Vũng Tàu: Nan giải thu hồi căn hộ tại Tổng công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam
Ban Mai
16/11/2024, 16:09
Hơn 400 người dân đang sinh sống tại 120 căn hộ được cho là nhà công vụ của Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam sẽ phải trả lại nhà cho công ty để giao cho TP. Vũng Tàu…
Khu nhà số 284 Nguyễn An Ninh, phường 7, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Khu nhà công vụ (nhà đổi ca) tại số 284 đường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thuộc quản lý của Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC).
Khu nhà có diện tích hơn 6.000 m2, gồm 03 block nhà, mỗi block có 05 tầng, tổng số 120 phòng (diện tích 32 m2/phòng), nhằm bố trí chỗ ở cho cán bộ, công nhân viên của PTSC phục vụ đổi ca giữa các đợt công tác, đi biển.
Hiện tại, đang có 120 hộ dân, với hơn 400 người sinh sống, trong đó có nhiều người vẫn công tác tại PTSC. Tháng 3/2023, Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC (thành viên của PTSC) có thông báo chấm dứt hoạt động khu nhà và bàn giao lại cho TP. Vũng Tàu.
BÁN LẠI NHÀ Ở THUÊ CHO NGƯỜI DÂN
Trong quá trình thông báo thu hồi căn hộ tại khu nhà công vụ này, PTSC và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nhận được nhiều đơn kiến nghị từ các cư dân tại đây mong muốn được xem xét, giải quyết, vì họ đã mua lại những căn hộ này từ các cán bộ của PTSC.
Vào chiều 13/11/2024, UBND TP. Vũng Tàu đã tổ chức buổi đối thoại, giải quyết kiến nghị của các hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại khu nhà ở đổi ca của PTSC.
Theo đó, nhiều hộ dân đang sinh sống tại đây cho biết họ đã mua lại căn hộ từ những cán bộ của PTSC từ nhiều năm trước. Việc mua nhà chỉ thực hiện mua bán bằng giấy viết tay. Hiện cư dân vẫn đóng góp đầy đủ chi phí vận hành tòa nhà cho đơn vị quản lý của công ty.
Tuy nhiên đến nay, thông tin từ PTSC yêu cầu họ trả lại nhà đã mua khiến họ rất hoang mang. Họ đề nghị tiếp tục cho người dân thuê 20 năm (hết thời hạn thuê đất) nếu chưa có kế hoạch sử dụng khu đất. Còn nếu thu hồi, đề nghị Nhà nước cho người dân thuê mua nhà ở xã hội.
Ông Mạc Minh Tuấn cho biết đã mua lại căn hộ này vào năm 1995 từ một cán bộ đang công tác tại PTSC
Đại diện cho hộ dân sinh sống tại toà nhà 284 Nguyễn An Ninh, phường 7, TP. Vũng Tàu, ông Mạc Minh Tuấn cho biết đã mua lại căn hộ này vào năm 1995 từ một cán bộ đang công tác tại PTSC. Từ năm 2006, mỗi tháng ông phải trả 600.000 đồng cho PTSC.
Ông Tuấn cho rằng toà nhà trên làm khu vực cho công nhân đổi ca, người lao động vào ở. Sau khi vào ở thì họ đưa hết gia đình và vợ con vào cùng, từ đó thành khu tập thể. Tuy nhiên, cách đây mấy tháng, phía PTSC thông báo thu hồi khu nhà đổi ca.
“Công ty cho thời hạn 06 tháng để di dời là chưa thuyết phục, lý do khu nhà xuống cấp cũng không đúng. Vì Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có kết luận kiểm định tòa nhà vẫn hoạt động bình thường”, ông Tuấn nói.
Ông Tuấn cho rằng công ty PTSC đã quản lý khu nhà lỏng lẻo, dẫn tới tình trạng mua đi bán lại các căn nhà từ người sử dụng ban đầu là cán bộ của PTSC, rồi “qua tay” 05-06 người nữa.
Trong khi đó, bà Liên cũng sống tại toà nhà này cho biết đã mua một căn hộ 32 m2 vào giữa năm 2023 từ nhân viên của PTSC. Khi chuyển vào ở, bà Liên nhận được thông báo: căn hộ sẽ bị thu hồi. Trước đó, bà Liên không hề nhận được cảnh báo gì, thậm chí còn được cấp phép sửa chữa.
XỬ LÝ NGHIÊM CÁN BỘ ĐÃ BÁN NHÀ
Ông Trần Hoài Nam, Phó tổng giám đốc PTSC, cho biết việc thu hồi các căn hộ này là do PTSC không có chức năng cung cấp, kinh doanh nhà ở trong khu nhà.
Người lao động của PTSC và các đơn vị thành viên lưu trú, sử dụng dưới các hình thức hợp đồng thuê, quyết định giao hoặc tạm giao có thời hạn. Người lao động được bố trí chỗ ở có trách nhiệm hoàn trả khi hết thời hạn hoặc khi được tổng công ty yêu cầu và không được đăng ký tạm trú.
PTSC đang xử lý những vấn đề tồn tại từ nhiều năm trước, sẽ xử lý nghiêm những người bán căn hộ đã và đang công tác tại công ty. PTSC cũng ủng hộ các hộ dân khởi kiện dân sự đối với việc mua bán, giao dịch các tài sản không thuộc quyền sở hữu đúng theo quy định pháp luật.
“Các đơn vị trong ngành dầu khí nói chung và PTSC nói riêng không có chế độ cấp nhà, giao nhà cho cán bộ, người lao động. Việc giao nhà chỉ là tạm giao, nhằm phục vụ công việc của cán bộ, công nhân viên công ty trước đây”, ông Nam nói.
Công ty cũng chưa nhận được bằng chứng nào về việc nhân viên có những giao dịch không đúng với quy định của pháp luật, nếu có sẽ xử lý nghiêm.
Ông Trần Hoài Nam, Phó Tổng giám đốc PTSC (đứng) tại buổi đối thoại với cư dân tòa nhà của PTSC - Ảnh: TK.
Ông Nam cho biết thêm PTSC phải đóng 2,6 tỷ đồng/năm tiền thuê đất cho tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Chi phí này không được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh. Công ty sẽ báo cáo các cơ quan chức năng để khắc phục những điều việc này…
Về phía chính quyền địa phương, ông Khải Quốc Bình, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cho biết về pháp lý thì công trình trên là nhà tập thể. Theo hợp đồng thuê đất, thì khẳng định công trình này là công trình nhà tập thể của công ty PTSC.
Qua kiểm tra công trình thì công trình đạt mức độ B, vẫn còn sử dụng được, tuy nhiên cần phải cải tạo, sửa chữa các hạng mục xuống cấp, trong đó có hệ thống phòng cháy chữa cháy.
Còn ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu, cho rằng nhiều hộ dân phản ánh đã mua lại nhà từ nhân viên PTSC, đề nghị PTSC tiếp tục làm việc với các hộ dân để giải quyết thấu tình đạt lý.
Hiện tỉnh chưa có quyết định thu hồi, chấm dứt hợp đồng thuê đất nên PTSC vẫn phải có trách nhiệm với khu nhà.
Công an TP. Vũng Tàu cần rà soát cụ thể và có báo cáo rõ việc xác nhận hộ khẩu cho một số trường hợp từ thời điểm nào, đúng quy định hay không.
Đầu năm 2025, TP. Vũng Tàu sẽ khởi công xây dựng 02 dự án nhà ở xã hội, cung cấp trên 3.000 căn hộ đáp ứng nhu cầu mua, thuê mua cho người dân đủ điều kiện.
Bà Rịa-Vũng Tàu quản lý chặt việc kê khai giá đất trong hợp đồng chuyển nhượng
10:32, 09/11/2024
Bà Rịa - Vũng Tàu muốn trở thành điểm đến của du lịch tàu biển và golf
10:29, 28/10/2024
Bà Rịa – Vũng Tàu quy định hạn mức đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất
TP. Hồ Chí Minh xác định lại giá đất của 3 dự án ở Thủ Thiêm
Ba dự án phải xác định lại giá đất gồm: dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính, dự án cầu Thủ Thiêm 2 (cầu Ba Son), dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc và hoàn thiện trục bắc - nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm…
Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực ban 24/24 để phòng chống bão
Bộ Xây dựng vừa có công điện số 52/CĐ-BXD gửi các đơn vị về việc triển khai quyết liện công tác khắc phục bão số 5 và mưa lũ sau bão..
Hà Nội: Chủ đầu tư dồn dập ra hàng trước tháng Ngâu
Tháng 7 và tháng 8/2025, thị trường bất động sản Hà Nội chứng kiến làn sóng mở bán rầm rộ từ các chủ đầu tư, bất chấp tâm lý e ngại thường thấy trước tháng Ngâu.
Xây dựng 14 thiết kế mẫu trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới
Viện Kiến trúc quốc gia - đơn vị được Bộ Xây dựng giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ, đã xây dựng, hoàn thiện 14 thiết kế mẫu phương án kiến trúc trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền….
Đề xuất giao mỏ vật liệu cho nhà thầu ngay khi dự án khởi công
Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị sớm ban hành cơ chế đặc thù về mỏ vật liệu để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ các dự án cao tốc. Đồng thời, các đơn vị khảo sát kỹ nguồn vật liệu ngay từ giai đoạn lập dự án nhằm chủ động nguồn cung…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: