
Đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ, tính an toàn của công nghệ Nhật Bản trong lĩnh vực điện hạt nhân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai nước sẽ sớm thảo luận để tiến tới ký kết hiệp định về phát triển sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Ngày 25/8, tại trụ sở Chính phủ, tiếp Bộ trưởng Kinh tế - Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Masayuki Naoshima đang ở thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Bộ trưởng Masayuki Naoshima cùng đoàn đại biểu Nhật Bản sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN với các đối tác.
Thủ tướng cũng đã bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp, mặc dù kinh tế thế giới gặp khó khăn nhưng sự hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư vẫn đạt những kết quả tích cực.
Bộ trưởng Masayuki Naoshima cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian cho cuộc tiếp và cho biết, với vai trò là đối tác chiến lược, cũng như có nhiều kinh nghiệm, công nghệ trong xây dựng nhà máy điện hạt nhân, Nhật Bản mong muốn sẽ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này trong thời gian tới.
Trên cơ sở của mối quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa hai nước, Bộ trưởng Masayuki Naoshima cho biết, Nhật Bản sẽ xem xét thúc đẩy sớm phiên họp lần thứ hai của Diễn đàn Đối thoại Việt Nam-Nhật Bản về kinh tế thị trường, xem xét hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực kiểm dịch nông sản, hỗ trợ nguồn vốn ODA cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cụ thể, cũng như hỗ trợ Việt Nam thực hiện tốt các quy định về sử dụng tiết kiệm điện hiệu quả như đã thỏa thuận.
Cùng ngày, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã thân mật tiếp Bộ trưởng Masayuki Naoshima.
Tại buổi tiếp, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Nhật Bản, khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước ngày càng tăng cường và mở rộng phạm vi hợp tác; khẳng định Việt Nam chủ trương phát triển điện hạt nhân, ghi nhận và sẽ xem xét tích cực sự hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực này.
Bộ trưởng Masayuki Naoshima khẳng định Chính phủ Nhật Bản luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á với Việt Nam, tiếp tục dành ưu tiên ODA cho Việt Nam; triển khai có hiệu quả các dự án hợp tác kinh tế trọng điểm đã thỏa thuận và các lĩnh vực hợp tác mà hai bên có yêu cầu và tiềm năng, bày tỏ nguyện vọng của phía Nhật Bản muốn tham gia vào dự án điện hạt nhân của Việt Nam.
(TTXVN)
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia hướng tới phân bổ hiệu quả nguồn lực đất đai, khắc phục quy hoạch treo, dự án chậm triển khai, bảo đảm an ninh lương thực, môi trường và tăng trưởng.
Học viện An ninh nhân dân cần xác lập định vị phát triển mới, từ trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu quốc gia, ngang tầm quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng báo chí là lực lượng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ở đâu xuất hiện luận điệu xuyên tạc, phản động - ở đó có báo chí phản bác đanh thép. Nơi nào có thông tin xấu, tư tưởng lệch lạc - nơi đó có báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin...
Kết thúc Hội báo toàn quốc 2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam được vinh danh với 2 giải thưởng: Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc và Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 25-2026 phát hành ngày 22/06/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.