19:09 21/10/2023

VN-Index có khả năng hình thành đáy W nếu tuần tới VN-Index tiếp tục hồi phục

Hà Anh

Thị trường trải qua một phiên sáng khá ảm đạm trước khi quay đầu bật tăng mạnh trong phiên chiều và kết phiên tại mốc 1,108.03 điểm, tăng hơn 20 điểm so với hôm qua.

Theo BVSC, thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục hồi phục và hướng tới thử thách lại đường MA200 tương ứng vùng 1115-1120 điểm trong những phiên tới.
Theo BVSC, thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục hồi phục và hướng tới thử thách lại đường MA200 tương ứng vùng 1115-1120 điểm trong những phiên tới.

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 23-27/10/2023.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/10, VN-Index đi xuống 4 phiên trong tuần, mất 46,7 điểm, tương đương 4,04% xuống 1.108,03 điểm.

Cùng chiều, HNX-Index giảm 4 phiên trong tuần, mất 10,6 điểm, tương đương 4,43% xuống 228,45 điểm.

Thị trường đang đối mặt với nguy cơ giảm về các ngưỡng hỗ trợ sâu hơn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục hồi phục và hướng tới thử thách lại đường MA200 tương ứng vùng 1115-1120 điểm trong những phiên tới.

Mặc dù vậy, chúng tôi cũng lưu ý về chuyển động giá không mấy tích cực của thị trường trên đồ thị tuần khi VN-Index đang có xu hướng đảo chiều giảm trở lại từ đường neckline của mô hình 2 đỉnh tương ứng vùng (1150-1160 điểm). Thị trường đang đối mặt với nguy cơ giảm về các ngưỡng hỗ trợ sâu hơn tương ứng với các vùng giá mục tiêu của mẫu hình 2 đỉnh tương ứng vùng hỗ trợ 1020-1050 điểm trong thời gian tới nếu để mất vùng hỗ trợ quanh 1094 điểm.

Các nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt lớn và khẩu vị chấp nhận rủi ro cao có thể tiếp tục xem xét mở vị thế mua trading dò đáy với tỷ trọng vừa phải ở các mức giá giảm sâu trong phiên tới. Ưu tiên các vị thế đang có trong tài khoản và các nhóm cổ phiếu cơ bản, tăng trưởng lợi nhuận tốt trong 2 quý cuối năm”.

Thị trường có thể sẽ có những phiên giằng co trước ngưỡng kháng cự 1.110

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"Thị trường trải qua một phiên sáng khá ảm đạm trước khi quay đầu bật tăng mạnh trong phiên chiều và kết phiên tại mốc 1,108.03 điểm, tăng hơn 20 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 18/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dịch vụ tài chính dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Bán lẻ,… Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên cả hai sàn HSX và HNX. Phiên hôm nay hồi phục mạnh nhưng thanh khoản vẫn ở mức yếu. Trong những phiên giao dịch tới, thị trường có thể sẽ có những phiên giằng co trước ngưỡng kháng cự 1.110".

VN-Index có khả năng hình thành đáy W nếu tuần tới VN-Index tiếp tục hồi phục

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - SHS)

“Nỗ lực vượt cản 1.150 điểm trong tuần trước bất thành khiến cho tuần này VN-Index lại quay đầu giảm điểm mạnh để test lại đáy cũ quanh 1.100 điểm. Trong tuần đã có thời điểm VN-Index giảm qua đáy 1.100 điểm về gần vùng hỗ trợ 1.070 điểm nhưng nỗ lực phục hồi trong phiên cuối tuần giúp chỉ số lấy lại ngưỡng 1.100 điểm và vẫn có hy vọng hình thành đáy W. Chốt tuần VnIndex đóng cửa ở 1.108,03 điểm (-46,70 điểm, -4,05%). Trong ngắn hạn thị trường vẫn đang biến động khá mạnh và sẽ cần nhiều thời gian để tìm đến khu vực cân bằng cho quá trình tích lũy.

Về tình hình vĩ mô, giá dầu thế giới tuần qua tiếp tục đà tăng (dầu Brent tăng 2,89%) do chiến sự tại Israel gia tăng căng thẳng. Bên cạnh đó chủ tịch Fed tuần qua cho biết sẽ vẫn kiên định với mục tiêu hạ lạm phát xuống mức 2% cho thấy mặt bằng lãi suất tại Mỹ sẽ còn duy trì ở mức cao và chưa thể sớm biết khi nào thì sẽ giảm (hiện tại nhiều ý kiến đang ủng hộ việc tạm dừng tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới). Trong nước, tuần vừa qua, Ngân hàng nhà nước đã giảm quy mô phát hành tín phiếu xuống còn 55.900 tỷ đồng (tuần trước là 65.000 tỷ đồng) và có 20.000 tỷ đồng đã đến hạn và quay trở lại hệ thống. Nhiều doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 và ngoài nhóm ngành chứng khoán hầu hết đều ghi nhận sự tích cực thì sự phân hóa giữa các doanh nghiệp trong các nhóm ngành khác là điều có thể nhận thấy. Nhìn chung trong bối cảnh như trên việc thị trường chững lại để tiếp tục tích lũy là vận động phù hợp.

Thị trường trong ngắn hạn đang vận động lỏng lẻo nhưng có khả năng hình thành đáy W nếu tuần tới VN-Index tiếp tục hồi phục. Nếu đà hồi phục tiếp diễn nhà đầu tư ngắn hạn có thể tham gia giải ngân với quan điểm thận trọng bởi nhịp hồi không phải là xu hướng uptrend tiếp diễn nên sẽ có thể kết thúc bất kỳ thời điểm nào. Trong trung, dài hạn thị trường dù mất xu hướng uptrend nhưng sẽ đi tìm điểm cân bằng mới và tích lũy lại nên rủi ro trung dài hạn không cao. Trong các bản tin ngày và tuần chúng tôi đều khuyến nghị các nhà đầu tư trung và dài hạn giải ngân trong giai đoạn vừa qua từ chân sóng, do đó nếu tuân thủ chiến lược giải ngân nhà đầu tư hoàn toàn đã cơ cấu được danh mục hợp lý vì vậy tiếp tục nắm giữ danh mục”.

Dự báo, VN-Index sẽ tiếp tục quán tính hồi phục để kiểm định lại kháng cự quan trọng tại vùng 1.114

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Dự báo phiên tăng, VN-Index sẽ tiếp tục quán tính hồi phục để kiểm định lại kháng cự quan trọng MA200 tại vùng 1.114 điểm. Nếu lực mua được cải thiện, đủ mạnh để giúp VN-Index đóng cửa trên mốc này, xác suất tạo đáy ngắn hạn của thị trường sẽ gia tăng. Ngược lại, nếu lực mua một lần nữa yếu đi ở các vùng giá trên tham chiếu và VN-Index vẫn đóng cửa dưới đường MA200 ngày sau một vài nhịp kiểm định, chỉ số có thể sẽ giảm trở lại để tiếp tục xu hướng giảm điểm ngắn và trung hạn hiện tại”.

Khả năng VN-Index sẽ hướng đến vùng 1.132 trong phiên tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.108,03 điểm khi đảo chiều tăng +20,18 điểm (+1,86%). KLGD duy trì ổn định với 592 triệu đơn vị.

Trên biểu đồ, VN-Index đã giảm sâu về vùng 1.077 - 1.080 và bật tăng trở lại trong ngày hôm nay. Các chỉ báo kỹ thuật như RSI và ADX tiếp tục ở vùng quá bán và có tín hiệu cải thiện cho đánh giá chỉ số VN-Index sẽ hồi phục dần sau khi kiểm tra vùng 1.080 thành công và khả năng hướng đến vùng 1.132 trong phiên tiếp theo”.

Xu hướng giảm điểm của VN-Index vẫn đóng vai trò chủ đạo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam – KBSV)

“Sau nhịp mở gap giảm điểm đầu phiên, VN-Index dần hồi phục và mở rộng đà tăng điểm hưng phấn về cuối phiên. Áp lực bán suy yếu kết hợp với lực cầu bắt đáy tăng mạnh về cuối phiên đã giúp cho chỉ số có một phiên hồi phục kỹ thuật đầu tiên sau một chuỗi dài giảm điểm và trạng thái thị trường trở nên có phần bớt tiêu cực hơn.

Mặc dù vậy, với xu hướng giảm điểm vẫn đóng vai trò chủ đạo, chỉ số nhiều khả năng sẽ sớm gặp áp lực điều chỉnh trở lại quanh ngưỡng kháng cự gần 111x. Nhà đầu tư được khuyến nghị cơ cấu danh mục về mức an toàn và chỉ gia tăng tỷ trọng trở lại quanh các ngưỡng hỗ trợ xa”.

Với diễn biến hiện tại, khu vực 1.110 sẽ là kháng cự của thị trường trong ngắn hạn

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“Về góc nhìn kỹ thuật, VN-Index kết phiên cuối tuần hình thành mẫu hình nến Bullish Engulfing sau chuỗi phiên giảm điểm mạnh. Với diễn biến hiện tại, khu vực 1110 hiện sẽ là kháng cự của thị trường trong ngắn hạn. Sau nhịp giảm điểm mạnh ra khỏi dải Bollinger band và cách khá xa MA20, VN-Index sẽ có xu hướng bật nảy trở lại nhưng các tín hiệu trên vẫn chưa đủ để kết luận thị trường đã tạo đáy tại khu vực này. Thêm vào đó, tín hiệu hình thành phân kỳ dương tại khu đồ thị ngày của 2 chỉ báo MACD và RSI vẫn chưa rõ ràng cùng với việc 2 chỉ báo nêu trên mới chỉ tạo 1 đáy tại khung giờ cho thấy thị trường vẫn có xác suất xuất hiện áp lực bán trở lại.

Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư vẫn nên giữ tâm lý thận trọng, chỉ giải ngân lướt sóng từ 10 – 20% tài khoản đối với các nhóm ngành có sự phục hồi tốt như chứng khoán, thiết bị điện và nên bám sát thị trường để có hành động phù hợp nếu áp lực bán bất ngờ quay trở lại trong các phiên tới”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.