Chỉ số VN-Index vẫn đang thể hiện những phản ứng giằng co quanh ngưỡng hỗ trợ tương đương với khu vực hội tụ của đường trung bình 50 ngày và 100 ngày tương đương 1810-1815 điểm. Sáng nay chỉ số giảm sâu nhất xuống 1812,65 điểm và chốt phiên ở mức 1818,66 điểm.
Giá dầu phục hồi mạnh với những xung đột Trung Đông có tín hiệu leo thang, trong nước, thời điểm triển khai đồng loạt xăng E10 đã góp phần hỗ trợ nhóm cổ phiếu dầu khí. PLX có phiên tăng kịch trần với tiềm năng lập kỷ lục thanh khoản 11 phiên khi mới buổi sáng đã khớp 210,2 tỷ đồng, đứng thứ 6 thị trường. GAS tăng 2,01%, BSR tăng 3,59% là hai blue-chips khác rất mạnh của nhóm này. Ba mã này đem về khoảng 3 điểm cho VN-Index.
Các cổ phiếu dầu khí khác cũng diễn biến tích cực: PVD tăng 2,7%, PVT tăng 1,4%, ASP tăng 5,6%, PVS tăng 1,8%, PVC tăng 2,1%, OIL tăng 2,7%, PTV tăng 3,5%... Chỉ số VNEnergy sàn HoSE đang tăng 3,39%.
Điểm khá may mắn cho VN-Index là nhóm cổ phiếu lớn dẫn dắt ngoài dầu khí cũng không quá yếu. VIC vẫn tăng nhẹ 0,2%, VHM giảm không đáng kể 0,07%, VCB tăng 0,32%, BID tăng 0,84%, VPB giảm 0,38% và CTG, TCB vẫn tham chiếu. Những cổ phiếu yếu nhất của nhóm VN30 và giảm trên 1% thì vốn hóa chưa quá lớn như LPB, VPL, MWG, MSN. VN30-Index chốt phiên sáng giảm nhẹ 0,32% với 11 mã tăng/14 mã giảm.
Mặc dù độ rộng sàn HoSE vẫn cho thấy vẫn có 85 cổ phiếu tăng giá nhưng thực sự những mã đi ngược dòng đáng tin cậy là rất ít. Dầu khí dĩ nhiên chiếm số lớn trong nhóm này. Ngoài ra chỉ vài cổ phiếu khác tăng rõ rệt với nền thanh khoản chấp nhận được như ACB tăng 1,54% khớp 746,3 tỷ đồng; STB tăng 2,87% với 317,3 tỷ; GVR tăng 1,88% với 76,2 tỷ; HAH tăng 1,88% với 16,5 tỷ; PVP tăng 1,71% với 4,3 tỷ; C32 tăng 6,88% với 1,8 tỷ; BWE tăng 1,28% với 1,2 tỷ.
Ở phía giảm, tình hình khá xấu, dù cũng chưa đến mức bán tháo diện rộng. Toàn sàn HoSE có 199 cổ phiếu đỏ, với 78 mã giảm quá 1%. Nhóm thanh khoản nổi bật là VIX giảm 1,12% với 163,9 tỷ; SSI giảm 1,1% với 142,5 tỷ; MWG giảm 1,91% với 142,3 tỷ; VND giảm 1,39% với 125,9 tỷ; MSN giảm 1,33% với 66,3 tỷ…
Điểm nhấn trong sắc đỏ lan rộng sáng nay là thanh khoản sụt giảm rất đáng kể: Tổng giá trị khớp lệnh HoSE giảm 28% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 6.124,5 tỷ đồng. VN30 cũng giảm mạnh 27% với 4.215,3 tỷ đồng. Như vậy dòng tiền tạo một nhịp hồi nhẹ cuối phiên hôm qua đã không lôi kéo thêm được dòng tiền vào. Tổng thể thị trường vẫn đang vận động “phập phù” cả về giá lẫn thanh khoản. Sáng nay nhóm dầu khí không tạo được kích thích đáng kể nào, thậm chí chính nhóm này cũng xuất hiện áp lực bán vùng giá cao. Trừ PLX vẫn đang kịch trần, GAS thậm chí trượt giảm tới 3,36% so với giá đỉnh, BSR trượt giảm 2,2%.
Trạng thái trượt giá cũng đang xuất hiện ở diện rộng phản ánh sức cầu nâng đỡ thiếu ổn định. Thời điểm tốt nhất độ rộng VN-Index ghi nhận 116 mã tăng/122 mã giảm và đóng cửa là 85 mã tăng/199 mã giảm. Gần 41% số cổ phiếu có phát sinh giao dịch ở sàn HoSE đã trượt giảm từ 1% trở lên so với giá cao nhất đầu ngày. Nếu diễn biến trượt giảm này đi kèm với thanh khoản lớn thì sức ép từ bên bán đã gia tăng áp đảo. Ngược lại, thanh khoản sáng nay rất tệ cho thấy nhà đầu tư vẫn đang quan sát là chính.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm mạnh tới 36% quy mô giải ngân so với sáng hôm qua, chỉ đạt 708 tỷ đồng. Giá trị ròng đạt -627,5 tỷ đồng, cao nhất 9 phiên sáng trở lại đây. Các mã bị bán đáng chú ý là ACB -132,5 tỷ, MWG -48,2 tỷ, VPB -43,5 tỷ, VCB -38,6 tỷ, STB -30,1 tỷ, VHM -30,1 tỷ. Phía mua ròng có FPT +149,2 tỷ, VCI +50,7 tỷ, PLX +19,6 tỷ.
Vào những phiên nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh, thị trường thường có xu hướng tăng. Hôm nay nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 731,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 692,5 tỷ đồng.
Đôla hóa chính thức sẽ đồng nghĩa với việc chấp nhận đồng USD làm đơn vị tiền tệ chính thức của Venezuela, thay thế cho đồng bolivar không chỉ trong các giao dịch hàng ngày mà còn trên toàn hệ thống tài chính...
Nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới đang ở vào một vị thế đầy khó khăn: một bên là thị trường với kỳ vọng lãi suất tăng và một bên là vị Tổng thống đã nhiều lần thúc ép Fed nới lỏng chính sách tiền tệ...
Việt Nam ưu tiên thu hút dòng vốn chất lượng cao, bảo đảm đối xử bình đẳng và bảo hộ đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư...
Việc Việt Nam được FTSE nâng hạng đánh dấu một bước tiến nữa trong quá trình phát triển của một thị trường đã thay đổi mạnh mẽ trong 20 năm hoạt động của VNH, đồng thời diễn ra trong bối cảnh đất nước cần những nguồn vốn sâu rộng hơn để tài trợ cho các tham vọng phát triển.
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Năm 2025, quy mô thị trường du lịch wellness toàn cầu được định giá 990,4 tỷ USD. Năm 2026, dự kiến 1.085,6 tỷ USD. Năm 2035 dự kiến 2.400 tỷ USD. Thị trường châu Á - Thái Bình Dương có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm cao nhất... trong giai đoạn 2026 - 2035.