhiều. Riêng về đầu tư chứng khoán của Trung Quốc chỉ chiếm 0,33% quy mô của thị trường.
Về con số cụ thể nợ vay của Việt Nam từ Trung Quốc, ông Dũng “xin phép Chủ tịch Quốc hội trả lời trực tiếp đại biểu Nghĩa”.
Bộ đã chuẩn bị hết rồi, nhưng đây là các con số có tính nhạy cảm nên trao đổi trực tiếp với đại biểu”, Bộ trưởng lý giải.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đỡ lời mong đại biểu Nghĩa thông cảm vì câu hỏi có nhiều số liệu. Nhưng “kết luận của Bộ trưởng là Việt Nam hợp tác làm ăn theo pháp luật với Trung Quốc, thua thì hai bên cùng thua, vay mượn với Trung Quốc không lớn”.
Gói lại phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh vấn đề nợ công, Bộ trưởng nói vẫn an toàn nhưng đại biểu lo lắng.
Nhưng câu trả lời của Bộ trưởng đã rất rõ ý là nợ công vẫn đang ở giới hạn pháp luật cho phép nhưng đã đe dọa an ninh tài chính vĩ mô rồi, nên phải tái cơ cấu nguồn vay. Hiện nay vay 3 năm trở lại thì chưa dùng đã phải trả nợ rồi, cơ cấu nợ như thế là xấu, cần có giải pháp chuyển từ cơ cấu vay ngắn hạn sang cơ cấu vay dài hạn, Chủ tịch nói.
Về cân đối nguồn ngân sách để đảm bảo khả năng trả nợ, Chủ tịch nhấn mạnh nếu trả nợ tới 25% thu ngân sách là quá cao. Cần cố gắng điều chỉnh 15 đến 17%, căng quá thì mới có thể đến 20% thôi, Chủ tịch lưu ý.
Liên quan đến sự lo lắng của nhiều vị đại biểu về nguồn vay, Chủ tịch nói, vay để trả nợ là không an toàn, vay để đảo nợ không làm nợ công tăng nhưng vay, bội chi là để đầu tư phát riển chứ không phải chủ yếu là để đảo nợ. Hiện nay đầu tư phát triển thấp hơn bội chi, đã dùng 60 -70 ngàn tỷ để trả nợ, Chủ tịch tiếp tục lưu ý.
Ông đề nghị Chính phủ rà soát lại để đánh giá mức an toàn và có giải pháp đảm bảo an tòan cho nợ công. Hôm nay chưa có vấn đề một số năm nữa sẽ có vấn đề, cần rà soát lại và báo cáo Quốc hội, Chủ tịch yêu cầu.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.