09:58 22/01/2008

Xuất khẩu của Singapore triển vọng khả quan

Hoài Hương

Dự báo, tổng kim ngạch thương mại của Singapore sẽ tăng 6 - 8% trong năm 2008, so với mức tăng 4,5% của năm 2007

Theo AFP ngày 21/1, Cơ quan Xúc tiến thương mại Singapore (IES) dự báo, tổng kim ngạch thương mại của Singapore sẽ tăng 6 - 8% trong năm 2008, so với mức tăng 4,5% của năm 2007.

Theo IES, triển vọng khả quan của ngành xuất khẩu trong năm 2008 dựa trên dự báo doanh số bán các sản phẩm bán dẫn toàn cầu sẽ hồi phục trở lại, kinh tế thế giới dự kiến tăng trưởng thấp hơn song vẫn vững ở mức 4,8% và doanh số các sản phẩm dầu tinh lọc đạt cao hơn.

Những nguy cơ sụt giảm chính đối với triển vọng thương mại của Singapore trong năm này bao gồm khả năng kinh tế Mỹ suy giảm, sự sụt giá liên tiếp các sản phẩm bán dẫn cũng như biến động của giá dầu mỏ trên thị trường thế giới.

Mặc dù Singapore đã giảm được sự phụ thuộc vào kinh tế Mỹ thông qua xuất khẩu sang các thị trường trong khu vực, song nguy cơ rơi vào suy thoái của nền kinh tế lớn nhất thế giới này do cuộc khủng hoảng trên thị trường cho vay thế chấp dưới tiêu chuẩn ở trong nước có thể tác động tiêu cực đến ngành xuất khẩu của Singapore.

Kinh tế Singapore đạt trị giá 210 tỷ Đôla Singapore năm 2006, tăng 7,5% năm 2007. Chính phủ Singapore dự báo tăng trưởng GDP của nước này sẽ ở mức 4,5 - 6,5% trong năm 2008.